Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 18 tháng 5 năm 2018 | 22:20

Thi công chức ở Đắk Lắk : Nghi vấn việc phúc khảo tăng điểm bất thường

Sau khi có kết quả thi công chức của tỉnh Đắc Lắk,  hàng loạt thí sinh đã xin được phúc khảo. Kết quả là, rất nhiều thí sinh có điểm liệt ở lần chấm thi đầu đã có số điểm rất cao và ngược lại có thí sinh đứng đầu bảng đậu ở lần 1 bị đẩy xuống thành trượt.

Sau khi có kết quả thi công chức của tỉnh Đắc Lắk,  hàng loạt thí sinh đã xin được phúc khảo. Kết quả là, rất nhiều thí sinh có điểm liệt ở lần chấm thi đầu đã có số điểm rất cao và ngược lại có thí sinh đứng đầu bảng đậu ở lần 1 bị đẩy xuống thành trượt.
 
Ngày 3/3/2018, hơn 1.000 thí sinh đã dự kỳ thi tuyển công chức năm 2017 do UBND tỉnh tổ chức để lựa chọn 112 vị trí cần tuyển dụng. Sau khi công bố điểm thi vào đầu tháng 4, đã có 182 đơn xin phúc khảo. Ngày 20/4, Hội đồng thi tuyển công bố điểm thi phúc khảo, trong đó có 2/3 số bài đề nghị phúc khảo có sự điều chỉnh điểm. Điểm số nhiều bài thi tăng vọt, có bài thi trắc nghiệm tăng gần 70 điểm, dư luận đã nghi ngờ có tiêu cực trong kỳ thi này. Theo như các thí sinh phản ánh thì, sau khi phúc khảo đã có 10 trường hợp từ cảnh sẽ đậu nay lại bị trượt một cách bất thường. Chị Nguyễn Thị Thủy, là nhân viên hợp đồng của UBND huyện Krông Ana, bức xúc: “Người sau khi phúc khảo ở vị trí thi cùng chị thủy được tăng thêm 2 điểm và nhân hệ số 2 là 4 điểm và đã vượt chị. Chúng tôi thấy rất bất thường, có uẩn khúc và tôi thấy dư luận đang bàn tán là tất cả các trường hợp từ rớt thành đậu đều là con ông cháu cha(?).
 
Để làm rõ vấn đề có tiêu cực hay không như báo chí đã nêu ra trong việc chấm phúc khảo thi công chức tại tỉnh Đắk Lắk, phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã làm việc với lãnh đạo sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, ông Miên Klơng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Rà soát hiện nay là với tổng số đơn hiện nay có 6 đơn khiếu nại và 1 đơn xin xem xét. Tuy nhiện, hội đồng chúng tôi họp sẽ tiếp tục xem xét. Có nghĩa là rà soát theo dư luận nêu ra như thế và căn cứ nội dung đơn mà thí sinh gởi lên thì chúng tôi sẽ rà soát lại. Trực tiếp rút ngay cái bài, từng hồ sơ một của hội đồng giám để hội đồng giám sát dưới sự giám sát của công an tỉnh và các cơ quan cấp tỉnh.”
received_1270898406375229.jpg

Thi công chức người điểm liệt thành đậu, người đậu thành rớt

Còn chị Lê Thị Nam Thanh, một thí sinh cũng đang bị rơi rào cảnh bị trượt vì người điểm thấp hơn sau phúc khảo lại được tăng 6 điểm ở môn tự luận chuyên ngành. Chị bức xúc chia sẻ: “Tôi thấy đó là một điều hết sức vô lí và chắc chắn có tiêu cực trong đó. Tại vì sao khi ngươi ta đã chấm lần đầu là rất chặt chẽ, có bước thứ 1 bước thứ 2 nhưng tại sao lại có người được tăng lên 30 điểm. Một số người nói là do ráp phách sai hay do cộng điểm sai thì nó hết sức vô lí thì những ai không nộp đơn phúc khảo có phải là bị thiệt thòi hay không? và ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc đó nếu như chấm sai như vậy. Cái người chấm sai có bị kỉ luật hay không? và công bằng cho những người không nộp đơn phúc khảo như chúng tôi sẽ giải quyết như thế nào?ai chịu trách nhiệm?”

Cũng theo các thí sinh thì ngay việc tổ chức thi ngay ban đầu cũng đã có sự vô lí và không hiểu sao người đó may mắn như vậy. Chị Lê Thị Nam Thanh đã từng công tác tại Thanh tra tỉnh Đắk Lắk 5 năm hợp đồng, bức xúc chia sẻ: “Tôi thắc mắc là nghe nói ở Thanh tra tỉnh cần 1 kế toán thì tại sao bây giờ lại yêu cầu đưa thêm phải có bằng Luật để dự thi vào vị trí kế toán của thanh tra tỉnh. Như vậy ngay từ khi xây dựng vị trí việc làm ban đầu đã có vấn đề rồi. 

04.jpg
Những thí sinh dự thi bức xúc trao đổi với phóng viên

Như vậy, có hay không sự tiêu cực trong việc phúc khảo ở kỳ thi công chức tại tỉnh Đắk Lắk hay không?! đang được người dân mong muốn có câu trả lời và mong các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ./.

Quốc Hùng - Duy Hòa
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top