Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 31 tháng 8 năm 2018 | 18:24

Thanh Hóa: Nhiều huyện miền núi bị cô lập do mưa lũ

Tính đến ngày 31/8, nhiều huyện miền núi Thanh Hóa vẫn bị cô lập do nước lũ dâng cao, tình trạng mưa lũ diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương và người dân đang gồng mình chống chọi.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày kết hợp với  Nhà máy thủy điện Trung Sơn xả lũ, gây ra thiệt hại lớn về tài sản và hoa màu của người dân trên nhiều địa phương trong tỉnh Thanh Hóa.

5jpg.jpg
Nước lũ dâng cao trên các sông đã xảy ra ngập lụt ở nhiều nơi

Tính đến ngày 31/8, tại trạm thủy văn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, mực nước sông Mã đã vượt mức báo động 3 và đang tiếp tục dâng cao, diễn biến phức tạp, đe dọa đến nhiều địa phương và hàng nghìn hộ dân sinh sống hai bên bờ sông.

Trên địa bàn huyện Quan Hóa, mưa lớn đã làm 8 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn, 3 điểm trường bị sạt lở, nhiều nhà dân bị ngập nước, một số tuyến giao thông bị đất đá vùi lấp. Tại các bản thuộc Trung Sơn, Trung Thành, Thành Sơn hoàn toàn bị cô lập.

7jpg.JPG
Tình trạng sạt lở đất trên các tuyến đường gây ách tắc giao thông

Chủ động ứng phó với mưa lũ, huyện Quan Hóa đã thành lập đoàn công tác xuống các xã để chỉ đạo công tác di dời các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn.

Tại Quan Sơn, mưa lớn nhiều ngày cũng khiến cho các tuyến quốc lộ 217, 16 bị  sạt lở đất, dẫn đến nhiều xã trên địa bàn huyện giao thông bị chia cắt. Huyện cũng đã có phương án di dời các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ quét, lũ ống để đảm bảo không bị thiệt hại về người và tài sản.

1jpg.jpg
Nhiều ngôi nhà bị ngập sâu trong nước lũ, phải di dời người dân khẩn cấp

Tại  huyện Bá Thước, do nước sông Mã dâng cao khiến giao thông ra vào hai cửa ngõ thuộc trị trấn Cành Nàng bị chia cắt hoàn toàn; trên địa bàn xã Lâm Xa mực nước dâng cao từ 1,5 đến 2m, gây ngập lụt. Chính quyền địa phương đã đặt biển cấm cảnh báo các phương tiện qua lại trong khu vực bị ngập nước trên địa bàn huyện.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bá Thước phối hợp với chính quyền các xã di dời gần 200 hộ với hàng trăm nhân khẩu đến khu vực an toàn.

6jpg.jpg
Người dân phải dùng thuyền để vào ngôi nhà mình đang sinh sống.

Còn tại huyện Mường Lát, một xã biên giới xa nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua. Tuyến đường giao thông huyết mạch bị sạt lở nghiêm trọng, cáp quang viễn thông bị đứt không liên lạc được từ mạng di động đến điện thoại cố định.

Tại huyện Cẩm Thủy, nước lũ lên nhanh khiến trang trại lợn 1.100 con của ông Dương Khắc Lam, trú tại thôn 3, xã Cẩm Ngọc nằm ven đê sông Mã bị ngập sâu 2m, gia đình phải thuê hàng trăm người tham gia cứu lợn giữa dòng nước lũ.

2jpg.jpg
Hàng trăm người dân trên địa bàn huyện Cẩm Thủy  giúp chủ trang trại cứu hộ đàn lợn lên bờ.

Ngày 31/8, tuyến giao thông huyết mạch của hai huyện Quan Hóa và Mường Lát gần như bị cô lập hoàn toàn. Người dân và phương tiện tham gia giao thông đã không thể di chuyển lên, xuống được tại hai địa phương này và phải dùng bằng thuyền, bè để đi lại.

Trước những diễn biến phức tạp về mưa lũ sạt lở, ngập lụt trên địa bàn toàn tỉnh, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn  đã phát Công điện số 30, phát lệnh báo động III trên sông Mã, sông Bưởi và báo động II trên sông Lèn. Yều cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

3jpg.jpg
Tuyên đường bị ngập lụt được chính quyền địa phương làm gác chắn cảnh báo

Kiểm tra rà soát và có phương án đảm bảo an toàn cho các tuyến đê xung yếu, cống dưới đê trên địa bàn. Tổ chức tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các diễn biến để sẵn sàng xử lý  các tình huống có thể xảy ra.

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top