Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 19 tháng 6 năm 2018 | 5:52

Quảng Ngãi: Trao giải cho 21 tác phẩm đoạt giải báo chí lần thứ X

Quảng Ngãi vừa tổ chức Lễ trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam và trao giải Báo chí tỉnh lần thứ X năm 2018.

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), chiều 18/6, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam và trao giải Báo chí tỉnh Quảng Ngãi lần thứ X năm 2018.
 
Các Hội viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển báo chí tỉnh vinh dự được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam
Hội viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển báo chí tỉnh vinh dự được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

 

Giải báo chí tỉnh Quảng Ngãi lần thứ X năm 2018 có 53 tác phẩm (gồm 15 tác phẩm báo in; 3 tác phẩm báo điện tử; 3 tác phẩm ảnh báo chí; 15 tác phẩm phát thanh; 17 tác phẩm truyền hình), với 74 tác giả, nhóm tác giả tham gia (trong đó có 52 tác giả là hội viên Hội nhà báo, 22 tác giải là cộng tác viên).
 
Hầu hết các tác giả tham gia giải báo chí lần này đều có sự đầu tư trong lựa chọn đề tài khá phong phú, đề cập đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội được dư luận quan tâm. Từ việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương khóa XI, XII; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến những nỗ lực để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và dịch vụ, kinh tế biển đảo, xây dựng nông  thôn mới…
 
Hội đồng Giải báo chí tỉnh Quảng Ngãi đã chọn 32/53 tác phẩm vòng Sơ khảo vào vòng Chung khảo, chiếm hơn 60% tác phẩm tham dự giải. Kết quả chấm vòng Chung khảo, có 21 tác giả đạt giải (1 giải A, 5 giải B, 12 giải C, 3 giải Khuyến khích). Trong đó, có 6 tác phẩm báo in; 1 tác phẩm báo điện tử; 1 tác phẩm ảnh báo chí; 7 tác phẩm truyền hình; 6 tác phẩm phát thanh.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A

 

Hội đồng Giải báo chí tỉnh đánh giá cao chuyên đề phát thanh tổng hợp “Thông điệp hòa bình ở Mỹ Lai” của nhóm tác giả: Thái Anh, Kiều Hoanh, Tấn An, Bích Hà của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Đây là chuyên đề phát thanh tổng hợp được chuẩn bị và thực hiện khá công phu, khai thác tối đa thế mạnh của loại hình phát thanh, đem đến cho công chúng, thính giả những góc nhìn đa chiều về một sự kiện lịch sử, qua đó truyền tải thông điệp hòa bình, khát vọng hòa bình của nhân loại. Tác phẩm này đã đạt giải A Giải báo chí tỉnh, đồng thời đạt giải C Giải báo chí Quốc gia.
 
Tác phẩm "Cần một cuộc "đại phẫu" cho nông sản" của tác giả Từ Thị Xuân Yến, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi cũng là tác phẩm xuất sắc, phản ánh thực trạng đáng lo ngại hiện nay trong sản xuất nông nghiệp. Tác phẩm đã đoạt giải B Giải báo chí tỉnh và giải B Giải báo chí Quốc gia...
 
Nhân dịp này, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam của Hội Nhà báo VN cho 9 hội viên; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Hào trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho 01 tập thể và 02 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội Nhà báo tỉnh.       
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top