Sáng ngày 1/2, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã tổ chức trao 300 phần quà Tết cho bà con nghèo nhân trên địa bàn và 25 phần quà cho học sinh nghèo hiếu học.
Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm, quần áo, nước uống và tiền mặt 200.000 đồng.
Hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình “Xuân về nơi biên cương tổ quốc” do QPVN, Binh đoàn 16 và UBND tỉnh Bình Phước tổ chức, Tập đoàn Tân Hiệp Phát và nhiều nhà hảo tâm tài trợ.
Theo Thượng tá Ngô Xuân Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam QPVN, chương trình được tổ chức vào dịp xuân Mậu Tuất 2018 nhằm tạo không khí đón xuân vui tươi, đầm ấm, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, tình cảm quân dân với bản làng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, cộng đồng các dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Nội dung xuyên suốt trong chuỗi hoạt động này là việc tổ chức các đoàn đến tư vấn, khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho các gia đình nghèo, đồng bào dân tộc, gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước; tổ chức các hoạt động đón Tết sớm, thi gói bánh chưng, bánh tét, các hoạt động thể dục thể thao, giao lưu văn hóa giữa các đơn vị quân đội với đồng bào và nhân dân địa phương.
Lộc Thành là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Bình Phước, rộng hơn 12.000 ha với 1.800 hộ trải dài 18km đường biên giáp 2 xã thuộc Campuchia, trong đó có hơn 32% là hộ nghèo. Từ khu di tích quốc gia đặc biệt này đến cửa khẩu Tavat chỉ hơn 2km. Theo ông Ngô Văn Trạm, Phó chủ tịch UBND xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, cư dân ở địa bàn này gần 50% là người dân tộc, sinh sống chủ yếu từ việc trồng cao su, điều, tiêu, trồng lúa và làm rẫy.
Là đơn vị đồng hành cùng chương trình, ông Lê Nguyễn Đức Khôi, Trưởng phòng Quan hệ công chúng, Tập đoàn Tân Hiệp Phát cho biết, đây là hoạt động thiết thực để hỗ trợ bà con vùng biên có hoàn cảnh còn khó khăn, thiếu thốn, đồng thời tạo không khí đón tết cổ truyền đầm ấm và đoàn kết.
“Tập đoàn Tân Hiệp Phát và nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr Thanh rất xúc động khi chứng kiến người dân nhiều nơi còn khó khăn, làm lũ và mong muốn những phần quà nhỏ này sẽ góp phần hỗ trợ bà con có thêm niềm vui trong dịp xuân về, Tết đến”, ông Lê Nguyễn Đức Khôi chia sẻ.
Điểm nhấn của chương trình là đêm giao lưu nghệ thuật sân khấu vào tối 1/2 được truyền hình trực tiếp trên 7 đài truyền hình trong khu vực với sự tham gia của hơn 100 văn nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài quân đội và giao lưu với các nhân vật điển hình là đồng bào dân tộc vươn lên vượt khó trong học tập, lao động.
PV.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.