Quảng Ngãi: Phát hiện 417 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng
Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ năm 2017 đến hết tháng 5/2018 đã phát hiện 417 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; trong đó, đã xử lý 301 vụ, đang xử lý 105 vụ và khởi tố vụ án hình sự 11 vụ.
Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII cho biết: Từ năm 2017 đến hết tháng 5/2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng; phòng cháy chữa cháy rừng cũng như xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
Kết quả đã tổ chức 982 đợt truy quét, 1.297 đợt kiểm tra, 6.066 đợt tuần tra; phát hiện 417 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; trong đó: đã xử lý 301 vụ (tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 471,574 m3 gỗ các loại; 07 xe ô tô; 40 xe máy và 16 công cụ khác; thu nộp ngân sách Nhà nước trên 3,547 tỷ đồng); đang xử lý 105 vụ và khởi tố vụ án hình sự 11 vụ.
UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, xác định diện tích UBND các huyện cấp GCNQSD đất cho người dân chồng lấn đất quy hoạch rừng phòng hộ, rà soát diện tích các BQL rừng phòng hộ không quản lý được trên lâm phần được giao và lập hồ sơ cấp đổi, cấp lại GCNQSD đất cho các BQL rừng phòng hộ.
Qua rà soát, xác định diện tích UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây và Tây Trà đã cấp GCNQSD đất cho người dân chồng lấn quy hoạch rừng phòng hộ là 875,16ha. Diện tích bị người dân lấn chiếm, sử dụng trên lâm phần được giao là 15.917,20ha; trong đó, diện tích đã giao đất cho BQL quản lý là 11.314,18ha và diện tích chưa giao đất cho BQL quản lý là 4.603,02ha...
Để giải quyết những tồn tại, vướng mắc nêu trên, UBND tỉnh đã giao các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu việc thực hiện Đề án rà soát đất lâm nghiệp để xây dựng cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp cho 06 huyện miền núi. Đồng thời, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương thực hiện hoàn thành dự án; Rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đúng thời gian quy định (16/7/2018); tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thường xuyên tổ chức kiểm tra các khu rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao hoặc bị phá, bị lấn chiếm và khai thác lâm sản trái pháp luật.
Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.
Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ngày 6/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định 27/2024/NĐ-CP bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024, có hiệu lực từ ngày 6/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.