Nhằm nâng cao năng lực khai thác vùng cá nổi cho ngư dân địa phương, thay thế một số nghề khai thác gần bờ vùng rạn đá gò đồi, năm 2018, TT Khuyến nông Quảng Trị đã thực hiện xây dựng mô hình “Lưới rê chuồn khơi” tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh.
Mô hình được triển khai cho các tàu cá có công suất máy chính trên 12CV, với 5 hộ tham gia. Số lượng vàng lưới hỗ trợ là 5. Lưới rê chuồn khơi là dạng lưới rê gồm hệ thống dây giềng, than lưới cánh lưới chì phao, chiều dài vàng lưới gồm 30 cheo (khoảng 1.500m), chiều cao vàng lưới là 2,5m.
Các hộ tham gia mô hình được Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ 50% vật tư ban đầu, tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện mô hình là hơn 80 triệu đồng.
Trong suốt quá trình thực hiện mô hình, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật đánh bắt, khai thác cá chuồn cho các hộ ngư dân.
Được biết, nghề lưới rê chuồn khơi đạt sản lượng cao vào tháng 2 đến tháng 5 âm lịch. Trong một mùa khai thác được khảng 80 chuyến, lợi nhuận mang lại trong một mùa khai thác đạt 60 - 70 triệu đồng. Các hộ tham gia rất phấn khởi và đánh giá cao việc triển khai mô hình của Trung tâm khuyến nông tỉnh Quảng Trị, đây cũng là sự động viên lớn để các hộ ra khơi bám biển trở lại sau sự cố môi trường biển.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.