Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 2 năm 2019 | 20:57

Sự kiện 24/7: Thủ tướng không tiếp khách đến chỉ để chúc Tết

“Những ngày này Thủ tướng không tiếp khách đến chỉ để chúc Tết”, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết.

ttg.jpg

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 31/1, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã khẳng định: “Những ngày này Thủ tướng không tiếp khách doanh nghiệp, không tiếp những người đến không để làm việc mà chỉ chúc Tết”.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, văn hoá chúc Tết là văn hoá rất tốt. Ông lấy ví dụ ở các nước phương Tây, họ đến thăm nhau, tặng nhau những món quà kỷ niệm nhỏ như cái quạt giấy hay con búp bê...

Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng ở Việt Nam đôi khi việc tặng quà tết đã bị biến tướng, lợi dụng.

“Vì vậy lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo cấm chúc Tết, lợi dụng việc chúc Tết để làm việc này việc khác. Văn phòng Chính phủ quán triệt điều này”, Bộ trưởng khẳng định.

Tăng cường ngăn chặn tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết

Ngày 1/2, Bộ trưởng Bộ Công an có ý kiến chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương về việc tăng cường công tác phòng, chống các vi phạm về pháo; ngăn chặn và làm giảm tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

 

phao.jpg

Ảnh minh họa: Zing

 

Dự báo tình hình đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhất là thời điểm giao thừa sắp tới sẽ diễn biến phức tạp, có thể gia tăng hơn năm trước, đặc biệt là địa bàn nông thôn, các làng nghề, khu vực ven biển, giáp ranh…

Để tăng cường công tác phòng, chống các vi phạm về pháo, ngăn chặn và làm giảm tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết, nhất là trong đêm giao thừa sắp tới, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Giám đốc Công an các địa phương nêu cao trách nhiệm, chỉ đạo triển khai quyết liệt hơn nữa các phương án, kế hoạch phòng, chống đốt pháo trái phép, nhất là thời điểm đêm giao thừa.

Đồng thời, Bộ Công an giao Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm về pháo trong dịp Tết Nguyên đán; Thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo.

4 trạm thu phí ở trung tâm TP. Biên Hòa dừng thu vĩnh viễn

Từ 0h ngày 1-2, 4 thu phí BOT trên đường Bùi Hữu Nghĩa, thuộc Tỉnh lộ 16 ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã chính thức dừng thu phí vĩnh viễn.

 

bien-hoa.jpg

Đó là các trạm kết nối từ xã Hóa An, Tân Hạnh qua phường Bửu Hòa và Tân Vạn do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận (IDICO) quản lý.

Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ, tại các trạm đều tháo barie, chỉ còn số ít nhân viên túc trực giữ máy móc, thiết bị. 

Dù các trạm đã dừng thu phí nhưng nhiều tài xế chưa biết nên phải dừng lại theo thói quen để mua vé. Do vậy, nhân viên phải ra hiệu cho các tài xế lái xe ô tô đi tiếp.

Đại diện IDICO cho biết sau công ty sẽ tiếp tục duy tu bảo dưỡng mặt đường của dự án, tháo dỡ các trạm và các khuôn viên đất của trạm điều hành… cho UBND tỉnh Đồng Nai quản lý.

Được biết, từ năm 2005 IDICO đã mua lại dự án BOT của Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 5 và thực hiện thu phí cho đến nay. Tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa cũng là trục đường huyết mạch nối từ Bình Dương qua trung tâm TP. Biên Hòa để đi ra quốc lộ 1 và quốc lộ 1 K về TPHCM và các tỉnh lân cận.

Chuyên cơ đưa 1.000 công nhân tiêu biểu tại TP HCM về quê ăn Tết

Sáng ngày 1/2, trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Kỷ Hợi 2019, Lễ tiễn người lao động có thành tích tiêu biểu được tặng vé máy theo chương trình “Về nhà ăn Tết” đã được tổ chức tại Nhà văn hoá Thanh niên TP HCM.

 

an-tet.jpg

Có mặt tại lễ tiễn từ sớm, ông Lương Công Hiệp, 50 tuổi, quê ở Yên Bái cho biết, ông vào Sài Gòn 22 năm nay, khoảng 3 năm mới về quê một lần.

Với vị trí là Tổ trưởng Tổ rót nguội của công ty sản xuất gốm sứ, ông luôn tích cực tìm tòi các phương pháp mới để tăng hiệu quả trong công việc và vui nhất là chia sẻ kinh nghiệm với lớp công nhân trẻ.

Với nhiều sáng kiến, ông Hiệp đã làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tấm vé đưa ông Hiệp về quê đoàn tụ cùng gia đình là niềm vui, niềm tự hào của ông từ những nỗ lực được ghi nhận.

Rất hào hứng trước giờ lên chuyên cơ, với anh Nguyễn Nam Mạnh, quê Thanh Hóa, đã 5 năm đón Tết xa quê, chuyến bay hôm nay càng thêm ý nghĩa khi đó là phần thưởng cho những thành quả lao động hết mình trong cả năm qua. Tấm vé còn giúp anh biến ước mơ ăn Tết miền Bắc đúng nghĩa của người vợ quê Tiền Giang thành hiện thực.

Không có điều kiện học đại học, bắt đầu từ vị trí công nhân, nhưng nhờ nỗ lực bền bỉ, anh Mạnh được nhận làm nhân viên văn phòng khối giao hàng. Với những đề xuất như gắn thiết bị định vị, quan sát giúp xe đi đúng lộ trình, rút ngắn thời gian di chuyển; gắn thiết bị đo lường hỗ trợ kiểm soát, tiết kiệm nhiên liệu, anh đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm hơn 250 triệu đồng mỗi năm.

Năm qua, anh Mạnh còn là một trong 65 gương người trẻ tiêu biểu toàn quốc được nhận bằng khen từ Trung ương Đoàn.

Anh Nguyễn Nam Mạnh chia sẻ: “Em được bay lần này thì không những là niềm vinh dự, là động lực để bản thân và các bạn bè đều phải nỗ lực hết mình. Công nhân của thời đại 4.0 là không ngừng sáng tạo, đưa ra các sáng kiến, từ đó có những cải tiến công nghệ kỹ thuật, giảm chi phí để tăng lợi nhuận cho công ty được”.

Theo ông Lê Thanh Vũ, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP HCM, quá trình phối hợp tiếp nhận hồ sơ, trung tâm nhận thấy nhiều công nhân có các sáng kiến, mô hình giúp nâng cao giá trị kinh tế cho doanh nghiệp, đóng góp chung vào phát triển kinh tế của địa phương, đất nước.

1.000 vé máy bay vào dịp Tết đến Xuân về là món quà ý nghĩa dành cho nỗ lực phấn đấu trong công việc của người lao động xa quê.

5 bến xe ở Hà Nội “cõng” cả triệu khách về đón Xuân

Theo dự kiến, những ngày cận tết Nguyên đán 2019, lượng khách đổ về các bến xe khu vực Hà Nội sẽ tăng cao đột biến. Thiếu xe, chặt chém giá vé tàu xe đi lại là nỗi lo thường trực của người dân mỗi khi Tết đến, Xuân về.

 

ben-xe.jpg

Để không người dân nào thiếu xe, không thể về đoàn tụ với gia đình trong dịp tết cổ truyền, cùng với việc tăng cường phương tiện và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, Bộ GTVT, TP Hà Nội đã huy động một lượng lớn xe tăng cường, kêu gọi các đơn vị vận tải ủng hộ chuyến xe miễn phí để đưa công nhân tại các khu công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết, đồng thời giảm áp lực giao thông tại các bến xe ở Thủ đô. 5 bến xe ở Hà Nội sẵn sãng “cõng” cả triệu khách về đón Xuân...

Để đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân trong những đợt cao điểm, TP Hà Nội đã có phương án huy động xe tăng cường, xe phục vụ vận tải khách.

"Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các bến xe bố trí thêm quầy bán vé, tăng cường nhân viên bán vé, không để hành khách phải xếp hàng dài chờ đợi khi mua vé. Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị phối hợp chặt với các đơn vị vận tải bằng xe buýt xây dựng kế hoạch phục vụ nhân dân trong dịp Tết đảm bảo chất lượng và số lượng xe dự phòng tối đa để giải tỏa lượng khách tăng cao”, ông Vũ Hà - Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết.

Phát hiện hàng loạt tài xế xe khách dương tính với ma túy

Tổ công tác của Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện 8 tài xế có kết quả dương tính với chất ma túy, trong đó có đến 6 tài xế điều khiển xe khách; 1 tài xế xe tải và 1 tài xế xe taxi.

Chiều ngày 30-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thiếu tá Đặng Văn Cường, Đội trưởng Trạm CSGT Diễn Châu thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, xác nhận thông tin trên. 

 

tai-xe.jpg

Theo đó, vào khoảng 14 giờ chiều cùng ngày 30-1, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Diễn Châu đã phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra xe khách BKS 36B-024.45, do tài xế Lê Văn Phi (SN 1974, trú tại phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1A. Qua kiểm tra nhanh đã phát hiện tài xế Phi dương tính với chất ma túy.

Theo báo cáo nhanh, sau 9 ngày ra quân kiểm tra và xử lý người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ vi phạm sử dụng các chất ma túy, rượu, bia và các chất kích thích (từ ngày 21-1), tổ công tác của Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện 8 tài xế có kết quả dương tính với chất ma túy, trong đó có đến 6 tài xế điều khiển xe khách; 1 tài xế xe tải và 1 tài xế xe taxi.

Hoạt động kiểm tra trên nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi 2019.

 

 

 

V.N (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top