TAND TP. Thanh Hóa xét xử vụ cô gái bị lột đồ, đổ mắm ớt giữa đường
Hành vi lột quần áo, đổ nước mắm và rắc ớt bột lên người nạn nhân L.T.G - trú tại phố Lò Chum, phường Trường Thi, TP.Thanh Hóa, ba bị cáo bị tuyên phạt tổng cộng 45 tháng tù cải tạo không giam giữ.
TAND TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Hoa (36 tuổi, trú tại phường Trường Thi), Nguyễn Thị Linh (27 tuổi) và Phạm Thị Thùy Dung (28 tuổi, cùng trú tại đường Hàm Nghi, phường Đông Hương), TP.Thanh Hóa về tội “Làm nhục người khác”.
Theo cáo trạng, vào đầu năm 2018, Nguyễn Thị Hoa (trú tại phố Lò Chum, phường Trường Thi, TP.Thanh Hóa) nghe chị gái mình là Nguyễn Thị Liên tâm sự, chồng chị là anh Tuấn, đang có quan hệ bất chính với L.T.G (trú cùng phường). Sau đó, nhà Hoa thỉnh thoảng lại bị ném chất bẩn vào nhà. Nghi ngờ người ném chính là chị G nên Hoa kể cho Nguyễn Thị Linh nghe sự việc.
Đến chiều 12/6/2018, Hoa và Linh đi ăn thì nhìn thấy chị G đang làm tóc tại cửa hàng Phi Thiên Anh (số nhà 79 Cao Thắng, phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa). Do nghi ngờ chị G có quan hệ không trong sáng với anh rể của Hoa và là cậu của Linh, nên cả hai đã đứng đợi để gặp G nói chuyện.
Trong khi đợi, Linh đã nhận được điện thoại của Phạm Thị Thùy Dung rủ đi chơi. Sau đó, Linh nói với Dung đến số nhà 79, đường Cao Thắng để giải quyết xong việc rồi đi.
Đến khoảng 20h 30 phút cùng ngày, chị G đi từ trong tiệm tóc ra ngoài. Thấy vậy, Hoa đã chạy lại túm tóc kéo G ra giữa đường Cao Thắng và chửi bới. Sau đó, Linh dùng tay cào vào mặt, lột quần, xé áo của chị G. Khi Dung đi mua nước về, thấy vậy cũng chạy lại giằng co với G.
Sau khi Linh lột hết quần áo trên người chị G, Hoa đã lấy can nước mắm (loại 2 lít) tưới lên người chị G. Tiếp đến, Linh dùng túi ớt bột đổ, rắc khắp người chị G. Sự việc khiến những người chứng kiến kinh hãi.
Sau khi gây ra sự việc, Hoa, Linh và Dung đã bỏ ra về để lại chị G trong tình cảnh không mảnh vải che thân, nằm giữa đường. Ngay sau đó, chị G được nhân viên tiệm cắt tóc đưa vào nhà rửa chất bẩn và mặc quần áo. Chị G sau khi trình báo với cơ quan công an thì phải nhập viện điều trị.
Cũng theo cáo trạng, hành vi trên của Hoa, Linh và Dung đã trực tiếp xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và sức khỏe của người khác, do vậy, cần có hình thức xử lý nghiêm trước pháp luật.
Tại phiên xét xử, căn cứ vào các chứng cứ có liên quan và dựa trên các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt đối với 3 bị cáo tổng cộng 45 tháng tù cải tạo không giam giữ: Hoa 18 tháng, Linh 15 tháng và Dung 12 tháng; đồng thời buộc các bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền là 30 triệu đồng.
Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.
Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ngày 6/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định 27/2024/NĐ-CP bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024, có hiệu lực từ ngày 6/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.