Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 31 tháng 12 năm 2015 | 3:10

Thi đua yêu nước là công việc thường xuyên, liên tục

Có người ví công tác thi đua là “mắt xích” cuối cùng trong chuỗi thành công của một đơn vị, nhưng với TS.Bùi Sỹ Tiếu, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Làm vườn (HLV) Việt Nam, người đã có nhiều năm kinh nghiệm với công tác này lại quan niệm khác, với ông, “thi đua khen thưởng là chất xúc tác để nối dài những thành công, là động lực để tiếp tục củng cố và khẳng định sự bền vững của mỗi đơn vị”.

TS.Bùi Sỹ Tiếu, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HLV Thái Nguyên.

Xin ông cho biết, trong năm qua, công tác thi đua khen thưởng được HLV Việt Nam thực hiện như thế nào?

Phong trào thi đua ở HLV Việt Nam được thực hiện dưới nhiều hình thức, cách làm khác nhau. Tiêu biểu nhất là phong trào thi đua làm kinh tế VAC giỏi,  được các cấp Hội hưởng ứng với nhiều nội dung thiết thực như: HLV Lào Cai đưa nội dung thi đua vào làm kinh tế VAC, kinh tế trang trại giỏi theo hướng VietGAP, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chung sức xây dựng nông thôn mới; HLV Đồng Tháp vận động hội viên tham gia Hội thi trái ngon an toàn Nam Bộ, đoạt 4 giải nhì, 10 giải ba và 12 giải khuyến khích... HLV Bắc Giang đã tiến hành tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 5 năm (2010-2015) vào tháng 6 năm 2015...

Theo kết quả tổng hợp từ các địa phương, trong 6 tháng đầu năm, đã có 39 cá nhân, 38 tập thể và 2 đơn vị của 6 tỉnh Hội được tặng cờ thi đua của Trung ương Hội và nhiều cá nhân, tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Trung ương Hội đã làm thủ tục giới thiệu và đề nghị 2 tập thể (HLV Yên Thế - Bắc Giang, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng nông thôn (CCRD), 2 cá nhân (ông Lê Đắc Vinh, HLV Tiên Du - Bắc Ninh, ông Phạm Hữu Hiện, HLV Châu Thành - Đồng Tháp)  là điển hình sản xuất kinh doanh giỏi để Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT khen thưởng trong Hội nghị thi đua yêu nước ngành Nông nghiệp và PTNT.

Thưa ông, ở từng địa phương, công tác này có gì nổi bật không?

Đã có nhiều Hội cơ sở thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, điển hình như Hội Làm vườn - Trang trại (HLV-TT) TP.Hồ Chí Minh: Các đồng chí trong Ban chấp hành Hội, Ban Thường vụ và  hội viên câu lạc bộ trang trại đã tham gia kiến nghị nhiều chủ trương, đề xuất nhiều giải pháp để xây dựng nông thôn mới và được thành phố ghi nhận như chương trình vốn vay ưu đãi cho nông dân sản xuất nông nghiệp, chương trình phát triển hoa lan cây cảnh, chương trình phát triển tiêu thụ cá sấu, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn… Hội cùng tham gia góp ý các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Một đơn vị khác cũng có nhiều thành tích nổi trội là HLV tỉnh Bắc Giang. Hội đã kết nạp thêm nhiều hội viên mới. Đến nay, Hội có 600 trang trại đạt tiêu chí theo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong đó có nhiều mô hình nổi bật như: Trang trại trồng cam của ông Bùi Đức Long, xã Hồng Giang (Lục Ngạn) cho thu nhập 3,5 tỷ đồng/năm; mô hình cam Canh, nhãn muộn của anh Đặng Văn Tiến (Lục Ngạn) cho thu nhập 1,5 tỷ đồng/năm; trang trại chăn nuôi thủy sản kết hợp nuôi lợn của ông Trần Văn Minh, xã Châu Minh (Hiệp Hòa) cho thu nhập 300 triệu đồng/năm…

Từ thực tế trên, theo ông, muốn thực hiện tốt các phong trào thi đua, cần có những “bí kíp” gì?

Đã có nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra từ các phong trào thi đua như việc thường xuyên nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo các cấp về vị trí, vai trò của công tác thi đua - khen thưởng; thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; sự phối hợp giữa cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phong trào thi đua.

Một trong những bài học kinh nghiệm qua tổ chức phong trào thi đua là: Nêu cao vai trò của người cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua - khen thưởng. Khi nói đến thi đua là nói đến phong trào; chúng ta vẫn có câu: “Cán bộ nào phong trào đó”, hàm ý đề cao vai trò của người lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm phong trào. Đối với người làm công tác thi đua, ngoài việc nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, cần có lòng nhiệt tình với công việc và phải có năng lực trong tổ chức phong trào, gần gũi với mọi người, cụ thể, tỉ mỉ trong từng công việc. Người làm công tác phong trào cần có năng lực tổ chức để hướng cho mọi người trong tập thể phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.

Một kinh nghiệm nhỏ nữa trong công tác thi đua - khen thưởng, đó là thực hiện việc khen thưởng công bằng, kịp thời. Một lời động viên, khích lệ đúng lúc của người lãnh đạo sẽ có tác dụng tích cực, làm cho người được khen có tâm trạng phấn khởi hơn và kết quả công việc đương nhiên sẽ tốt hơn. Trong một tập thể có nhiều người như thế sẽ tạo không khí vui tươi đoàn kết, hỗ trợ nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Việc khen thưởng không nhất thiết phải đến kỳ sơ kết, tổng kết phong trào mới đưa bình xét mà cần phải tiến hành hàng ngày; thực chất của việc khen thưởng nặng về yếu tố tinh thần. Thực hiện tốt điều này là chúng ta đã duy trì thường xuyên phong trào thi đua như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn "Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày".

Xin chân thành cảm ơn ông!

Loan Nguyễn (thực hiện)

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là vấn đề lớn trong sản xuất nông nghiệp, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp. Vậy làm thế nào để sử dụng phân bón đúng nhưng vẫn đảm bảo được năng suất, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người nông dân?

  • Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) vừa phối hợp với người dân làng tái định cư Tu Thó tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria trên diện tích 5.000m2.

  • Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Theo Sở NN-PTNT Đồng Tháp, tỉnh đã đưa cơ giới hóa vào tưới tiêu cho lúa với gần 1.580 trạm bơm điện, trạm bơm dầu và 8.481 hệ thống bơm tưới nhằm đáp ứng tốt nhất cho vụ hè thu trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là nắng nóng kéo dài như hiện nay.

Top