Ngày 21/1 Cơ quan công an huyện Nông Cống cho biết, công an vừa nhận được đơn thư phản ánh của người nhà nạn nhân về việc đề nghị xét nghiệp tử thi để làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết đối với chị C.T.C (SN 1980) trú tại xóm 4 xã Tân Khang, huyện Nông Cống (Thanh Hóa).
Sau khi nhận được thông báo, công an đã tiến hành xuống hiện trường lấy lời khai, đồng thời tiến hành khám nghiệm tử thi để xác minh làm rõ. Quá trình khám nghiệm tử thi, công an phát hiện có vết bầm tím khắp người, có dấu hiệu nghi bị sát hại.
Người dân tập trung xem dựng lại hiện trường nghi chồng sát hại vợ
Bà Lê Thị H, chị nạn nhân cho biết: “Hằng ngày chồng nó uống rượu say là mang nó ra đánh đập. Tôi không biết vì sao em tôi lại mất, nhưng khi tắm rửa cho em tôi thấy trên người có nhiều vết thâm tím, ở vùng cổ có vệt đen giống như bị dây siết cổ”.
Ông Lê Văn T. hàng xóm của nạn nhân cho biết: “Chiều hôm xảy ra vụ việc, hai vợ chồng anh Quân đã đánh nhau tới 3 trận, nhưng có người can ngăn lại thôi. Tưởng họ sẽ làm lành với nhau, ai ngờ lại để xảy ra tình trạng này.
Theo một số người dân cho biết chị C.T.C về làm vợ anh Lê Xuân Quân được 6 năm, hai anh chị có với nhau 2 người con. Mấy tháng gần đây hai anh chị thường to tiếng cãi nhau.
Chị C. T. C là người hiền lành, chị thường bán đậu ở chợ. Còn anh Quân làm nghề phụ hồ, anh từng có 3 đời vợ, do tính gia trưởng, hay đánh đập nên hai người vợ kia đã mang con bỏ đi.
Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Hà Khải - Xuân Sơn
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.