Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 10 tháng 5 năm 2018 | 16:10

Thái Bình: Kỷ luật Đảng lãnh đạo xã đánh bạc trong giờ hành chính

Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) đã kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ đối với Bí thư Đảng ủy và Phó chủ tịch UBND xã Minh Châu về hành vi đánh bạc trái phép.

Ngày 7/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng đã ra Quyết định số 1928,1929 – QĐ/HU về việc cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Minh Châu đối với ông Vũ Trọng Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; ông Trần Văn Phiệt – Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã về hành vi đánh bạc trái phép trong giờ hành chính.

Bí thư Đảng ủy (áo khoác đen), Phó chủ tịch (áo sơ mi trắng) đánh bạc ăn tiền.
Bí thư Đảng ủy (áo khoác đen), Phó chủ tịch (áo sơ mi trắng) đánh bạc ăn tiền.

 

Như báo Kinh tế nông thôn đã đưa tin, các lãnh đạo xã Minh Châu, trong đó có ông Vũ Trọng Hải, ông Trần Văn Phiệt, ông Lê Đức Bàng – Trưởng công an, ông Lê Xuân Hải – Trưởng thôn Thọ Nam, ông Lê Xuân Thành – Công an viên, thường xuyên sát phạt nhau trên chiếu bạc ngay tại trụ sở UBND xã. Sự việc diễn ra nhiều lần, thậm chí cả vào ban đêm, khiến người dân bức xúc.


Trước đó, Công an huyện Đông Hưng đã điều tra, kết luận và xử phạt hành chính đối với các lãnh đạo trên.


Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đông Hưng, cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao cho HĐND và UBND huyện Đông Hưng tiến hành xem xét miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã đối với ông Vũ Trọng Hải và Phó chủ tịch UBND xã đối với ông Trần Văn Phiệt.

 

Đặng Tưởng - Ngọc Phượng
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top