Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 17 tháng 4 năm 2018 | 22:22

Thanh Hóa: Nữ sinh lớp 8 sinh con, xét nghiệm ADN không giống lời khai

Qua kết quả xét nghiệm mẫu ADN cho thấy, cháu bé vừa trào đời không có huyết thống với người mà nữ sinh lớp 8 khai nhận là đã quan hệ nhiều lần dẫn đến mang bầu.

Công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết, sau khi nữ sinh V. T. H. sinh con, phía công an đã tiến hành xét nghiệm AND của cháu bé. Tuy nhiên, kết quả không giống như nữ sinh này đã tố cáo.

Theo kết quả cho thấy giữa T. (người bị tố quan hệ với H. dẫn đến mang bầu) và con của nữ sinh H. không có quan hệ huyết thống. Trong khi đó cháu H. một mực khai chỉ có quan hệ với T. chứ không với bất kỳ ai khác.

1.jpg
Ngôi nhà cháu H và gia đình sinh sống có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thượng tá Nguyễn Hữu Hùng, Trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết: “Kết quả xét nghiệm ADN không trùng khớp với những gì đã khai, Cơ quan CSĐT đang tích cực thuyết phục gia đình và cháu V.T.H khai rõ người gây ra sự việc. Đặc biệt là cháu H. cần khai rõ người làm cháu mang thai sinh con, nhưng cháu vẫn một mực khai chỉ có cháu T. người bạn học cùng lớp làm chuyện này".

Trước đó, gia đình em H. (nữ sinh lớp 8) đã gửi đơn đến Công an huyện Vĩnh Lộc đề nghị làm rõ việc em H. bị lạm dụng tình dục dẫn đến có thai . Sau khi nhận được đơn thư phản ánh, công an huyện Vĩnh Lộc đã xuống triệu tập những người liên quan để lấy lời khai, nhưng vẫn không làm rõ được đối tượng nên đành chờ cháu H. hạ sinh em bé để xét nghiệm AND.

2.jpg
Hiện nay phía gia đình cháu H không còn hợp tác với cơ quan chức năng để tìm ra cha đẻ của đứa bé

Theo lời khai ban đầu của H, trong thời gian nghỉ hè hồi tháng 6/2017, H. và bạn nam học cùng lớp tên T. đã có quan hệ tình cảm và "làm chuyện người lớn" nhiều lần dẫn tới cháu H. có thai nhưng không ai biết.

Ngày 19/3, H. hạ sinh em bé, cả 2 mẹ con đều khỏe mạnh. Cũng ngay trong ngày hôm đấy, công an đã mang mẫu ADN của cháu đi xét nghiệm. Tuy nhiên, kết quả lại không giống với lời khai khiến cơ quan công an gặp khó khăn trong quá trình điều tra.

"Chúng tôi vẫn tích cực động viên cháu và gia đình để tìm thêm manh mối. Nếu gia đình không cung cấp thêm thông tin tới đây chúng tôi sẽ khởi tố vụ án để có cơ sở tìm ra ai là bố của đứa bé”, Thượng tá Hùng cho biết thêm.

 

 

 

Hà Khải - Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top