Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 17 tháng 8 năm 2018 | 9:58

Thái Nguyên: Tổ chức Đại hội Hội Làm vườn tỉnh

Ngày 17/8, tại TP. Thái Nguyên, Hội Làm vườn tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 Đến dự Đại hội có đồng chí Bùi Sỹ Tiếu, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam.
 
Đại biểu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Lê Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh. Tham dự Đại hội còn có đại biểu là lãnh đạo Hội Làm vườn các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
img_8346.JPG
Quang cảnh Đại hội Hội Làm vườn tỉnh Thái Nguyên 
 
Đại hội Hội Làm vườn tỉnh Thái Nguyên Lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 có 144 đại biểu chính thức.
 
Thay mặt Ban chấp hành Hội Làm vườn tỉnh Thái Nguyên, ông Nông Xuân Trường, Chủ tịch Hội Làm vườn huyện Võ Nhai đã đọc bản Báo cáo kết quả công tác hội, phong trào kinh tế VAC nhiệm kỳ 2013 – 2018; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Ban Chấp hành Hội làm vườn tỉnh Thái Nguyên.
 
Theo đó, nhiệm kỳ 2013 – 2018, Ban Chấp hành Hội Làm vườn tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tốt phong trào phát triển kinh tế VAC, duy trì và phát triển tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển nông nghiệp của tỉnh.
 
Nhiệm kỳ này, Hội đã giúp dân làm VAC cải thiện cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng, phát triển mạnh kinh tế trang trại, tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập tiến tới làm giàu, góp phần vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, đồng thời tạo nên cảnh quan xanh sạch đẹp, góp phần bảo vệ và làm đẹp thêm bản sắc văn hóa làng xã, xây dựng nông thôn mới.
 
Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2013 – 2018, toàn tỉnh đã có 159 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội với có 1.658 chi hội; kết nạp mới 4.358 hội viên nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 34.406 hội viên, quỹ hội do hội viên đóng góp  được trên 1 tỷ đồng.
 
Ông Triệu Đình Giáp thay mặt Ban Chấp hành Báo cáo kiểm điểm khóa V, nhiệm kỳ 2013 -2018. Theo đó, Ban chấp hành đã bám sát chương trình hoạt động của Trung ương Hội và hoạt động của tỉnh, vận dụng chủ trương, Nghị quyết của Đảng trong hoạt động của Hội Làm vườn tỉnh Thái Nguyên để ngày càng phát triển.
 
Ban Chấp hành đã triển khai các chương trình, hoạt động thu hút được hội viên, tập trung chỉ đạo các cấp hội đổi mới nội dung phương pháp. Tổ chức các phong trào thi đua trong Hội, bám sát quy chế để triển khai hoạt động, duy trì nghiêm chỉnh các quy định hoạt động, kiểm tra giám sát giao nhiệm vụ cho từng đồng chí ủy viên, Ban Chấp hành đã đoàn kết các thành viên trong Hội, phát huy tốt khả năng của từng cá nhân trong công tác lãnh đạo chỉ đạo các cấp hội trên địa bàn tỉnh.  
 
Tuy nhiên, hoạt động của Ban chấp hành Hội Làm vườn tỉnh khóa V nhiệm kỳ 2013 -2018 còn một số hạn chế, đó là việc sơ tổng kết còn chưa kịp thời, nội dung hình thức hoạt động chưa rõ nét, vai trò của tổ chức hội chưa được phát huy, một  số đồng chí ủy viên hoạt động còn chưa đầy đủ.
 
Tham luận của đại biểu Hội Làm vườn các huyện đã đánh giá cao vai trò của Hội Làm vườn tỉnh, thông qua công tác chỉ đạo của Ban chấp hành Hội Làm vườn của tỉnh, các cấp Hội đã tổ chức và triển khai hoạt động của các cấp hội đạt nhiều kết quả trong công tác làm kinh tế VAC, cuộc sống của hội viên trong các cấp hội ngày càng được nâng cao, các mô hình VAC của hội viên được chú trọng quan tâm và tạo mọi điều kiện cho hội viên làm kinh tế, nâng cao thu nhập.
 
Thay mặt các đại biểu Hội Làm vườn huyện Phú Bình, bà Dương Thị Sâm đã phát biểu ý kiến đóng góp vào tham luận của Đại hội. Theo đại biểu, để phát triển được công tác Hội trong nhiệm kỳ mới, Hội Làm vườn tỉnh cần thay đổi hình thức hoạt động, đáp ứng được nhu cầu phát triển, xây dựng và nhân rộng các mô hình tiến tiến, điển hình, tổ chức các hoạt động tham quan mô hình làm ăn kinh tế VAC giỏi trên các tỉnh, thành để hội viên có cơ hội được học hỏi và áp dụng vào phát triển kinh tế VAC của mình.
 
Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, thay mặt lãnh đạo tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được của Hội Làm vườn tỉnh Thái Nguyên trong công cuộc đổi mới và xây dựng phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
img_8447.JPG
Ông Đoàn Văn Tuấn, PHó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu
 
Hoạt động của Hội đã góp phần vào công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân và đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thái Nguyên. Phó Chủ tịch UBND Đoàn Văn Tuấn mong muốn Hội Làm vườn tỉnh nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được của nhiệm kỳ trước, đóng góp nhiều kết quả hơn nữa trong việc phát triển kinh tế VAC, góp phần vào sự phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên
img_8352.JPG
Ông Bùi Sỹ Tiếu, Phó Chủ tịch TT Hội Làm vườn VN
 
Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Sỹ Tiếu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Làm vườn VN đánh giá cao hoạt động của Hội Làm vườn tỉnh Thái Nguyên, trong đó công tác chỉ đạo của Hội đã đi sâu, đi sát hội viên, tổ chức phát triển các cấp Hội đến từng cơ sở, phát triển nhiều mô hình VAC mới, điển hình và rất thành công đang được nhân rộng như mô hình ổi tại Định Hóa, bưởi da xanh, nhãn chín muộn..., các loại cây trồng mới đang phát triển tại Thái Nguyên.
img_8362.JPG
Ông Bùi Sỹ Tiếu, Phó Chủ tịch TT Hội Làm vườn VN tặng hoa Đại hội
Thái Nguyên đã xuất hiện hàng nghìn mô hình VAC, doanh thu hàng năm hàng trăm triệu đồng cho từng mô hình, đây là một trong những mô hình điển hình trong làm kinh tế VAC, không những tạo công ăn việc làm cho người dân mà còn tạo công ăn việc làm, các mô hình này đã chiếm 65% trong phát triển kinh tế. Ngoài ra, Hội Làm vườn tỉnh đã làm tốt công tác dạy nghề, công tác từ thiện, xây dựng các mô hình kinh tế tình nghĩa cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn…
img_8377.JPG
Ban Chấp hành Hội Làm vườn Thái Nguyên nhiệm kỳ 2018 - 2023
 
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa VI nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 17 đồng chí, bầu Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất của nhiệm kỳ Ban Chấp hành đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, đồng chí Đào Thị Dung được bầu tiếp tục là Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Dương Thị Sâm được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Thái Nguyên.
 
 
 
 
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top