Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018 | 7:56

Quảng Ninh: “Loạn” khai thác đất, chính quyền làm ngơ?

Khi PV đặt vấn đề về tình trạng khai thác đất núi trên địa bàn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Quảng Yên từ chối cung cấp thông tin.

Theo phản ánh của người dân, hiện nay trên địa bàn thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh), có hàng loạt địa điểm khai thác đất trái phép.

Tình trạng khai thác đất trái phép  diễn ra thường xuyên trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quàng Ninh
Tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra thường xuyên trên địa bàn thị xã Quảng Yên.

Một nguồn tin cho biết, dự án Nghĩa trang xanh do Công ty TNHH Minh Phúc làm chủ đầu tư, trong quá trình thi công lượng đất thải dư thừa phải tập kết về nơi quy định, sau đó lượng đất này mới được phép vận chuyển ra ngoài phục vụ san lấp mặt bằng một số dự án. Tuy nhiên, đơn vị này đã không vận chuyển đất đá về nơi tập kết theo quy định mà bốc xúc trực tiếp đất đá đi san lấp mặt bằng ở nhiều vị trí trên địa bàn.

Đất đá được bốc xúc trực tiếp mà không tập kết tại một điểm theo quy định để đi san lấp mặt bằng
Đất đá được bốc xúc trực tiếp mà không tập kết tại một điểm theo quy định để đi san lấp mặt bằng.

Anh Nguyễn Văn C. (người dân) bức xúc nói: “Tôi không hiểu vì sao UBND thị xã lại để cho Công ty Minh Phúc chở đất ra ngoài bán cho một số đơn vị. Nếu được ưu ái thế thì ai cũng có thể lập dự án, sau đó bán đất kiếm lời. Chỉ tính mỗi số tiền kiếm được từ việc bán đất đã lãi. Dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp lợi dụng làm nghĩa trang để núp bóng khai thác đất núi là rất rõ. Không biết chính quyền có làm ngơ để doanh nghiệp tự tung tự tác bán đất trái luật?”.

Một số người dân khác cho biết thêm, không chỉ tại dự án Nghĩa trang xanh, tình trạng khai thác đất núi đã diễn ra trên địa bàn thị xã Quảng Yên từ nhiều năm nay. Trong đó, diễn ra nhiều nhất là xã Tiền An, xã Sông Khoai, phường Cộng Hòa… Nhiều khu vực trước đây là đồi núi cây cối xanh tươi nhưng đã bị doanh nghiệp “cạo trọc” để lấy đất đem bán thu lợi bất chính.

Xe chở đất đá khai thác được ra vào tấp nập, nhiểu khu vực trước đây là đồi núi cây xanh tươi tốt nay bị
Xe chở đất đá khai thác được ra vào tấp nập, nhiểu khu vực trước đây là đồi núi cây xanh tươi tốt nay bị "cạo trọc" 

Theo quan sát của PV Báo Kinh tế nông thôn, tại các xã Tiền An, xã Sông Khoai, phường Cộng Hòa..., nhiều quả đồi đang bị khai thác hoặc đã khai thác nên hiện chỉ còn lại những bãi đất đá nham nhở. Hàng loạt các xe chở đất từ khu vực khai thác, bốc xúc đất đá được gắn logo mang tên Linh Nga và nhiều xe không có logo biển hiệu, xe được cơi nới thành thùng có dấu hiệu quá khổ quá tải, che phủ sơ sài khiến cho đất đá trong quá trình vận chuyển rơi vãi, bụi bay mù mịt nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

 

Khói bụi mù mịt gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và quá trình tham gia giao thông của người dân nơi đây
Khói bụi mù mịt gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và quá trình tham gia giao thông của người dân nơi đây.

Trước tình trạng trên, PV Báo Kinh tế nông thôn đã liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Đức Tú, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Quảng Yên, đề nghị cung cấp danh sách những vị trí được cấp phép khai thác đất núi trên địa bàn. Tuy nhiên, ông Tú từ chối cung cấp với lý do mình không có quyền, sau đó tắt máy.

Liên quan đến vấn đề vận chuyển đất đá, xe vận tải cơi nới thùng, có dấu hiệu quá tải, PV đã đặt lịch với Công an thị xã Quảng Yên nhưng bị từ chối. Xe cơi nới thùng chở đất núi trên địa bàn hiện vẫn hoành hành.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc vụ việc trên.

 

 

 

Trịnh Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top