Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 14 tháng 10 năm 2017 | 9:9

Tạp chí Thanh niên kỷ niệm 55 năm ngày thành lập

Sáng 14/10, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (15/10/1962 – 15/10/2017) và tổng kết trao giải thưởng cuộc thi viết “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tạp chí Thanh niên 55 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành

Tạp chí Thanh niên với tên gọi ban đầu là Nội san công tác Đoàn với số ra đầu tiên ra vào ngày 15/10/1962. Sự kiện đó đã đánh dấu một bước trưởng thành về chất trong công tác lý luận và nghiệp vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta đối với công tác thanh niên.

IMG_7483

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó tổng biên tập Tạp chí Thanh niên đọc diễn văn lễ kỷ niệm

Từ khi thành lập đến nay với chặng đường 55 năm xây dựng và trưởng thành Tạp chí Thanh niên không chỉ là diễn đàn lý luận, tiếng nói của tuổi trẻ mà còn là đường dẫn quan trọng xây dựng lý tưởng cách mạng cho thanh niên cả nước. Hệ thống các bài lý luận và nghiệp vụ của TCTN đã góp phần định hướng chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục về quan điểm của Đảng về công tác TN qua các thời kỳ cách mạng; giới thiệu những tư tưởng chiến lược, giáo dục TTN của Đảng và Bác Hồ, các chính sách TN trong từng giai đoạn.

Hiện nay Tạp chí Thanh niên có các ấn phẩm: Tạp chí Thanh niên xuất bản 4 kỳ/tháng; Tạp chí Người phụ trách 1 kỳ/tháng; tạp chí điện tử Thanhnienivet.vn được cập nhật thông tin mới hàng ngày. Đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên Tạp chí Thanh niên là những đồng chí được đào tạo bài bản, có trình độ, có năng lực công tác và tràn đầy nhiệt huyết yêu nghề. Các kỳ xuất bản đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích góp phần đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham khảo của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội và phục vụ kịp thời chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN.

Tạp chí duy trì chuyên mục “Thông tin Trung ương Đoàn” trên các số tạp chí kỳ xuất bản đầu tháng phản ánh kịp thời thông tin chỉ đạo, điều hành của Ban Bí thư TƯ Đoàn, các hoạt động thời sự, nổi bật của Trung ương Đoàn  và các ban, đơn vị… giúp cơ sở nắm bắt kịp thời và tổ chức thực hiện hiệu quả.…đồng thời cùng với Ban công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn thực hiện Chương trình phối hợp 5 năm về nâng cao hiệu quả sử dụng Tạp chí Người phụ trách phục vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong cả nước.

Tạp chí điện tử Thanhnienviet.vn được nâng cấp giao diện mới, thông tin công tác Đoàn, Hội, Đội, tin bài về quốc tế thanh niên, kinh tế, văn hóa, chính trị được cập nhật mới hàng ngày;  Tạp chí điện tử đã phối hợp với các Bộ, Ngành xây dựng các diễn đàn truyền thông, tổ chức các hoạt động sau mặt báo thu hút các nguồn lực góp phần phát triển Tạp chí Thanh niên trong giai đoạn mới.

IMG_7497

IMG_7509

Đồng chí Lê Quốc Phong – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam phát biểu chúc mừng và trao quà tới Ban biên tập Tạp chí Thanh niên

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh: “Với vai trò là cơ quan lý luận nghiệp vụ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tạp chí Thanh niên đã và đang phát triển các loại hình báo chí mới trong đó có báo mạng điện tử. Sự phát triển nhanh chóng của Internet và các loại hình báo chí khác đã tạo ra sức ép lớn buộc cơ quan báo chí phải tìm ra phương hướng phát triển thích hợp nếu như muốn sản phẩm báo chí được công chúng tiếp nhận. Phương hướng ấy thể hiện ở phương thức truyền thông đa phương tiện, cho phép công chúng, bạn đọc thu nhận thông tin bằng cả hình ảnh, âm thanh, văn bản. Điều này đã làm thay đổi cách tiếp cận thông tin của công chúng, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Sự tồn tại đồng thời của các loại hình báo chí truyền thông khác nhau cho phép các cơ quan báo chí có thể mở rộng phạm vi ảnh hưởng, tạo điều kiện cho các loại hình sản phẩm hỗ trợ lẫn nhau về mặt tài chính, quảng bá thương hiệu cũng như tận dụng các khả năng khai thác thông tin, tư liệu. Việc tạo ra hiệu ứng truyền thông tốt sẽ góp phần “chú trọng và nâng cao tính tư tưởng, phát huy mạnh mẽ chức năng thông tin, giáo dục, tổ chức và phản biện xã hội của các phương tiện thông tin đại chúng vì lợi ích của nhân dân và đất nước”.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan lí luận, nghiệp vụ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mà còn có nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực phía sau trang báo hướng tới cộng đồng, cổ vũ phong trào, thúc đẩy các hoạt động Đoàn, Hội, Đội như: Năm 2011 tổ chức Cuộc thi viết “Giới thiệu những công trình thanh niên tiêu biểu”; năm 2012 tổ chức cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ 4; Năm 2013 tổ chức cuộc thi viết giới thiệu Gương thanh niên làm kinh tế giỏi và Tôn vinh thương hiệu Việt thanh niên yêu thích; tổ chức Tọa đàm, Liên hoan giao lưu thanh niên Việt Nam – Nhật Bản vun đắp tình hữu nghị và trao học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi; tổ chức cuộc thi viết Tuổi trẻ với tình yêu biển đảo quê hương; Năm 2014 tổ chức Cuộc thi vẽ tranh cổ động “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; Năm 2016 Tạp chí Thanh niên phối hợp với Ban công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn tổ chức hoạt động “Tuyên dương các gương thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc2016”; năm 2017 tổ chức cuộc thi viết “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

IMG_7568

IMG_7580

Đồng chí Lê Quốc Phong – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam và đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ tới cán bộ, phóng viên, cộng tác viên Tạp chí Thanh niên

Tạp chí Thanh niên đã vinh dự đón nhận các phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1982), Huân chương Lao động Hạng Nhất (năm 2002), Huân chương Độc lập Hạng Ba (năm 2007), Bức trướng TCTN 40, 45, 50 năm xây dựng và trưởng thành – TW Đoàn, Bằng khen Chính phủ cho Tạp chí Người Phụ trách, Bằng khen của Trung ương Hội Nhà Báo Việt Nam (2003)…

Trao giải cuộc thi viết  “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đoàn và tuổi trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Góp phần làm cho thế hệ trẻ Việt Nam nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên, thanh niên. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giao cho Tạp chí Thanh niên tổ chức Cuộc thi viết “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .

IMG_7725

Đồng chí Lâm Phương Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng trao giải nhất tới tác giả Đoàn Quốc Khương

 Sau hơn 6 tháng phát động cuộc thi viết “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  Ban tổ chức đã nhận được hơn 2000 bài dự thi từ các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc được gửi về cấp Trung ương (mỗi tỉnh, thành đoàn và Đoàn trực thuộc lựa chọn gửi về cấp Trung ương 20 bài dự thi). Cuộc thi viết đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, thu hút sự quan tâm của đông đảo các cán bộ Đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên trên khắp cả nước.
IMG_7717

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Trung ương Đoàn trao giải nhì tới tác giả Phạm Thị Thanh Huyền

Các tác giả đều nhiệt tình đi tìm các nhân vật điển hình mới, các tấm gương trong học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, các tập thể, nhóm, câu lạc bộ ở từng địa phương, đơn vị. Công phu trong sưu tầm tư liệu, khéo lựa chọn hình thức thể hiện bằng nhiều thể loại báo chí sinh động, hấp dẫn, do vậy các bài viết dự thi đã khắc họa thành công chân dung những đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhóm, tập thể học và làm theo Bác trên khắp mọi miền đất nước.

IMG_7706

Đồng chí Phạm Tất Thắng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trao giải ba tới các tác giả

IMG_7688

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó tổng biên tập và đồng chí Đỗ Quang Huỳnh – Phó tổng biên tập Tạp chí Thanh niên trao giải khuyến khích tới các tác giả

Kết quả, Ban tổ chức trao 1 giải nhất cho tác phẩm “Minh chứng cho tính hiện thực trong lời dạy của Bác” của tác giả Đoàn Quốc Khương; 1 giải nhì cho tác phẩm 16h30 của tác giả Phạm Thị Thanh Huyền; 3 giải ba thuộc về các tác phẩm Hoàng Việt Bình – Người trẻ tâm huyết với nghệ thuật hát Then của tác giả Hoàng Diệp Hằng, tác phẩm Kỹ sư trẻ Ngô Quang Định học Bác từ tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của tác giả Nguyễn Xuân Ngọc, tác phẩm Học ở Bác, tôi thấy mình phải cố gắng nhiều hơn của tác giả Vũ Văn Khôi.

Giải khuyến khích thuộc về các tác phẩm “Phạm Sỹ Long – Người thanh niên tật nguyền có nghị lực phi thường” của tác giả Phan Nguyễn Lam Giang và tác phẩm Đồn Biên phòng Nà Bủng – Điểm tựa vững chắc của lòng dân của nhóm tác giả Đội tổng hợp Đảm bảo, Đồn Biên phòng Nà Bủng; tác phẩm Học Bác để nêu gương của tác giả Nguyễn Khắc Hoàng Minh.

Theo thanhnienviet

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top