Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 21 tháng 4 năm 2018 | 23:53

Thanh Hóa: Khai trương Lễ hội Sầm Sơn 2018

Tối 1/ 4, tại sân khấu bãi B, đường Hồ Xuân Hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Sầm Sơn tổ chức khai trương Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2018 với chủ đề “Khát vọng thành phố trẻ”.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các, sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cùng đông đảo du khách thập phương và nhân dân địa phương nơi đây.

jpg1.jpg
Khai mạc Lễ hội du lịch Sầm Sơn.

Với lợi thế được thiên nhiên ưu đãi, Sầm Sơn, miền đất lịch sử và huyền thoại đã trở thành niềm tự hào của người dân T.P Sầm Sơn nói riêng và Thanh Hóa nói chung, là địa chỉ quen thuộc trong sự lựa chọn của du khách thập phương.

Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa quyết tâm đưa Sầm Sơn thành điểm du lịch hấp dẫn nhất, hoạt động suốt 4 mùa. Những năm gần đây, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo môi trường thuận lợi trong việc thu hút đầu tư, tạo tính đột phá trong phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch và chất lượng dịch vụ, từng bước xây dựng được hình ảnh, thương hiệu và sự chuyên nghiệp cho khu du lịch biển tỉnh nhà.

jpg-2.jpg
Những tiết mục văn nghệ khơi gợi lại bản sắc văn hóa và con người nơi đây.

Đến với Sầm Sơn trong những ngày này, du khách sẽ cảm nhận được sự đổi thay mạnh mẽ về diện mạo và cơ sở vật chất cũng như văn hóa du lịch nơi đây. Không gian bờ biển được quy hoạch với các phân khu chức năng ấn tượng và nhiều hạng mục như hệ thống dịch vụ hubway, khu tắm tráng, quảng trường biển, các khách sạn, nhà nghỉ... được bố trí hợp lý, khoa học, đồng bộ và hiện đại để  phục vụ du khách một cách tốt nhất.                               

jpg.JPG
Tiếng trống khai hội của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến cho mùa du lịch biển Sầm Sơn 2018       
                      

Trong chương trình khai trương lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2018, sau tiếng trống khai hội của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh là chương trình ca - múa - nhạc đặc sắc mang chủ đề “Khát vọng thành phố trẻ” với sự tham gia biểu diễn của hàng trăm diễn viên chuyên và không chuyên đến từ Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam... Với 3 phần cụ thể: Huyền thoại biển, chuyện tình của biển và khát vọng thành phố trẻ, ca ngợi vẽ đẹp con người và thiên nhiên nơi đây. Tạo nên dấu ấn của một địa chỉ du lịch hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.

 

jpg-3.JPG
Màn bắn pháo hoa rực rỡ, lung linh sắc màu đã khép lại chương trình nghệ thuật

Khép lại chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa rực rỡ, lung linh sắc màu với niềm tin, hy vọng về một mùa du lịch đầy ấn tượng đối với du khách thập phương. 

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top