Ngày 22/10/2014, UBND TP. Thanh Hóa có Quyết định số 9698 cho phép ông Nguyễn Xuân Hương, số nhà 29, đường Phan Huy Chú, phường Tân Sơn thuê đất tại khu trại cá, thôn Thịnh Vạn, xã Quảng Thịnh để thực hiện dự án trang trại cá - lúa.
Theo đó, UBND TP. Thanh Hóa cho phép ông Nguyễn Xuân Hương, thuê 70.373,5m2 đất tại khu trại cá, thuộc thôn Thịnh Vạn, để sử dụng vào mục đích xây dựng khu trang trại kinh tế tổng hợp cá - lúa.
Thời gian thuê đất kéo dài 50 năm, trả tiền thuê đất 01 năm/lần, trước ngày 01/12 hàng năm. Hợp đồng thuê đất được Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Thanh Hóa, ông Đỗ Huy Tiếp, ký cho thuê đất.
Trong đó, các hạng mục đầu tư, xây dựng trên thửa đất xin thuê bao gồm: cải tạo, đào ao, nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả, hoa, cây cảnh, cây xanh đô thị tạo vùng đệm, nuôi cá.
Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Hương cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành các quy định của Luật Đất đai, nộp tiền thuê đất và đảm bảo vệ sinh môi trường. Ngay trước cổng vào khu trang trại là một khu nhà “Bảo tàng” để trưng bài những hiện vật cổ có giá trị.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khu đất trên đã được chủ đầu tư đưa vào kinh doanh nhà hàng, khu vui chơi và trồng nhiều loại cây cổ thụ có tuổi thọ hơn một nghìn năm tuổi (thuộc loại cây di sản Việt Nam) có giá trị lên đến hàng tỷ đồng, với khu cổng vào trang trại kiên cố như bức tường thành mà người dân nơi đây hay so sánh đẹp ngang với "Thành nhà Hồ" thứ 2 thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế nông thôn, một cán bộ xã Quảng Thịnh, cho biết, giá trị tiền thuê đất trên 70 nghìn mét vuông đất nông nghiệp này phải nộp thuế hàng năm là 32 triệu đồng. Ông Nguyễn Xuân Hương là người có khu đất rộng để xây trang trại cá - lúa được dư luận ví là đẹp nhất Đông Nam Á chính là em trai ruột ông Nguyễn Xuân Phi, Bí thư Thành ủy TP. Thanh Hóa.
Bước vào khu trang trại cá - lúa, ngay từ cổng, nhiều người choáng ngợp với những hàng cây cổ thụ được trồng hai bên với tổng số lên đến con số hàng trăm cây. Không những cây cổ thụ, bên trong khu trang trại có những cây cảnh giá lên đến vài trăm triệu đồng, được trồng dọc hai bên đường làm bóng mát.
Nhà chức trách UBND TP. Thanh Hóa cho biết: Theo hồ sơ cho thuê đất thì chưa được chuyển đổi để xây dựng khu ẩm thực Xứ Thanh trên đất cá – lúa, vấn đề này đang được UBND thành phố tính đến quy hoạch để chuyển đổi mục đích sử dụng.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.