Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2019 | 0:10

Thanh Hóa: Người nhà học sinh đánh thầy giáo ngay tại trường

Bị người nhà học sinh đánh ngay tại trường, thầy giáo Trịnh Tuấn Anh, giáo viên của Trường THCS Quý Lộc (Yên Định - Thanh Hóa), phải nhập viện điều trị.

Vào sáng 7/5, tại Trường THCS Quý Lộc, thầy giáo Trịnh Tuấn Anh, giáo viên bộ môn tiếng Anh, bị người nhà một học sinh trong lớp hành hung .

Hiệu trưởng Trường THCS Quý Lộc, thầy Phạm Hồng Đức, xác nhận với PV Báo Kinh tế nông thôn về vụ việc trên. Thầy Đức cho biết: Ngày 4/5 (ngày thứ 7), trong tiết học thể dục, thầy Phạm Văn Vũ, giáo viên chủ nhiệm lớp 7D, bị đau bụng nên có nhờ giáo viên khác trông hộ để đi ra ngoài mua thuốc uống.

2jpg.jpg
Trường THCS Quý Lộc, nơi người nhà học sinh vào đánh thầy giáo phải nhập viện

Sau khi  thầy Vũ quay lại lớp, nhiều học sinh đã bỏ tiết học về trước, trong đó có em Trịnh Xuân Đạt. Đến ngày thứ 2 (6/5), thầy Vũ yêu cầu những em học sinh bỏ học về trước đó cuối buổi ở lại để dọn dẹp vệ sinh trong trường. Trong khi đó, em Đạt đã có lời nói thách thức thầy giáo, do nóng giận không kìm chế được, thầy Vũ dùng tay tát hai cái vào má em Đạt. Sau khi sự việc xảy ra, BGH nhà trường yêu cầu thầy Vũ  đến gia đình nhà em Đạt xin lỗi, coi như đã giải quyết xong, không có vấn đề gì vướng mắc.

Cho đến sáng 7/5, thầy Trịnh Tuấn Anh, giáo viên dạy bộ môn Tiếng Anh, có nhắc nhở em Đạt về thái độ học tập trong lớp. Trong lúc thầy giáo nhắc nhở, em Đạt có đe dọa sẽ gọi người nhà tới “xử” thầy giáo. Nghe nói vậy, thầy Tuấn Anh có nói lại: “Em giỏi thì gọi người nhà đến mà đánh thầy đi”.

Sau đó em Đạt bỏ về nhà, một lúc sau người nhà chở em Đạt đến trường. Tại đây, Hiệu trưởng nhà trường đã mời người nhà và em Đạt vào phòng làm việc. Trong khi người nhà đang làm việc với Hiệu trưởng nhà trường, thầy Tuấn Anh xuống phòng và trình bày lại việc có quát em Đạt vì có lời hỗn láo với thầy giáo. Bất ngờ, anh Ngô Văn Chiến, ở thôn 8, xã Qúy Lộc (cậu ruột em Đạt - PV) từ ngoài đi vào hỏi có phải thầy Tuấn Anh không rồi xông vào đánh thầy giáo.

Thấy sự việc xảy ra như  vậy, các thầy giáo, cô giáo đã  vào can ngăn. Trong quá trình bị đánh, thầy Tuấn Anh bỏ chạy thì bị trượt chân ngã dẫn đến chấn thương.

Ngay sau đó, nhà trường đã báo cáo sự việc đến UBND xã Quý Lộc. Chính quyền đã cử lực lượng Công an đến để giải quyết. Thầy Tuấn Anh được đưa đến bệnh viện để điều trị do bị chấn thương.

Ông Trịnh Đình Khoa, Chủ tịch UBND xã Quý Lộc, cho biết, khoảng 10h ngày 7/5, xã có nhận được thông tin có phụ huynh đến gây sự ở trường. Tôi đã chỉ đạo cho lực lượng Công an đến để giải quyết. Công an xã đã mời anh Chiến về trụ sở làm báo cáo tường trình để có căn cứ xử lý vụ việc. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, nhận được thông tin, Công an huyện Yên Định đã đến trường điều tra, xác minh vụ việc.

UBND huyện Yên Định đang yêu cầu nhà trường, UBND xã Quý Lộc và Phòng GD&ĐT báo cáo sự việc trên để có hướng xử lý.

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top