Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 15 tháng 6 năm 2018 | 14:37

Tận hưởng không gian xanh nâng tầm đẳng cấp, chỉ có ở Sunshine Garden

Khoa học đã chỉ ra rằng, trồng cây xanh tạo không gian sống trong lành có tác động tích cực đến tâm trạng, giúp giảm stress hiệu quả...

Chính vì vậy, chủ đầu tư Sunshine Garden đã xây nên “một khu vườn Âu trong lòng phố thị”, đem tới cuộc sống an lành cho người dân Hà Nội".

 

Khuyến khích phát triển bất động sản xanh

Ông Đỗ Hữu Nhật Quang, Phó Chủ nhiệm CLB Kiến trúc Xanh TP HCM trong một hội thảo gần đây đã từng cho biết: Nhiều nước trong khu vực đã có chính sách khuyến khích phát triển bất động sản xanh. Thái Lan cho phép tăng tỉ lệ sử dụng đất khi chủ đầu tư thực hiện công trình xanh. Malaysia có đội công tác giám sát và trừ lại chi phí cho nhà đầu tư thực hiện công trình theo tiêu chuẩn xanh. Singapore không cấp phép cho những công trình không theo tiêu chí công trình xanh.

Hiện tại, ở Việt Nam đang thiếu các dự án bất động sản xanh chất lượng, vì vậy, không ít chủ đầu tư đã dành nhiều tâm huyết để xây dựng các khu đô thị chuẩn sống xanh. Đơn cử như Sunshine Garden do Tập đoàn Sunshine Group làm chủ đầu tư, là hiện thân của mô hình kiến trúc xanh bền vững, khi cuộc sống đẳng cấp luôn hiện diện cùng với sự an nhiên, tĩnh tại và thanh bình.

Tọa lạc tại trung tâm quận Hoàng Mai, chỉ cách Hồ Gươm khoảng 4 km, trong bối cảnh thành phố ngày một đông đúc, khói bụi đô thị làm môi trường và không khí ô nhiễm nặng thì một không gian sống xanh như Sunshine Garden là lựa chọn không gì hoàn hảo hơn cho những ai yêu thích và hướng tới cuộc sống xanh, an lành trong lòng phố thị.

ss156.jpg
Sunshine Garden do Tập đoàn Sunshine Group làm chủ đầu tư, là hiện thân của mô hình kiến trúc xanh bền vững.

 

Thử tưởng tượng, mỗi buổi sớm thức dậy, bên tách trà, bạn được đón ánh nắng ban mai tinh khiết qua những vòm cây xanh. Chiều đến, bạn có thể tận hưởng những giây phút thư giãn, thảnh thơi khi đi dạo tại khu vui chơi, tự tay chăm sóc những góc vườn, những nhành hoa vừa lạ vừa quen mà mình yêu thích… Đó chính là giấc mơ có thật ở Sunshine Garden.

 

Xây “vườn thiên nhiên” cho dân Hà Nội

Dựa trên ý tưởng về một khu vườn Âu ngay trong lòng phố thị, điểm độc đáo của Sunshine Garden là khu vực lõi trung tâm của quần thể ba tòa tháp. Đây là một cấu trúc cảnh quan gắn liền những hình ảnh thường thấy trong những tòa lâu đài Châu Âu thanh lịch với tượng đài nghệ thuật được bố trí hài hòa giữa các mảng cây xanh và hồ nước, kết hợp với các tuyến đường dạo bộ liên hoàn.

Khác với nhiều dự án chỉ bố trí không gian xanh ở khuôn viên dự án hoặc tầng vườn gác mái thì Sunshine Garden bố trí ngay cả ở khoảng không giữa và phía trên toà nhà. Thậm chí, đại gia bất động sản này còn dành hẳn một phần diện tích xây dựng căn hộ để thiết lập vườn sinh hoạt cộng đồng ngay tại các tầng.

ss1561.jpg
Sunshine Garden được đầu tư xây dựng theo mô hình Compound – khu đô thị khép kín, phục vụ mọi nhu cầu hưởng thụ của cư dân.

 

Trong âm hưởng giao thoa của ánh sáng tự nhiên và sắc xanh yên bình, kiến trúc xanh tạo ra giá trị nền tảng cho Sunshine Garden với quy hoạch không gian thông minh và hàng loạt các tiện ích nội khu đỉnh cao: vườn dạo, công viên cây xanh, thư viện, trường học quốc tế, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời, thác tràn - mặt nước nhân tạo, hồ bơi ngoài trời tiêu chuẩn 5 sao, sàn tắm nắng, vườn thực nghiệm...

Các tiện ích tại Sunshine Garden được đầu tư xây dựng theo mô hình Compound khép kín, đồng bộ, đầy đủ và hiện đại, các cư dân có thể thoải mái trải nghiệm các tiện ích sinh hoạt mà không cần di chuyển ra bên ngoài.

Đặc biệt, việc chủ đầu tư triển khai ứng dụng các công nghệ thông minh vào dự án đã tạo ra những tiện ích vượt trội cho Sunshine Garden. Trong đó phải kể đến hệ thống chuông hình kỹ thuật số cho phép cư dân có thể đàm thoại hình ảnh với khách tại sảnh, hệ thống thang máy sử dụng công nghệ điểm, hệ thống thông báo chỗ trống trong bãi đỗ xe sử dụng công nghệ hình ảnh và nhận diện biển số sẽ cho phép cư dân có thể đặt chỗ các vị trí đỗ cũng như định vị chính xác xe của mình đang ở đâu thông qua ứng dụng di động… Hệ thống camera sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt sẽ giám sát toàn bộ mọi người ra vào dự án… cũng góp phần đảm bảo an ninh tuyệt đối trong khu vực…

ss1562.jpg
Sunshine Garden hi sinh diện tích thương mại để xây dựng vườn sinh hoạt cộng đồng cho cư dân.  

 

Chính vì những ưu điểm này, mô hình Compound Sunshine Garden mang đến chất lượng sống, tiện nghi đẳng cấp và góp phần xây dựng những nét văn hóa cộng đồng cho cư dân.

Theo ông Richard Colville, Giám đốc Dịch vụ quản lý tài sản (CBRE Việt Nam), trong dài hạn, một dự án bất động sản phát triển theo tiêu chí xanh sẽ mang lại nhiều giá trị lợi ích cho cả người mua nhà lẫn chủ đầu tư.

Đây cũng chính là tư duy của Sunshine Group trong đầu tư xây dựng các dự án bất động sản để khẳng định bản sắc cũng như đẳng cấp của mình. Chính vì vậy, sau “danh hiệu” doanh nghiệp tiên phong trong ứng dụng công nghệ 4.0 vào xây dựng nhà ở, có lẽ doanh nghiệp này sẽ tiếp tục hướng tới việc định vị mình trên bản đồ bất động sản Việt Nam ở mảng kiến trúc xanh. Và Sunshine Garden, khu đô thị xanh hiếm hoi trong khu vực trung tâm Hà Nội, nơi có mật độ dân số và các công trình xây dựng thuộc vào hàng cao nhất cả nước, chính là bước đi mạnh mẽ, đầy tính nhân văn hướng về cộng đồng, nâng tầm sống đẳng cấp cho cư dân.

Sunshine Garden là dự án xanh cao cấp được phát triển theo mô hình compound bởi Sunshine Group - tập đoàn hiện rất thành công với chuỗi các dự án Sunshine Marina Nha Trang Bay, Sunshine City, Sunshine Center, Sunshine Palace, Sunshine Riverside, Sunshine Sky Garden... tại Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước. Điểm nổi bật của Sunshine Group là vị thế tiên phong trong việc áp dụng công nghệ 4.0 trong quản lý và vận hành dự án.
 
Thông tin chi tiết về dự án Sunshine Garden, tham khảo thêm tại:
-Hotline: 0868610222
P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top