Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 25 tháng 6 năm 2018 | 16:39

Thanh Hóa: Người dân thả rùa quý về với biển

Trong lúc thu mua hải sản ở cảng Lạch Bạng, Tĩnh Gia (Thanh Hóa), người dân đã phát hiện một con rùa nặng khoảng 14 kg, nghi là giống rùa quý nên đã báo cáo cơ quan chức năng để trả về với tự nhiên.

Ngày 25/6, UBND TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, ủy ban vừa phối hợp với gia đình anh Nguyễn Hữu Hải, trú tại phố Hợp Thành, phường Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn để thả 1 cá thể rùa biển (hay còn gọi là đồi mồi dứa) quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Trước đó, vào ngày 22/6, gia đình anh Nguyễn Hữu Hải đi mua hải sản ở cảng Lạch Bạng, huyện Tĩnh Gia thì thấy nhiều người đang vây quanh một cá thể rùa vừa dính lưới của ngư dân được đưa vào bờ.

1.jpg

Rùa quý hiếm được anh Hải trả về với tự nhiên

 

Thấy con đồi mồi đẹp nên anh Hải đã bỏ ra 5 triệu đồng mua về nhà để nuôi. Khi anh lên mạng tìm hiểu cách thức chăm sóc rùa thì được biết đây là loài đồi mồi dứa (có tên khoa học là Eretmochelys imbricata, là 1 trong 7 loài động vật hoang dã, quý hiếm, có tên trong sách Đỏ thế giới và Việt Nam), nên anh Hải đã báo chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin, ngành chức năng TP. Sầm Sơn đã tới gia đình tìm hiểu và xác định đây đúng là cá thể rùa biển quý hiếm, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Qua cân đo, cá thể rùa nặng khoảng 14kg, dài hơn 46cm, chiều ngang 40cm, có màu sắc và hoa văn rất đẹp trên mình và mai.

Theo các cơ quan chuyên môn, đồi mồi dứa là cá thể rùa hoang dã có tên trong sách Đỏ thế giới và Việt Nam, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ, nghiêm cấm mua bán.

Sau khi tiến hành thăm, khám, kiểm tra sức khỏe, cá thể rùa biển quý hiếm trên đã được thả về với biển.

 

 

Hà Khải - Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top