Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 9 tháng 9 năm 2014 | 11:14

Thanh Hoá: Thi công cầu làm nứt nhà dân

KTNT - Trong quá trình xây dựng cầu Điền Hộ, đơn vị thi công đã làm hàng chục nhà dân bị rạn nứt, sụt lún...
Theo phản ánh của hàng chục hộ dân thuộc xóm 3, xã Nga Điền (Nga Sơn – Thanh Hóa), từ khi nhà thầu tiến hành xây dựng công trình cầu Điền Hộ bắc qua sông Hoạt trên QL10, đã gây ra sự rung chuyển làm rạn nứt các ngôi nhà kiên cố xung quanh khu vực thi công. Điều này khiến nhiều người dân vô cùng bức xúc, lo lắng do sống trong tình trạng sợ nhà sập.
Anh Trần Văn Đình, xóm 3, xã Nga Điền cho biết: “Đây là công trình đầu tư của nhà nước, tôi rất đồng tình và ủng hộ. Thế nhưng, việc thi công công trình này đã làm rung chuyển các ngôi nhà quanh khu vực, làm rạn nứt, bong tróc, sụt lún, nghiêng tường những ngôi nhà kiên cố, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống sinh hoạt thường ngày của gia đình tôi và một số hộ. Đã có lần phía nhà thi công về thẩm định sơ sài và đưa ra mức hỗ trợ 14 triệu đồng, sau đó lên 32 triệu đồng, rồi lại tiếp tục nâng lên 37 triệu đồng. Họ nói những vết nứt tường của gia đình tôi chỉ cần bắn keo dính vào là ổn, nhưng tôi không đồng ý với sự hỗ trợ này, ngôi nhà tôi xây kiên cố bao nhiêu năm giờ rạn  nứt, bắn keo dính vào thì liệu có an toàn?”.

Gia đình anh Trần Văn Đình sống trong lo lắng vì nhà có nguy cơ sập.

Không chỉ riêng nhà anh Đình, ngôi nhà xây dựng kiên cố của anh Phạm Xuân Thuỷ cũng bị rạn nứt nhiều chỗ, trần nhà, tường nứt toác, nhiều đoạn gãy khúc, ngôi nhà trở nên biến dạng, thậm chí tường rào còn bị nghiêng.
“Từ khi công trình thi công, gia đình tôi luôn sống trong lo lắng, sợ hãi. Buổi tối, mỗi khi thiết bị, máy móc đo, khoan, dầm, lu, nhà tôi lại rung lên. Sau đó thì thấy xuất hiện các vết nứt và tường có phần bị nghiêng. Nhiều khi trời mưa nước lại thấm, dột vào trong nhà”, anh Thuỷ chia sẻ.

Nền nhà của gia đình anh Cao Đình Thi bị nứt, nghiêng do thi công cầu Điền Hộ.

Cùng tâm trạng lo lắng, anh Cao Đình Thi cho biết: “Nhà tôi xây dựng kiên cố, ở lâu năm, giờ nhà thi công làm rạn nứt, nghiêng tường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Nếu nhà thi công vẫn cứ làm thì ngôi nhà của chúng tôi có nguy cơ sập. Nhiều lần chúng tôi kiến nghị  nhưng bên thi công chỉ nói là hỗ trợ, lúc đầu là 7 triệu đồng, sau đó nâng lên 17 triệu đồng, đợt tiếp theo lại nâng lên 38 triệu đồng. Tôi không đồng tình với cách làm của nhà thi công. Việc nhà thi công cùng cơ quan chức năng xuống đo đạc, thẩm định sự thiệt hại chưa chính xác. Tôi mong việc giải quyết đền bù phải nhanh chóng, hợp lý, công trình sớm được hoàn thành để người dân ổn định cuộc sống, làm ăn”.
Được biết, công trình xây dựng cầu Điền Hộ được khởi công xây dựng từ tháng 3/2013, do chủ đầu tư là Ban quản lý 6 (Bộ GTVT); đơn vị thi công là Công ty Thăng Long. Theo dự kiến, đến tháng 6/2014, công trình sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động nhưng hiện tại đến thời điểm này, nhà thi công đang tạm dừng bởi người dân phản đối gay gắt vì lo lắng nhà sập.
Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Ngọc Huynh, Chủ tịch UBND xã Nga Điền, cho biết: “Đây là công trình do Bộ GTVT làm chủ đầu tư nên phía chúng tôi không thể can thiệp. Tuy nhiên, hiện tại sự việc đã được báo cáo lên cấp trên và đã tổ chức họp lấy ý kiến người dân để báo cáo lên ban quản lí dự án, đưa ra phương hướng giải quyết thoả đáng theo đúng quy định của pháp luật”.

Những vết nứt lớn trên tường nhà của các hộ dân.

Theo ông Trần Ngọc Quyết, Phó chủ tịch UBND huyện Nga Sơn: “Việc nhà thi công công trình cầu Điền Hộ làm nứt nhà dân, phía huyện đã nhận được thông tin, qua xác minh thì việc trên là có thật. Tuy nhiên, đây là công trình do Bộ GTVT làm chủ đầu tư nên huyện không thể can thiệp. Trong quá trình giải quyết với các hộ dân, phía nhà thi công, bảo hiểm công trình đã thỏa thuận nhưng người dân chưa đồng ý vì mức quá thấp, không đủ để sửa chữa lại nhà cửa”.
Trước tình trạng trên, mong rằng phía chủ đầu tư cùng nhà thầu thi công công trình sớm có phương án giải quyết và có biện pháp đền bù thoả đáng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho nguời dân, để họ yên tâm làm ăn, tập trung phát triển kinh tế.
Hữu Chí

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top