Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 25 tháng 9 năm 2018 | 18:43

Thái Nguyên: Thảm sát 3 người tử vong

Liên quan tới vụ sát hại 3 người trong 1 gia đình tại xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, ngày 25/9, nghi phạm gây án đã bị bắt giữ, đặc biệt, nghi phạm có quan hệ với gia đình các nạn nhân.

img_2403.JPG

 

Nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Tiến (56 tuổi).

Theo đó, vào khoảng 0h30 phút cả gia đình Tiến ở xóm Phú Mỹ, Lương Phú (Phú Bình, Thái Nguyên) đang ngủ thì đối tượng Tiến tỉnh dậy cầm dao đến nhà anh Nguyễn Văn Bích cách đó 100m. Thấy có tiếng động anh Bích dậy bật đèn mở cửa thì Tiến dùng dao đâm về phía anh Bích, anh Bích tránh được dùng hai tay bắt được phần lưỡi dao và giằng co với Tiến, đồng thời anh Bích hô hoán cho mọi người trong gia đình biết.

Vợ anh Bích là Trần Thị Hằng thức dậy và kêu cứu thì bị Tiến dùng dao đâm chị Hằng tử vong tại chỗ.

Lúc này em trai anh Bích là Nguyễn Văn Hoạt nhà ở ngay sát nhà anh Bích mở cửa nhà thì Tiến chạy từ nhà anh Bích đến dùng dao đâm chết anh Hoạt tại cửa nhà.

Lúc này, con anh Hoạt là cháu Nguyễn Văn Hinh chạy ra khỏi nhà và trốn vào nhà anh Bích thì bị Tiến đuổi theo đâm chết trước cửa phòng ngủ nhà anh Bích.

Tiếp sau đó, Tiến tiếp tục cầm dao gây thương tích các nạn nhân cùng xóm gồm: Vũ Xuân Nguyên (sinh năm 1980), Nguyễn Thị Ngọt (sinh năm 1992) và Vũ Đức Nhân (sinh năm 2013). Hiện, các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại một số bệnh viện ở địa phương.

Ông Nguyễn Văn Bích kể: “Thấy có động lúc đó vào khoảng gần 1 giờ ( từ 0h30 phút) ngày 25/9/2018 nhưng sau đó lại thôi, nhưng một lúc sau, thấy tiếng con chim cu gáy vỗ cánh phành phạch, rồi tiếng của nó làm tôi tỉnh giấc, sau đó tôi bật điện lên, ra mở cửa, vừa mở cửa, anh Tiến cầm dao đâm thẳng vào bụng (nhà anh Tiến cách nhà tôi 100m). Tuy nhiên, bằng phản xạ thì, tôi lùi lại, tóm lấy phần lưỡi của dao và giằng co với Tiến, ngã ra sàn nhà, khống chế được con dao rồi.

eb57d8f9edfe0da054ef.jpg

Thấy tôi như vậy, vợ tôi là bà Trần Thị Hằng chạy ra, có kêu gọi chú Hoạt (em trai ông Bích) thì bà Hằng bị đâm ngay sau đó, tử vong tại chỗ. Ngay lúc đó thì em tôi nghe tiếng gọi, vừa mở cửa đã bị đâm chết ngay tại cửa. Vợ em tôi nhìn thấy thế mới la cho cháu Nguyễn Văn Hinh (con trai) chạy trốn đi, chạy được ra ngoài vườn, rồi chạy vòng sang nhà tôi thì Tiến đuổi theo đâm chết ngay trước phòng ngủ (gần cầu thang) vợ chồng tôi, cháu đã mất ngay tại chỗ, ông Bích cho biết thêm.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 25/9, trao đổi với PV, ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Lương Phú xác nhận và cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Theo ông Hùng, vụ án xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 25/9. Nghi phạm gây án đã bị bắt giữ ngay sau đó và người này là anh em với gia đình các nạn nhân.

Khi phát hiện ông Tiến gây ra vụ thảm sát, người dân đã báo cảnh sát. Rạng sáng 25/9, công an huyện Phú Bình đã khống chế được người đàn ông, đưa về trụ sở làm việc.

Hiện, các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Phú Bình đang phối hợp Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ việc.

 

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top