Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 19 tháng 9 năm 2017 | 1:7

Thanh Hóa: Chỉ riêng một huyện ven biển đã báo cáo thiệt hại gần 900 tỷ đồng

Là huyện ven biển không nằm trong vùng tâm bão nhưng Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cũng chịu thiệt hại nặng nề. Theo báo cáo của huyện này, con số thiệt hại lên tới 897 tỷ đồng.

Ông Lê Đức Giang, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), thừa nhận, địa phương đã thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 10 vừa qua. Theo ông, con số thống kê thiệt hại hoàn toàn đúng với thực tế với mức ước tính 897 tỷ đồng. 

Theo đó, báo cáo thiệt hại về biển xâm thực, 12km bờ biển của huyện bị biển xâm thực sâu vào đất liền từ 30 – 40m, với diện tích mất đất là 420 ha, gồm: Đất khu du lịch Hải Tiến, đất trồng cây chắn sóng, đất nuôi trồng thủy sản, đất công trình giao thông.

Về công trình hạ tầng bị thiệt hại, tuyến đường và bờ kè chắn sóng ven biển tại khu du lịch Hải Tiến bị cuốn trôi 4,5km cùng với các công trình phụ khác như hệ thống điện chiếu sáng bị phá hoại hoàn toàn, hệ thống thoát nước, cây xanh cũng bị phá hủy. Ngoài ra, tuyến đê bao bị phá hủy 2,5 km.

Cũng theo báo cáo của huyện Hoằng Hóa, thiệt hại về nuôi trồng thủy sản vô cùng lớn. Hệ  thống đê bao nuôi trồng thủy sản, bến cá xã Hoằng Thanh bị cuốn trôi với khối lượng 110.000m3. Đồng nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại với tổng diện tích 1.212ha, trong đó, nuôi tôm thâm canh là 27ha, nuôi nước lợ quản canh cải tiến là 1.133 ha. 

Ước tính tổng thiệt hại của toàn huyện lên tới 897 tỷ đồng. Con số này chiếm đến gần 90% mức độ thiệt hại của toàn tỉnh Thanh Hóa được báo cáo trước đó với 1.000  tỷ đồng. 

Sóng đánh tan bờ kè tại bãi biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa).

Mới đây, ông Đặng Tiến Dũng, Phó chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Thanh Hóa, cho biết,  số liệu 1.000 tỉ đồng thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 10 chỉ là số liệu ước tính ban đầu. "Đây là số liệu báo cáo nhanh do dưới địa phương đưa lên chúng tôi tập hợp lại để thông tin cho các cơ quan ban ngành được biết. Số liệu này chỉ là ước tính, chưa phải chính thức", ông Dũng nói. 

Cũng theo ông Dũng, dựa trên số liệu ban đầu này cơ quan mới tiến hành kiểm tra, rà soát lại tình hình thiệt hại cụ thể của từng địa phương, từ đó mới có số liệu chính thức. 

Trước đó, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thanh Hóa, tính đến 15 giờ ngày 16/9, do ảnh hưởng của "siêu bão" số 10, địa phương này đã có 2 người chết. Ngoài ra, bão số 10 đã làm 357 ngôi nhà bị ngập nước, 48 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 1.858 ha lúa bị ngập, thiệt hại, 220 ha ngô bị gãy đổ, 742 ha rau màu bị thiệt hại, hơn 3.000 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại

Bên cạnh đó, hơn 80.000m3 đê bao nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi; đê dưới cấp III bị sạt lở 320 m; cống bị hư hỏng 3 cái… đặc biệt, bờ biển tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương bị sóng biển đánh sạt sâu thêm vào đất liền 6-7 m, với chiều dài 5,2 km. Đường và kè Khu sinh thái Hải Tiến (Hoằng Hóa) bị sạt 12 km, sâu 20-30m. Hơn 1.000 cây xanh đô thị bị đổ gãy; 75 biển quảng cáo bị đổ; 38 thuyền mủng, bè mảng. 

Xuân Sơn

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top