Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2018 | 11:50

Sự kiện 24/7: Khởi tố 2 cựu Thứ trưởng Công an

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh: Thực sự là rất buồn, nhưng đây cũng là lần để chúng ta chỉnh đốn, làm trong sạch đội ngũ cán bộ trong ngành Công an…

ttgg.jpg

Ông Bùi Văn Thành (trái) và ông Trần Việt Tân khi còn công tác

 

Ngày 14/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Việt Tân, nguyên Tổng cục trưởng và ông Bùi Văn Thành, nguyên Cục trưởng Bộ Công an về "Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 285, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Việc khởi tố bị can đối với hai ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành liên quan đến quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm thực hiện.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành. Cụ thể, thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Thứ trưởng Bộ Công an giai đoạn 2011-2016 đối với ông Trần Việt Tân, do có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 822-QĐNS/TW ngày 31/7/2018. Ông Bùi Văn Thành bị cách chức Thứ trưởng Bộ Công an do có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 823-QĐNS/TW ngày 31/7/2018.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, cá nhân ông rất buồn vì những sai phạm của đồng chí mình, nhất là những người được rèn luyện trong môi trường Công an, Quân đội. Nhưng ông cũng mừng vì việc đưa ra kỷ luật, thậm chí truy tố, khởi tố những cán bộ vi phạm ngày càng được làm ráo riết, quyết liệt, một lần nữa khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước là không có vùng cấm trong xử lý cán bộ vi phạm.

Khai trừ Đảng nguyên Giám đốc Sở NN-PTNT Bến Tre

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt ông Lê Phong Hải 3 năm tù treo về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước.

 

le-phong.jpg

Ngày 14/12, Lãnh đạo Tỉnh ủy Bến Tre cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Lê Phong Hải, nguyên: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Giám đốc Sở NN&PTNT do bị kết án tù.

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt ông Lê Phong Hải 3 năm tù treo về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó giai đoạn 2008- 2012, ông Hải là giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre kiêm Trưởng Ban Quản lý dự án thủy lợi Bắc Bến Tre, đại diện đơn vị chủ đầu tư công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai đã thiếu trách nhiệm, làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 6,8 tỉ đồng.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện dự án, phía chủ đầu tư đã lựa chọn nhà thầu không đủ năng lực, cho nhà thầu tạm ứng đến 50% giá trị hợp đồng trong khi chủ đầu tư chưa có mặt bằng giao đơn vị thi công.

Nhà thầu là công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Long (Tp.Hồ Chí Minh) thuê thầu phụ, không thanh toán vốn theo tiến độ, khiến nhà thầu phụ gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc nạo vét trì trệ. Ngoài ra, ông Lê Phong Hải, chủ đầu tư không buộc nhà thầu gia hạn bảo lãnh tiền tạm ứng đã dẫn đến việc công ty Thành Long chiếm dụng toàn bộ tiền tạm ứng.

Chuẩn bị “khai tử” trạm BOT cầu Tân Đệ trên Quốc lộ 10

Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Thái Bình lên phương án di dời trạm thu phí BOT Tân Đệ về đường tránh thị trấn Đông Hưng.

 

tan-de.jpg

Ngày 12/12/2018 UBND tỉnh Thái Bình có văn bản 4627/UBND-CTXDGT gửi Sở GTVT và giao cho Sở GTVT chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh để có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ thống nhất vị trí trạm thu phí tuyến đường tránh QL10 đoạn qua thị trấn Đông Hưng.

Ngày 13/12, ông Trần Ngọc Tuấn – Chánh văn phòng UBND tỉnh Thái Bình cho biết, UBND tỉnh Thái Bình vừa có văn bản gửi sở GTVT tỉnh Thái Bình về việc tham mưu vị trí đặt trạm thu phí hoàn vốn tuyến đường tránh QL10, đoạn qua thị trấn Đông Hưng (huyện Đông Hưng, Thái Bình).

“UBND tỉnh Thái Bình ra văn bản dựa vào nội dung văn bản của Tổng cục Đường bộ có ý kiến về vấn đề này. Tuyến đường tránh qua thị trấn Đông Hưng do công ty CP Tasco bỏ vốn đầu tư. Trạm BOT Tân Đệ cũng do Tasco quản đã dừng thu phí, sau khi có sự tham mưu của Sở GTVT tỉnh, UBND tỉnh Thái Bình sẽ phúc đáp lại Tổng cục Đường bộ, để các đơn vị quyết định vị trí đặt trạm mới”, ông Tuấn cho biết.

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Từ ngày 1/1/2019, sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2.920.000 đến 4.180.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

 

tang-luon.jpg

Chính phủ ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động; doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp từ ngày 1/1/2019 như sau: Vùng I: 4.180.000 đồng/tháng; vùng II: 3.710.000 đồng/tháng; vùng III: 3.250.000 đồng/tháng; vùng IV: 2.920.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng 160.000-200.000 đồng/tháng.

Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh.

Hiệu trưởng bị tố lạm dụng hàng chục học sinh nam

Theo bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, hiệu trưởng bị tố lạm dụng hàng chục học sinh nam làm công tác quản lý đã nhiều năm. Trong thời gian qua, công việc quản lý diễn ra bình thường, không có gì đặc biệt.

 

lam-dung-tinh-duc-nam.jpg

Ông Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn  (tỉnh Phú Thọ) - cho biết, UBND huyện Thanh Sơn đã nắm được thông tin hiệu trưởng một trường ở huyện Thanh Sơn bị "tố" lạm dụng tình dục hàng chục học sinh nam và đã chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.

Theo thông tin từ đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, ông Đ.B.M làm công tác quản lý đã nhiều năm. Mọi việc điều hành, quản lý diễn ra bình thường.

Tối 13.12, VTV24 đã phát sóng bản tin về vụ việc và có dẫn lời các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. 

"Theo chia sẻ của nhiều em học sinh, trước đó các em đã nhiều lần bị hiệu trưởng của trường gọi lên phòng nói chuyện. Sau đó, thầy yêu cầu học sinh thực hiện một số hành vi để thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình, như sờ soạng, cầm nắm bộ phận sinh dục.

Tất cả các em đều là những nam sinh đang học tại trường và đã ra trường. Các em chia sẻ, mỗi lần hiệu trưởng gọi lên phòng sẽ cho kẹo và tiền, mỗi lần từ 20-30 ngàn đồng. Với tâm lý ngại ngùng và lo sợ nên các em đều không dám tiết lộ câu chuyện này với gia đình và người thân" - bản tin trên VTV24 chia sẻ thông tin.

Những giờ qua, thông tin hàng chục học sinh nam một trường phổ thông dân tộc nội trú ở huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) bị lạm dụng tình dục đã được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Thông tin "tố" hiệu trưởng nhà trường là người có hành vi lạm dụng các học sinh nam trong trường. Thông tin này đã ngay lập tức gây chấn động dư luận.

“Ổ gà” lại hiện diện trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Sau các cơn mưa nặng hạt vào ngày 8-9-10.12, trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi lại xuất hiện loang lỗ “ổ gà”.  Đáng nói, đây là lần thứ hai cao tốc này gặp phải tình trạng bong tróc. Hiện cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đang nằm trong diện thanh tra của Bộ Giao thông Vận tải.

 

cao-toc.jpg

Các cọc tiêu được đặt để cảnh báo an toàn cho phương tiện lưu thông. Ảnh: T.B

 

Các vị trí hư hỏng tập trung ở đoạn Đà Nẵng -Tam Kỳ, với hơn chục điểm ở cả hai chiều lưu thông. Hầu hết các “ổ gà” xuất hiện mới, tuy nhiên, vẫn có vài điểm đã khắc phục vẫn bong tróc trở lại. Nhiều vị trí bong tróc có độ rộng khoảng 40cm.

Cụ thể trên cầu Kỳ Lam, bên cạnh ổ gà lớn là một đoạn mặt đường bị hư hỏng khá nặng, nhựa đường bị biến dạng, gồ ghề. Đây hạng mục thuộc gói thầu 3A liên danh Cienco 4 và Tổng công ty Xây dựng Thăng Long. Sau hai năm đưa vào sử dụng, mặt đường bêtông nhựa đã bị khiếm khuyết. Công trình này đã hết thời hạn 24 tháng bảo hành.

Hiện trên đoạn tuyến này có nhiều điểm ổ gà lớn, nhựa đường và đá dăm vương vãi. Một nhóm công nhân có mặt trên cao tốc tiến hành vá tạm những ổ gà. Đồng thời, đặt cọc tiêu cảnh báo cho phương tiện giao thông.

Ông Lê Quang Hào - Phó Tổng Giám đốc VEC - cho hay, dự kiến vào ngày 20.12 tới, công tác khắc phục những hư hỏng cục bộ trên mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ hoàn thành.

"Chờ khi nắng lên, đơn vị thi công sẽ cho đổ bê tông nhựa nóng để trám mặt đường ổ gà cũng như các vị trí sụt lún" - ông Hào nói.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chính thức thông xe toàn tuyến vào ngày 2.9 vừa qua. Không lâu sau khi thông xe, cao tốc 34.500 tỉ đồng này xuất hiện ổ gà cục bộ trên đoạn tuyến Đà Nẵng - Tam Kỳ, đơn vị thi công phải cào mặt đường lên thảm nhựa lại. Tiếp đó, cao tốc xuất hiện hàng chục cầu, hầm chui dân sinh thấm dột và sụt lún tại các mố cầu.

 

 

 

Vân Nhi (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top