Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 25 tháng 4 năm 2018 | 15:3

Quảng Ninh: Xác minh đối tượng cứa cổ 3 người đàn ông suýt chết

Công an TP.Cẩm Phả đang xác minh, làm rõ đối tượng có hành vi cầm can xăng tưới lên người và xe ô tô tải của 3 nạn nhân rồi dọa đốt trước khi cứa cổ họ suýt chết.

Khoảng 20 giờ ngày 23/4, tại Dự án xây dựng của Công ty Quảng Hồng (phường Cẩm Sơn, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), xảy ra vụ ẩu đả do mâu thuẫn khiến 3 người bị thương.

Danh tính 3 nạn nhân lần lượt là: L.H.N, T.X.V, V.X.H (2 người là lái xe, 1 người là nhân viên đều làm việc tại công ty Quảng Hồng).

1-trong-3-nạn-nhân-bị-cứa-cổ.jpg
1 trong 3 nạn nhân bị cứa cổ đang điều trị tại bệnh viện

Theo lời kể của các nạn nhân, trước khi xảy ra sự việc, một người đàn bà tên N. (thuộc nhóm đối tượng) đã cầm can xăng tưới lên người và xe ô tô tải của họ dọa đốt. Sau đó, người đàn bà này đã dùng vật sắc nhọn cứa cổ nhằm tước đoạt mạng sống của họ.

Sau khi sự việc xảy ra, ngay lập tức các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế nông thôn, một lãnh đạo Công an TP.Cẩm Phả cho biết, sự việc đang được điều tra, làm rõ.

 

 

 

Ngọc Phượng
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top