Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 5 tháng 1 năm 2018 | 6:57

Thanh Liêm đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 5/1, UBND huyện Thanh Liêm (Hà Nam) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2017.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trương Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho lãnh đạo huyện Thanh Liêm.

Trong giai đoạn 2011 - 2016, Thanh Liêm đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch 14/14 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đã đề ra; một số chỉ tiêu có mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15,55%/năm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2016 đạt 33,5 triệu đồng, vượt 15% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 26,6%/năm. Giá trị hàng hóa xuất khẩu bình quân tăng 15,63%/năm. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đến hết năm 2016, toàn huyện có 09 xã đạt nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển toàn diện, tỉ lệ hộ dân dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 95%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,92%.

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Thanh Liêm đã tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, trong đó tập trung thực hiện các đề án, mô hình phát triển cây trồng hàng hóa, đề án cánh đồng mẫu, đề án gieo thẳng. Đến nay, toàn huyện đã triển khai 930 mô hình chăn nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học, 498 mô hình trồng nấm và 31 trang trại chăn nuôi. Công tác giải phóng mặt bằng và quản lý tài nguyên môi trường cũng được huyện quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển.

Trong 05 năm, huyện xây dựng được 27 nhà văn hóa thôn, 06 nhà văn hóa xã, 156/167 làng đạt danh hiệu văn hóa. Công tác giáo dục, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác an sinh xã hội ngày càng được chú trọng. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cũng được triển khai thực hiện hiệu quả, qua đó phát huy quyền làm chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm xây dựng quê hương Thanh Liêm ngày càng giàu đẹp, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh và cả nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ, quân và dân huyện Thanh Liêm đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 - 2016.

Ông Trương Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trao Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen cho các đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, UBND huyện đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018. Theo đó, năm 2018, huyện tiếp tục thực hiện phong trào thi đua gắn với việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo việc khen thưởng chính xác, công khai, kịp thời; phát hiện và nêu gương các điển hình tiên tiến, tạo không khí thi đua sôi nổi trong quần chúng nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Trương Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, quân và dân huyện Thanh Liêm đã đạt được trong 05 năm qua. Ông Huy đề nghị các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc hơn nữa Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị  về “Đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới”, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng  thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng; triển khai cụ thể hóa tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được Nghị quyết HĐND tỉnh Hà Nam, Nghị quyết HĐND huyện Thanh Liêm đã đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, nội dung của các phong trào thi đua cần hướng vào tổ chức thực hiện thắng lợi của các chương trình, đề án đã nêu trong nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, hoàn thành thắng lợi chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, UBND huyện tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

Hà Nam

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top