Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2019 | 11:13

Sầm Sơn khai hội “Sắc màu biển ngọc” chào đón du khách năm 2019

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2019 với chủ đề “Sắc màu biển ngọc” đã chính thức khai mạc, thu hút hàng ngàn du khách thập phương về tham dự.

1.jpg
Ông Lương Tất Thắng, Chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn đọc diễn văn khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2019 trước hàng ngàn du khách và người dân địa phương tham dự

 

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm nay được tổ chức quy mô, với một kịch bản hoàn hảo, thu hút hàng ngàn du khách thập phương về tham dự. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, du khách được thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng bao gồm 3 màn xuyên suốt, đó là: Khúc tình ca của biển, sắc màu biển ngọc và mặt trời ngày mới.

2.jpg
Đông đảo du khách đang tề tựu về khu vực sân khẩu trước giờ diễn ra Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2019  

Đến với Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, du khách được mãn nhãn với những màn biểu diễn nghệ thuật của nhiều ca sĩ, người mẫu nổi tiếng như: Lê Anh Dũng, Phương Linh, Quang Anh (Quán quân The Voice Kids); Nguyễn Ngọc Anh (Hoa hậu các dân tộc Việt Nam); người mẫu Hoàng Thùy (Quán quân Vietnam’s Next Top Model)…

3.jpg
Trong khán đài Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2019 chật kín du khách và người dân địa phương tham dự

 

Trước đó, để đón chào du khách về tham dự Lễ hội du lịch biển năm 2019, Sầm Sơn đã tổ chức Lễ hội Carnival đường phố vào lúc 10h cùng ngày 13/4, với sự biểu diễn nghệ thuật sôi động, bốc lửa của dàn vũ công quốc tế.

6.jpg
Lễ hội Carnival đường phố lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố biển Sầm Sơn

 

Ngay từ sáng sớm, dù thời tiết có phần oi bức, nhưng dòng người đổ về thành phố biển  Sầm Sơn ngày một đông. Đến khoảng 9h45, lượng du khách tập trung ra bờ biển, dọc đường Hồ Xuân Hương để xem Đoàn vũ công quốc tế biểu diễn nghệ thuật đường phố ngày càng tấp nập.

7.jpgĐoàn vũ công quốc tế biểu diễn nghệ thuật đường phố tại Sầm Sơn thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương đón xem

Đúng 10h, dàn xe hoa lộng lẫy và đoàn vũ công quốc tế bắt đầu khấy động khán giả. Mỗi xe hoa là một kiệt tác nghệ thuật, được tạo dựng bằng những hình ảnh ấn tượng, mang hơi thở của đại dương như sóng biển, san hô, các sinh vật biển sinh động…

8.jpg
Vũ công Quốc tế trong trang phục rực rỡ màu sắc đang biểu diễn nghệ thuật trong nền nhạc sôi động làm say đắm du khách

 

Trong nền nhạc sôi động, 71 vũ công chuyên nghiệp quốc tế với trang phục rực rỡ, nhiều màu sắc đã cống hiến những vũ điệu nóng bỏng, những tiết mục nghệ thuật đầy cuốn hút và hấp dẫn trên những cung đường huyên náo của thành phố biển Sầm Sơn, làm say đắm lòng du khách.

9.jpg
Một tiết phục nghệ thuật được vũ công quốc tế biểu diễn điêu luyện trước sự cổ vũ của đông đảo du khách tại thành phố biển Sầm Sơn

 

Hàng ngàn du khách ấn tượng trước quy mô của Lễ hội Carnival đường phố lần đầu tiên tổ chức tại Sầm Sơn. Đặc biệt, du khách say đắm trước những bộ trang phục cầu kỳ, nhiều màu sắc rực rỡ của các vũ công.

11.jpg
Đông đảo người dân địa phương và du khách đang ghi lại những hình ảnh đẹp của Đoàn vũ công quốc tế biểu diễn nghệ thuật trong Lễ hội Carnival tại Sầm Sơn

 

Sự xuất hiện của đoàn diễu hành đường phố đã thu hút hàng ngàn du khách và người dân địa phương đón xem. Trên tuyến đường Hồ Xuân Hương dài 2,1km, chạy dọc theo bãi biển, đoàn vũ công đã dừng tại ba điểm để biểu diễn nghệ thuật đường phố, gồm: ngã ba đường Hai Bà Trưng - Hồ Xuân Hương, ngã ba Lê Thánh Tông - Hồ Xuân Hương và ngã ba Tây Sơn - Hồ Xuân Hương.

10.jpg
Vũ công Quốc tế nhảy sôi động trước biểu tượng nghệ thuật mang hơi thở đại dương ở Sầm Sơn

 

Tại bất cứ điểm biểu diễn nào, đoàn vũ công cũng khuấy động không khí bằng những tiết mục nghệ thuật đường phố điêu luyện trên nền nhạc rộn rã, cuốn hút được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo du khách và người dân địa phương. Lễ hội Carnival đường phố được xem là một trong những hoạt động nghệ thuật tạo “điểm nhấn” trong mùa du lịch biển Sầm Sơn 2019.

4.jpg
Tiết mục nghệ thuật đặc sắc gây ấn tượng cho du khách trong đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2019 với chủ đề "Sắc màu biển ngọc"

 

Đến với Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2019, du khách đã có một đêm sôi động, đầy ý nghĩa. Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Sắc màu biển ngọc” trong đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển 2019 có sự kết hợp của hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, sân khấu hiện đại, trẻ trung, sôi động đã khái quát được lịch sử hình thành, phát triển và những khởi sắc của giá trị văn hóa du lịch Sầm Sơn. Chương trình đã làm bật lên sức mạnh kiên cường, lòng dũng cảm và tinh thần chinh phục thiên nhiên đến kỳ lạ của người dân Sầm Sơn. “Ấn tượng, tự hào, sôi động” là cảm nhận của rất nhiều du khách về tham dự đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2019.

5.jpg
Đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2019 khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật lung linh sắc màu làm thỏa lòng người dân địa phương và du khách

 

Nhìn nhận về Lễ hội du lịch biển 2019, ông Lương Tất Thắng, Chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn, bộc bạch: "Thông qua chương trình Lễ hội này cũng như Lễ hội tình yêu hòn Trống Mái, Lễ hội Carnival đường phố và những hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao…chúng tôi muốn tạo sự hài lòng, ấn tượng đối với du khách khi đến với thành phố biển Sầm Sơn trong năm 2019".

Đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2019 khép lại bằng màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp, lung linh sắc màu bên bờ biển, với thời lượng 15 phút đã làm thỏa lòng mong đợi của người dân địa phương và du khách.

 

Văn Cương
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top