Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 14 tháng 10 năm 2018 | 8:37

Quảng Ninh: Cưỡng chế đất của người dân để làm sân Golf

Ngày 11/10, UBND xã Hạ Long (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) cùng các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế đất, kiểm đếm bắt buộc phần đất của gia đình ông Lê Văn Thức và bà Đào Thị Nghĩa (trú tại thôn 4, xã Hạ Long).

Theo ông Lê Văn Thức, bản thân và gia đình hoàn toàn ủng hộ chính sách của nhà nước. Tuy nhiên, gia đình ông không chấp nhận phương án đền bù vì giá quá thấp so với công sức người dân khai hoang giữ đất hàng chục năm. Do đó, gia đình ông đã làm đơn khiếu nại và xin gia hạn cưỡng chế đến các cơ quan chức năng nhưng không nhận được câu trả lời. 

Hình ảnh trong buổi cưỡng chế thu hồi đất để làm sân Golf của gia đình ông Lê Văn Thức và bà Đào Thị Nghĩa
Hình ảnh trong buổi cưỡng chế thu hồi đất để làm sân Golf đối với gia đình ông Lê Văn Thức và bà Đào Thị Nghĩa (thôn 4, xã Hạ Long)

Tổng diện tích bị cưỡng chế gồm ao là 68.000m2, đền bù với giá 69.000 đồng/m2, ruộng có 12.000m2, đền bù với giá 61 triệu đồng/sào (360m2). “Gia đình tôi đào đắp thủ công từ trước năm 1978, với mức đền bù đó thấp hơn rất nhiều so với công sức mồ hôi”, ông Thức nói.

Bà Đào Thị Nghĩa cho biết thêm, cũng là đất ruộng trong khu dân cư, nhưng một số hộ ở khu 13, xã Hạ Long lại được đền bù 200 triệu đồng/sào, nhưng gia đình bà lại chỉ nhận được 61 triệu đồng/sào. “Số tiền chênh lệch sẽ chảy vào túi ai”, bà Nghĩa nói.

Được biết, dự án sân Golf được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TMHH xây dựng Hải Đăng trụ sở tại Hà Nội và Công ty Rockingham Asse Management, LLC trụ sở tại Mỹ. Hai doanh nghiệp này đã thành lập công ty TNHH hiện nay có tên là HDMON Vân Đồn. Tổng vốn đầu tư tại thời điểm đăng ký là 112 triệu USD, quy mô dự án gồm: 1 sân Golf  27 lỗ, 1 khách sạn 5 sao 15 tầng, khu biệt thự biệt lập cho thuê và khách sạn nhỏ, điểm du lịch Ao Tiên, bến du thuyền và nhiều hàng mục khác.

Bên cạnh đó, dự án được triển khai từ 2007, thời gian triển khai là 46 tháng kể từ ngày có giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, sau 10 năm dự án vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn giải phóng mặt bằng.

 

 

 

Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top