Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 21 tháng 11 năm 2017 | 4:6

Tham nhũng vặt cũng tạo ra một bất an trong xã hội

Hôm nay (21/11), Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Tại phiên thảo luận, các đại biểu góp ý và đưa ra nhiều ý kiến, trong đó có những ý kiến quy định về các đối tượng kê khai tài sản, cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng…

Theo đại biểu Nguyễn Văn Chiến (Hà Nội): “Việc liên quan đến đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, chúng tôi thấy đối tượng kê khai nếu như chúng ta chỉ giới hạn ở 7 chấm thì rõ ràng không phủ hết mà chúng ta xác định rằng tham nhũng vặt cũng là tham nhũng nhưng mà tham nhũng vặt lại tạo ra một bất an trong xã hội. Còn tham nhũng ở các khu vực có quyền lực thì lại tác hại rất lớn, lại xuất phát giữa hai khu vực này có sự liên kết, cấu kết chặt chẽ với nhau. Vì vậy, phải mở rộng ở trong khu vực nhà nước chứ không phải mở rộng ra ngoài khu vực nhà nước để bảo đảm chống tham nhũng triệt để”.

Đại biểu Chiến cho rằng, việc công khai, minh bạch kê khai tài sản, thu nhập, để xác định đối với việc kê khai cần thiết nhưng kê khai ở đối tượng thuộc chủ thể và phạm vi phải kê khai tài sản là chủ thể của luật này về tham nhũng mới phù hợp. Minh bạch là minh bạch ở đâu, minh bạch trong phạm vi thông báo ở thời điểm nào thích hợp, chứ trong này thiết kế là những cuộc lấy ý kiến về bổ nhiệm hay bầu cử thì đưa ra đấy có phải là đưa ra công khai tài sản ở chỗ đó để phát hiện tham nhũng không, đó không phải, mà vấn đề phát hiện tham nhũng, chống tham nhũng phải từ trước, phải kê khai ở trong các đơn vị, ở trong chi bộ, như tinh thần Nghị quyết Trung ương 3. Do vậy, trong điều luật này thiết kế đưa ra cuộc thăm dò, bỏ phiếu, vấn đề bầu cử Quốc hội không có hiệu quả và không thực tế.

“Đặc biệt, đối tượng tham nhũng ở trong này cũng như Điều 4 khoản 1 giải thích về tham nhũng, tài sản tham nhũng là tài sản có được từ hành vi tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ hành vi tham nhũng. Vậy, xác định rõ rằng giới hạn hành vi tham nhũng để có được tài sản do tham nhũng thì khi xác định tài sản từ tham nhũng thì phải có biện pháp xử lý tài sản đó”, đại biểu Chiến nhấn mạnh.

Đại biểu Bùi Ngọc Chương (Cà Mau) cũng cho rằng, về đối tượng kê khai tài sản thu nhập ở Điều 44, theo đánh giá việc thực hiện quy định của pháp luật hiện hành, trong thời gian qua đối tượng kê khai tài sản quá rộng, điều kiện thực hiện chưa phù hợp, cho nên kết quả đạt được rất hạn chế, mang nặng tính hình thức, không tập trung vào nhóm người có chức vụ, quyền hạn. Với 2 phương án nêu trong dự thảo, tôi nhất trí theo phương án 2 để thu hẹp hơn đối tượng có trách nhiệm kê khai tài sản theo luật này và tập trung vào nhóm đối tượng mà mục tiêu của Luật Phòng, chống tham nhũng cần đạt được.

Trong thời gian tới đây, với nhóm đối tượng như phương án 2 cần tập trung tổ chức thực hiện có kết quả rõ rệt thì sẽ khắc phục được tính hình thức như lâu nay. Bên cạnh đó, dự thảo đã quy định với nhóm cán bộ, công chức giữ chức vụ phụ cấp dưới 0,7 trong một số trường hợp do Chính phủ quy định. Quy định như vậy phù hợp với thực tế và sẽ đảm bảo không để sót, lọt người có hành vi tham nhũng, vẫn đạt được mục đích, yêu cầu của việc kê khai tài sản trong Luật Phòng, chống tham nhũng. Hơn nữa, người không trong diện kê khai tài sản, nếu phát hiện có hành vi tham nhũng thì vẫn đủ các công cụ, các quy định của pháp luật để xử lý.

Còn đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) lại nhận định tham nhũng là căn bệnh cần thuốc đặc hiệu.

“Nếu nói là căn bệnh chúng ta đang muốn có một thang thuốc đặc hiệu nhưng xu thế hiện nay tôi cảm thấy chúng ta đang pha loãng ra, làm mất đi hiệu lực thực sự, tham nhũng chúng ta phải xác định rõ nội hàm của nó, còn xã hội được điều chỉnh bởi rất nhiều luật khác nhau. Ví dụ, tôi có rất nhiều tài sản bất minh, nhưng nếu nó không phải ăn cắp của nhà nước thì làm sao gọi là tài sản tham nhũng được. Cho nên phải quy tham nhũng gắn liền với quyền lực và phương hại đến công quỹ. Nếu không phải là công thì không phải tham nhũng, là bệnh khác, nếu không có quyền thì không thể tham nhũng được. Vì thế, tôi cho là ta cần phải làm rõ, nếu ta coi tham nhũng là một căn bệnh, đã bao giờ chúng ta là một công chức ký 2 chữ ký để lấy một món tiền gọi là phụ cấp đi họp không, bởi vì quy định của Bộ Tài chính là như vậy, hành vi đó đã là tham nhũng vì khác với luật pháp và phương hại đến công quỹ và đó là sổ mũi, hắt xì hơi của bệnh tham nhũng.

Chúng ta phải thay đổi cơ chế đi cho hợp lý, nếu để tràn lan như hiện nay thì cuối cùng chính con cá to lọt, chúng ta toàn bắt con cá nhỏ. Tôi nghĩ trước hết chúng ta phải huy động toàn bộ hệ thống pháp luật, chứ không phải chỉ Luật Phòng, chống tham nhũng. Còn phòng, chống tham nhũng tập trung vào những người sử dụng quyền lực để mưu tư lợi cho mình thì điều đó mới là tham nhũng, chuyện minh bạch tài sản là chuyện rất cần thiết của xã hội hiện đại, áp dụng cho tất cả mọi người ở các nước. Chúng ta chưa làm thì bây giờ chúng ta phải làm từng bước, không phải công chức chỉ là một đối tượng riêng phải làm, mọi người dân đều phải làm, mọi nguồn thu nhập đều phải làm.

Trước mắt, phải tập trung vào những người có khả năng liên quan đến luật. Một người cảnh sát có thể lấy tiền của người dân thì đó không phải tham nhũng, mắc những tội khác. Còn một công chức có quyền lực, dùng quyền lực đó làm phương hại đến công quỹ thì đấy là tham nhũng. Tôi cho phải làm thế, chúng ta mới có thuốc đặc hiệu, nếu chúng ta cứ pha loãng như thế này chỉ là một thứ uống vacxin thì cũng rất cần thiết, nhưng chúng ta không khắc phục được thực tế đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ, gây bức xúc cho chúng ta”, đại biểu Dương Trung Quốc nhấn mạnh.

D.T

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Điện Biên hoàn thành chương trình làm nhà đại đoàn kết cho 5.000 hộ nghèo

    Điện Biên hoàn thành chương trình làm nhà đại đoàn kết cho 5.000 hộ nghèo

    Chiều 28/3, Tỉnh ủy Điện Biên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức tổng kết thực hiện Đề án hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đây là Đề án do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành ngày 25/4/2023 (Đề án 09) nhằm vận động nguồn lực hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc".

  • Tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất

    Tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất

    Trong bối cảnh tình trạng lợi dụng tham gia đấu giá, sau đó thắng thầu bỏ cọc để "thổi giá đất" thì việc tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất là cần thiết.

  • Thủ tướng trả lời nhiều câu hỏi khó của thanh niên về chuyển đổi số

    Thủ tướng trả lời nhiều câu hỏi khó của thanh niên về chuyển đổi số

    Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cấp bách của năm 2024 là "Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia", tại phiên đối thoại, các đoàn viên thanh niên đã đặt nhiều câu hỏi đến các bộ ngành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xoay quanh chủ đề này.

  • Giám đốc HTX ở Hà Tĩnh “mê” làm nông nghiệp hữu cơ

    Giám đốc HTX ở Hà Tĩnh “mê” làm nông nghiệp hữu cơ

    Đến thăm HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Liên Nhật tại xã Thạch Hạ (TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) sau hơn 10 phút đi xe. Tại đây, chúng tôi gặp anh Nguyễn Hữu Quyền (SN 1983, xã Thạch Hạ) tay chân lấm đầy bùn đất đang sửa sang các hạng mục công trình, chuẩn bị cho vụ mùa mới.

  • Nuôi cá đặc sản trong bể lót bạt thu hàng tỷ đồng mỗi vụ

    Nuôi cá đặc sản trong bể lót bạt thu hàng tỷ đồng mỗi vụ

    Mô hình nuôi cá chạch lấu kết hợp với cá heo đuôi đỏ trong bể cá lót bạt đặt trong vườn xoài đã mang về hàng tỷ đồng mỗi vụ cho gia đình anh Nguyễn Chí Tâm ở phường 6 (Cao Lãnh - Đồng Tháp).

  • Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng gò đồi

    Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng gò đồi

    Phát huy lợi thế diện tích đất đai vùng gò đồi màu mỡ, nhiều địa phương ở Thừa Thiên - Huế đã thực hiện những giải pháp “căn cơ” đẩy mạnh mạnh sản xuất cây trồng, vật nuôi, nhằm giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Top