Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2019 | 10:30

Thanh Phú khởi công xây dựng 22 nhà đại đoàn kết

Nhằm hỗ trợ hỗ trợ số hộ nghèo đang ở nhà dột nát có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, UB MTTQ tỉnh Lào Cai phối hợp với huyện Sapa vừa khởi công xây dựng 22 nhà đại đoàn kết tại xã Thanh Phú (Sapa, Lào Cai).

Thanh Phú hiện đang trên đà phấn đấu về đích NTM trong năm 2019 với 11/19 tiêu chí đã hoàn thành: Quy hoạch;  thủy lợi;  điện; trường học; CS vật chất văn hóa; CS hạ tầng thương mại; thông tin và truyền thông; lao động có việc làm; giáo dục đào tạo; văn hóa; quốc phòng và an ninh.

Ông Giàng Seo Vần, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Lào Cai cho biết: “Để giúp Thanh Phú hoàn thành một trong những tiêu chí XD NTM, UB MTTQ tỉnh Lào Cai hỗ trợ 50% số hộ làm mới nhà đại đoàn kết với mức hỗ trợ gần 40 triệu đồng/nhà. 22 nhà đại đoàn kết được xây mới sẽ đáp ứng yêu cầu 3 cứng, đảm bảo có nhà tiêu hợp vệ sinh, có bể nước sạch và nhà tắm phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ gia đình”.

 

img_5026.jpg
Các hộ dân được hỗ trợ xây mới nhà đại đoàn kết tại thôn Mường Bo 1, xã Thanh Phú

 

Là một trong những hộ gia đình được hỗ trợ xây mới nhà đại đoàn kết, ông Đào A Định, thôn Mường Bo 1 xã Thanh Phú chia sẻ: “Khi được các đơn vị trên tỉnh, huyện quan tâm, hỗ trợ tiền xây nhà mới, không chỉ gia đình tôi mà anh em nội ngoại tộc đều rất phấn khởi cùng chung tay giúp đỡ ngày công. Chỉ trong vài tháng nữa, gia đình tôi có thể chuyển từ ngôi nhà tạm bằng phên nứa về ngôi nhà vững chắc khang trang không sợ những ngày mưa gió, bão lũ để chuyên tâm tập trung làm kinh tế. Vợ chồng tôi phấn đấu sang năm có thể lên thêm một tầng nữa”.

 

img_5036.jpg
Lãnh đạo các ban, ngành của huyện Sapa và Tỉnh Lào Cai khởi công nhà đại đoàn kết của gia đình ông Đào A Định thôn Mường Bo 1

 

Công trình sẽ được thực hiện từ tháng 5-11/2019, có ý nghĩa thiết thực góp phần hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư tại xã Thanh Phú, đồng thời giúp các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo từng bước thực hiện tốt các tiêu chí còn lại như: thu nhập, hộ nghèo...

 

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top