Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 19 tháng 8 năm 2017 | 5:22

Rộn ràng phong trào làm đường giao thông nông thôn ở Nhuận Trạch

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã Nhuận Trạch (Lương Sơn - Hòa Bình) đã chủ động triển khai nhiều nghị quyết, phương án, kế hoạch để hoàn thành 19/19 tiêu chí trong năm 2015. Là xã có cơ cấu kinh tế chính là nông nghiệp, vì vậy, để khai thác bền vững các lợi thế, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định phải nâng cấp kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển trong tình hình mới.

Theo ông Hoàng Hải Hậu, Chủ tịch UBND xã Nhuận Trạch, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế, trao đổi hàng hóa của người dân. Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của hệ thống giao thông đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Nhuận Trạch xác định, việc đầu tư xây dựng giao thông nông thôn (GTNT) là nhiệm vụ quan trọng.

Bước đầu việc vận động người dân góp công, góp của làm đường GTNT gặp rất nhiều trở ngại, nhưng với cách làm dân chủ, công khai, tổ chức họp bàn, đảm bảo minh bạch các khoản đóng góp… Bà con hiểu được tầm quan trọng của việc làm đường giao thông nên đã nhiệt tình ủng hộ.

Từ những năm 2004, phong trào làm đường GTNT đã được chính quyền xã tập trung tuyên truyền, vận động bà con, mở rộng lòng đường, thuận tiện cho nhân dân đi lại. Đặc biệt, từ năm 2005 đến nay, xã đã xây dựng được quỹ để làm đường giao thông, sau khi được nhân dân đồng tình ủng hộ và đóng góp thì sẽ đưa về các thôn để làm và sửa chữa nâng cấp đường. Số tiền thu được tính theo khẩu, mỗi khẩu là 60.000 đồng + 8.000 đồng (duy tu bảo dưỡng)/năm, các đối tượng được Nhà nước trợ cấp, người nghèo, 80 tuổi trở lên được miễn. Đến nay, quỹ đã phát huy hiệu quả tích cực, ở thôn nào, đoạn đường nào cần sửa chữa, làm mới sẽ được tính toán cụ thể và đưa tiền quỹ đó vào sử dụng.

Thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia phong trào làm đường GTNT, hệ thống GTNT trên địa bàn xã từng bước được hoàn thiện và kiên cố hóa theo quy hoạch, có tác động tích cực trong phong trào XDNTM, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tính đến 30/6/2017, hơn 7,25km đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đạt 100%; 6,85/10,57km đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa; 15,73km đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa,  đạt 100%; 3,77km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, đạt 65,34%; 5,77km đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.

Giao thông nông thôn ở xã ngày càng được hoàn thiện.

Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND xã Nhuận Trạch đã triển khai xây dựng đường bê tông xi măng tại các thôn Đầm Rái, Đồng Chanh C, Suối Sếu với tổng chiều dài 1.037m, kinh phí xây dựng dự kiến 400 triệu đồng bằng nguồn ngân sách xã và nhân dân đóng góp. Ngoài ra, bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, xã đầu tư xây dựng 100m đường liên huyện tuyến Chân Dốc Cao Đẳng với tổng kinh phí thực hiện 150 triệu đồng. Thực hiện tốt các chiến dịch làm giao thông, thủy lợi, sửa chữa kịp thời các đoạn đường hư hỏng, tiếp tục huy động các nguồn lực bê tông hóa đường giao thông. Kết quả trong 6 tháng thực hiện 2 đợt phát động tháng giao thông thủy lợi với tổng thực hiện 813 công, kinh phí ước tính 81,3 triệu đồng.

Mặc dù còn nhiều khó khăn song công tác phát triển GTNT ở Nhuận Trạch luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, cùng sự đầu tư hỗ trợ từ các cấp ngành của tỉnh và huyện. Đặc biệt, trong những năm gần đây, phát triển GTNT đã trở thành một trong những phong trào được các ngành, đoàn thể địa phương tham gia hưởng ứng tích cực. Bên cạnh đó, nhận thức về phát triển GTNT của nhân dân được nâng lên rõ rệt cho nên phong trào phát triển GTNT ở Nhuận Trạch ngày càng đạt hiệu quả cao. Một trong những yếu tố dẫn đến thành công  là, trong quá trình thực hiện, Đảng ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các thôn xóm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, vận dụng sáng tạo quy chế dân chủ ở cơ sở, phổ biến về quy trình kỹ thuật thi công và xây dựng đường GTNT. Phổ biến kinh nghiệm hay, biện pháp tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào làm đường GTNT để người dân thấy được làm đường giao thông là làm cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng, từ đó đã huy động được tối đa sự đóng góp của nhân dân nơi có công trình đi qua.

Bức tranh thôn quê ở Nhuận Trạch đã có nhiều khởi sắc. Với tinh thần phát huy nội lực, vai trò làm chủ của nhân dân, chắc chắn rằng những con đường GTNT ở Nhuận Trạch sẽ là điểm sáng lan tỏa  trên địa bàn.

Tuy vậy, chính quyền và nhân dân Nhuận Trạch cũng mong nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của Đảng, Nhà nước trong việc hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện nốt những công trình còn lại như: trường mầm non chưa được xây dựng; duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt và cơ bản đạt.

Sơn Đức

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top