Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 10 tháng 4 năm 2016 | 3:7

Suối Tiên tưng bừng tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương

Vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương, tại Suối Tiên (TP.Hồ Chí Minh) sẽ có nhiều chương trình văn hóa đặc sắc, nhất là lễ rước kiệu “Quốc Tổ Hùng Vương vi hành miền đất tứ linh”, quy tụ hàng ngàn diễn viên, đại diện cho 54 dân tộc anh em trong cả nước.

Công ty cổ phần Du lịch văn hóa Suối Tiên cho biết, trong không khí cả nước đón mừng các ngày lễ lớn năm 2016, Suối Tiên sẽ tổ chức lễ hội với chủ đề “Trở về cội nguồn văn hóa dân tộc – văn hóa tâm linh”. Đến Suối Tiên vào dịp giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 năm Bính Thân, du khách sẽ được hòa vào không khí lễ hội, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, là dịp để du khách thập phương tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân, tỏ lòng hiếu thảo với ông bà tổ tiên. Các nghi thức được cử hành trọng thể bởi Ban tế lễ Lăng miếu Bà Chúa xứ núi Sam - Châu Đốc.

Ngày giỗ tổ Hùng Vương tại Suối Tiên sẽ có nhiều chương trình văn hóa đặc sắc. (ảnh: Ngày giỗ tổ Hùng Vương tại Suối Tiên năm 2015)

Theo Ban tổ chức, vào ngày giỗ tổ Hùng Vương, tại Suối Tiên sẽ có nhiều chương trình văn hóa đặc sắc, nhất là Lễ rước kiệu “Quốc Tổ Hùng Vương vi hành miền đất tứ linh”, quy tụ hàng ngàn diễn viên, đại diện cho 54 dân tộc anh em trong cả nước. Đặc biệt, lễ rước kiệu năm nay có sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, ca sĩ Cẩm Ly, ca sĩ Quốc Đại và bé Thiện Nhân – Quán quân The Voice Kid 2014 tái hiện sống động thời kỳ dựng nước mở đầu trang sử hào hùng của các triều đại Hùng Vương: huyền sử Lạc Long Quân – Âu Cơ, Lang Liêu, Mai An Tiêm, Sơn Tinh Thủy Tinh,… Chương trình sử ca, giao lưu văn hóa nghệ thuật và trưng bày trang phục truyền thống, nhạc cụ dân tộc Việt Nam.

Có nhiều chương trình quy tụ hàng ngàn diễn viên đại diện cho 54 dân tộc anh em cả nước.

Nhân kỷ niệm 41 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Suối Tiên giới thiệu đến du khách 6 công trình mới với vốn đầu tư hơn 80 tỷ đồng: Quảng trường Kim Ngân Phong Thủy; Ốc đảo xanh Suối Tiên; Khu trò chơi vận động Teambuilding; Chương trình biểu diễn các loài thú hoang dã hấp dẫn, điêu luyện với sự góp mặt của các diễn viên đến từ thiên nhiên cùng các tiết mục tung hứng của các chàng hề; trải nghiệm cảm giác mạnh của công nghệ phim 9D và Turbo Ride Cinema với vốn đầu tư hơn 30 tỷ đồng đem đến cho du khách cảm giác hồi hộp, hấp dẫn chưa từng thấy.

Vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, Suối Tiên dành nhiều ưu đãi cho du khách: vé cổng người lớn chỉ còn 60.000 đồng, trẻ em 30.000 đồng.

Du khách còn thỏa thích trải nghiệm các công trình giải trí ấn tượng: Đĩa bay hành tinh lạ, tàu lượn siêu tốc, đắm mình trong làn nước xanh mát với những đợt sóng cao hơn 1 mét tại biển Tiên Đồng Ngọc Nữ, khám phá cái lạnh Bắc Cực -15 độ C tại Lâu đài tuyết, các phép thuật kỳ bí tại Lâu đài phép thuật, theo dòng sông thời gian trở về quá khứ trong Đại cung phụng Hoàng Tiên, các em nhỏ thỏa thích khám phá trò chơi tại Vương quốc thiên tài tương lai và hơn 150 công trình độc đáo khác đang chờ đón quý du khách. Đặc biệt, vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương, Suối Tiên sẽ dành nhiều ưu đãi cho du khách với giá vé vào cổng dành cho người lớn chỉ còn 60.000 đồng, trẻ em 30.000 đồng.

Quang Minh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top