Rất may trận sập đất xảy ra khi các gia đình đã dậy chuẩn bị đi làm nên chạy kịp, nếu không thiệt hại sẽ còn rất lớn.
Nguyên nhân ban đầu được xác định trận sập đất này do bãi thải đất đá khi xây dựng công trình thuỷ điện Nậm Tộc do Cty TNHH Thanh Bình đầu tư xây dựng. Theo phản ảnh của người dân tại đây các hộ trên đã nhiều lần đề nghị di chuyển, nhưng Cty nói đá chưa lăn tới nên chưa phải di dời. Sau khi xảy ra trận sập đất, huyện Văn Chấn đã huy động các lực lượng: Bộ đội, công an, dân quân tự vệ và người dân khoảng 450 người tới cứu giúp những hộ bị nạn và di chuyển gấp 4 nhà có nguy cơ bị vùi lấp cao và hỗ trợ hộ có nhà sập 6 triệu/nhà và 3 triệu/nhà phải di chuyển, đồng thời thu xếp chỗ ăn nghỉ tạm thời cho 8 hộ trên.
Nhặt nhạnh những gì còn sót lại. |
4 ngôi nhà bản Vẻ bị san phẳng. |
Tìm những của cải trong đống đổ nát. |
“Đầu cơ nghiệp” của người dân mất trắng. |
Giúp di chuyển nhà cho những gia đình trong vùng nguy hiểm. |
Thái Sinh
(NNVN)
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.