Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2019 | 21:56

Thanh Hóa: Công bố chương trình Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2019

Chiều nay (29/3), UBND TP. Sầm Sơn đã tổ chức họp báo công bố kế hoạch, chương trình “Lễ hội du lịch biển năm 2019”.

1.jpg
Ông Lương Tất Thắng, Chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn phát biểu khai mạc buổi họp báo công bố kế hoạch "Lễ hội du lịch biển 2019"

 

Theo đó, du khách thập phương về với Sầm Sơn trong mùa hè 2019 sẽ được trải nghiệm một chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc, như: Chương trình biểu diễn văn nghệ khai mạc Lễ hội du lịch biển; lễ hội Carnaval đường phố; đại nhạc hội Bamboo Airways…Bên cạnh đó, du khách cũng có những quãng thời gian thư giãn trên những cung đường đi bộ và thưởng thức ẩm thực miền biển xứ Thanh tại chợ đêm sẽ được khai trương trong mùa hè năm nay.

Theo dự kiến, trong đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển 2019, Sầm Sơn sẽ tổ chức màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp tại bãi B.

2.jpg
Toàn cảnh buổi họp báo công bố "Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2019"

 

Ngoài ra, trong mùa Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2019 sẽ diễn ra những sự kiện thể thao hấp dẫn, đó là: Giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt; giải Gofl mở rộng; giải đua xe đạp các Câu lạc bộ toàn quốc; giải bóng đá Futsal Sầm Sơn mở rộng; giải vô địch cầu mây toàn quốc. Đồng thời, du khách được thưởng thức chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng với chủ đề “Tự hào miền đất xứ Thanh” sẽ diễn ra tại TP. Sầm Sơn. Đây là chương trình văn hóa nghệ thuật chào đón sự kiện “990 năm Danh xưng Thanh Hóa”.

3.jpg
Chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn đang lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các Nhà báo, Phóng viên về chương trình "Lễ hội du lịch biển 2019" 

 

Đặc biệt, điểm nhấn trong mùa du lịch biển Sầm Sơn năm nay là “Lễ hội tình yêu” sẽ được diễn ra tại khu vực Hòn Trống Mái nằm trên dãy núi Trường Lệ thơ mộng. “Lễ hội tình yêu – Hòn Trống Mái” sẽ được mở đầu bằng sự kiện “Hội trại tình yêu”. Được biết, đây là lần đầu tiên Sầm Sơn tổ chức lễ hội này, nhằm mục đích tôn vinh tình yêu và tạo không gian thi vị cho du khách.

4.jpg
Lễ hội "Tình yêu" sẽ được diễn ra tại khu vực Hòn Trống Mái nằm trên dãy núi Trường Lệ thơ mộng của TP. Sầm Sơn, nhằm tôn vinh tình yêu và tạo không gian thi vị cho du khách 

Tại buổi họp báo, ông Lương Tất Thắng, Chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn nhấn mạnh: “Lễ hội tình yêu – Hòn Trống Mái” và “Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2019” là những hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm “990 năm Danh xưng Thanh Hóa”. Hơn nữa, thông qua những hoạt động nghệ thuật, thể thao…để giới thiệu, quảng bá và khẳng định tiềm năng văn hóa du lịch biển của Sầm Sơn".

5.jpg
Do thời tiết nắng nóng, nên vào ngày Mùng 5 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, bãi biển Sầm Sơn thu hút hàng ngàn người đến tắm và du xuân 

 

Tin rằng, Lễ hội du lịch biển 2019” sẽ trở thành “điểm nhấn” khẳng định Sầm Sơn đang từng bước trở thành thành phố du lịch biển trọng điểm của cả nước.

 

Văn Cương
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top