Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 3 tháng 1 năm 2019 | 22:51

Quảng Ninh: Tạm giữ 500 tấn than không rõ nguồn gốc

Mới đây, trong quá trình tuần tra tại khu vực đảo hòn Đũa (Quảng Ninh), tổ công tác BTL Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện tàu hàng mang số hiệu HD 1544 có biểu hiện nghi vấn.

11_12_16_than-lau.jpg

Tổ công tác BTL Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện tàu HD 1544 đang chở khoảng 500 tấn than cám không có giấy tờ hợp pháp. 

 

Tiến hành kiểm tra, tàu HD 1544 đang chở khoảng 500 tấn than cám thuộc Công ty TNHH MTV Đại Cường (tại xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương) có 3 thuyền viên do ông Nguyễn Duy Hưng, ở xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, (Thái Bình) làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 3 thuyền viên đều không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Thuyền trưởng không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số than trên tàu.

Theo khai báo tàu HD 1544 nhận số than trên tại khu vực biển Làng Khánh (Quảng Ninh), đang trên đường vận chuyển về Hải Phòng để tìm mối tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ.

Gia Lai: Bắt 415kg pháo hoa

Ngày 1/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan này đang hoàn tất thủ tục để xử lý nghi can Võ Ngọc Bé Em để điều tra về hành vi tàng trữ pháo nổ.

cơ-quan-công-an-thu-giữ-gần-500-kg-pháo-tại-nhà-bé-em-thanhnien.jpg
Cơ quan công an thu giữ gần 500 kg pháo tại nhà Bé Em, (ảnh thanhnien.vn)
 

Trước đó, ngày 31/12/2018, tại một ngôi nhà hẻm 331, đường Lý Thải Tổ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku công an tỉnh Gia Lai bắt quả tang đối tượng Bé Em cungd một số lương lớn phao hoa.

Tại hiện trường, Công an Gia Lai đã thu giữ 415 kg pháo hoa dạng hộp, 82 kg pháo bi, 1 xe ô tô bán tải và nhiều hung khí như dao, rựa, mã tấu.

Khai trước cơ quan chức năng, Bé Em thừa nhận đã dùng xe ô tô bán tải mua pháo trên địa bàn tỉnh Kon Tum rồi chở về thành phố Pleiku bán dần kiếm lời.

Tạm giữ 2 tàu sang mạn dầu trái phép

Mới đây, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện 2 tàu có hành vi sang mạn dầu trái phép trên biển.

tàu-bpp3-quốc-tịch-nước-ngoài.jpg
Tàu BPP3 quốc tịch nước ngoài chở khoảng 200.000 lít dầu DO
 

Trong đó, có 1 tàu chở dầu quốc tịch nước ngoài BPP3 do ông Manop Pansila (quốc tịch Thái Lan) làm thuyền trưởng; trên tàu có 9 thuyền viên (5 thuyền viên Quốc tịch Thái lan, 4 thuyền viên Quốc tịch Campuchia) theo lời khai ban đầu của trên tàu chở khoảng 200.000 lít dầu DO.

Và tàu cá KG 93870 TS do ông Nguyễn Tăng ở Mạc Cửu, Vĩnh Thành, Rạch Giá, Kiên Giang làm chủ, bước đầu ông Tăng khai nhận tàu chở khoảng 5.000 lít dầu DO.

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra thuyền trưởng hai tàu không xuất trình được các giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số dầu trên tàu. Tổ công tác của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ phương tiện, dẫn giải về cảng Phú Quốc tiến hành điều tra xử lý theo quy định của Pháp luật.

Vĩnh Long: Tạm giữ xe vận chuyển hơn 3.000 chai rượu ngoại lậu

Tối ngày 29/12, Đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 66S-2178 do tài xế Lư Thiếu Ngọc, ở xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, (Bến Tre) điều khiển đang vận chuyển hàng hóa lưu thông trên quốc lộ 80 đoạn thuộc xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

hơn-3000-chai-rượu-bị-tạm-giữ.jpg
Hơn 3.000 chai rượu ngoại nhập lậu bị thu giữ (ảnh VOV)
 

Khi kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hơn 3.000 chai rượu ngoại nhập lậu các loại; 20 bao đậu xanh có xuất xứ từ Trung Quốc và ba kiện hàng gia vị. Tất cả số hàng nói trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Đội quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản và niêm phong tạm giữ  hơn 3.000 chai rượu ngoại nhập lậu nói trên để xử lý theo quy định pháp luật.

 

 

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top