Tính đến ngày 6/5, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 25 xã thuộc 8/9 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Thái Nguyên.
Trước diễn biến của bệnh dịch tả lợn châu Phi, Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch như: ban hành văn bản, kiện toàn BCĐ và phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ các cấp đã được UBND tỉnh, BCĐ tỉnh, các sở, ngành, đơn vị thực hiện đầy đủ, chủ động, kịp thời theo chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương.
Thành lập chốt kiểm dịch động vật tạm thời, đội kiểm dịch lưu động ngăn chặn vận chuyển, giết mổ, kinh doanh lợn và sản phẩm từ lợn… được các cấp ngành, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai, thực hiện…
Tại Hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn ra vào ngày 7/5, các sở, ngành, đơn vị, địa phương của Thái Nguyên đã đưa ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống dịch như: người chăn nuôi, cán bộ thú y chẩn đoán bệnh rất khó khi chỉ dựa vào biểu hiện lâm sàng; nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán không đảm bảo vệ sinh thú y phòng bệnh; kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống dịch còn hạn chế và chậm…
Trước thực trạng trên, ông Dương Văn Lượng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, yêu cầu, các địa phương cần khẩn trương đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn; các sở, ngành, đơn vị liên quan và địa phương rà soát đánh giá lại toàn bộ những công việc đã triển khai trong phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn để bổ sung những giải pháp mới cho phù hợp.
Tếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; phương pháp, biện pháp, kỹ thuật về chăn nuôi; thực hiện nghiêm túc việc phát hiện và tiêu hủy triệt để lợn mắc bệnh theo đúng quy trình, quy định; vệ sinh tiêu độc khử trùng ở cấp độ cao trong vùng ổ dịch và các vùng dịch nguy hiểm; duy trì và củng cố nâng cao hiệu quả và bổ sung thêm chốt kiểm dịch.
Đối với các thành viên BCĐ tỉnh, căn cứ vào phân công của BCĐ, vào chức năng nhiệm vụ của mình tiếp tục bám sát nhiệm vụ với địa phương để có sự chỉ đạo kịp thời cũng như báo cáo với BCĐ có hướng dẫn với cơ sở...
Về kiến nghị điều chỉnh mức kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ phụ cấp cho mạng lưới thú y cơ sở, ông Lượng yêu cầu Sở Tài chínhcó tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/5.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.