Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 24 tháng 10 năm 2018 | 0:14

Thanh Hóa: Gần 3.000 công nhân đình công vì bị “ép tăng ca”?

Gần 3.000 công nhân Công ty TNHH Ivory Việt Nam tại Thanh Hóa đình công phản đối việc ép tăng ca thường xuyên nhưng tiền lương, tiền phụ cấp khác ở mức thấp…

Được biết, Công ty TNHH Ivory Việt Nam đóng trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc; hoạt động từ tháng 4/2011, ngành nghề chính là may trang phục; hiện có hơn 3.000 công nhân đang làm việc.
 
Vào sáng 23/10 vừa qua, khoảng 3.000 công nhân Công ty TNHH Ivory Việt Nam đã nghỉ việc tập thể. Lý do được số đông công nhân tại đây cho biết, họ đình công vì gần đây công ty thường xuyên ép tăng ca nhiều nhưng tiền lương không tăng. Mặc dù đã nhiều lần phản ánh đến công ty nhưng đều không được xem xét giải quyết. Mặt khác, các khoản tiền phụ cấp khác, như: xăng xe, ăn trưa, thưởng, công nhân nhận được cũng rất thấp. Số tiền đó không đủ chi phí sinh hoạt cho họ.
1234.jpg
Công nhân tại Công ty TNHH Ivory Việt Nam tại Thanh Hóa đình công phản đối ép tăng ca (Ảnh: Quỳnh Anh)
Chị Tiến, một công nhân bức xúc nói: "Công nhân ở đây làm tăng ca cả tuần, từ sáng đến tận 21 giờ mới về tới nhà. Trong khi đó, tiền ăn và tiền thưởng đều rất thấp so với các công ty khác trên địa bàn. Hơn nữa, lương cơ bản của người làm thâm niên từ 3 đến 4 năm cũng bằng người mới vào làm".
 
Trả lời báo chí về vấn đề này, ông Trình Ngọc Quang, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hậu Lộc, cho biết: “Hàng nghìn công nhân của Công ty TNHH Ivory Việt Nam nghỉ việc tập thể từ ngày 18/10. Sau khi sự việc xảy ra, đơn vị này đã cử cán bộ xuống để phối hợp giải quyết.
 
Sau khi tổng hợp tất cả những kiến nghị của công nhân, chúng tôi đã làm việc với phía lãnh đạo công ty. Trước mắt, công ty đã phần nào đáp ứng nguyện vọng của công nhân như tăng tiền ăn, không ép sản lượng, tăng tiền đánh giá xếp bậc cho công nhân. Tuy nhiên, đến chiều 23/10, công nhân vẫn tụ tập trước cổng công ty", ông Quang nói.
 
 
 
 
 
P.V
Ý kiến bạn đọc
Top