Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2013 | 10:0

Thị uỷ Sầm Sơn cố tình bao che cho sai phạm của Chủ tịch phường Quảng Tiến?

KTNT- Trường hợp ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND phường Quảng Tiến (thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá) có hành vi “gian dối” trong việc kê khai hồ sơ Đảng, đã được báo Kinh tế nông thôn nêu trên trang điện tử ngày 17/10/2013. Sau khi Thị uỷ Sầm Sơn chỉ đạo Uỷ ban Kiêm tra (UBKT) Thị uỷ Sầm Sơn xác minh làm rõ và ra Quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Điều kỳ lạ của Thị uỷ Sầm Sơn sau khi xử lý kỷ luật ông Thành thì ngay lập tức cho ông Thành “được” đi học lớp Cao cấp Lý luận chính trị.* Thanh Hoá: Chủ tịch UBND phường "gian dối" việc kê khai hồ sơ Đảng“Gian dối” bị kỷ luât...?Để tìm hiểu thêm sự việc ngày 24/10/2013 chúng tôi trao đổi với bà Vũ Thị Thuỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị uỷ Sầm Sơn, bà Thuỷ cho biết: Thực hiện Công văn số 1170 ngày 10/6/2013 của Tỉnh uỷ Thanh Hoá về việc xem xét nội dung đơn thư liên quan đến ông Nguyễn Văn Thành và thông tin của báo Kinh tế nông thôn nêu về việc ông Nguyễn Văn Thành “gian dối” việc kê khai hồ sơ Đảng, Thị uỷ đã chỉ đạo kiểm tra xác min

Bà Vũ Thị Thuỷ Trưởng Ban tuyên giáo Thị uỷ Sầm Sơn cho biết ông Nguyễn
 Văn Thành đã được UBKT ra Quyết định xử lý kỷ luật với mức khiển trách.


Sau vụ việc này, đến  năm 2003, ông Thành được kết nạp vào Đảng; năm 2004 trở thành Đảng viên chính thức, đến năm 2013 giữ chức Chủ tịch UBND phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn. Căn cứ khoản 1 Điểu 4 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam năm 2005 thì người vào Đảng phải báo cáo trung thực lý lịch trước chi bộ...căn cứ Điều 3.2 hướng dẫn số 04 ngày 5/2/2002 của Ban Tổ chức Trung ương thì người vào Đảng phải tự khai lý lịch đầy đủ, rõ ràng, trung thực và phải chịu trách nhiệm về nội dung đã khai nếu có điều gì không hiểu hoặc không nhớ rõ phải báo cáo với chi bộ. Căn cứ Điều 2.3a, 2.3b hướng dẫn số 05 ngày 26/2/2002 của Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu người vào Đảng phải tự khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong lý lịch, không tẩy xoá, sửa chữa...

Như vậy ông Thành không khai nội dung đầy đủ vào lý lịch Đảng là không đúng quy định. Căn cứ Điều 4 Điều lệ Đảng ngày 16/10/2013 Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ Sầm Sơn đã ra Quyết định số 13 về thi hành kỷ luật đối với ông Thành bằng hình thức khiển trách.

Quyết định nương nhẹ này của Thị uỷ Sầm Sơn đã gây dư luận không tốt trong cán bộ, nhân dân phường Quảng Tiến và cả thị xã Sầm sơn, bởi tại đây nhiều người đang đặt ra câu hỏi là phải chăng Thị uỷ Sầm Sơn đang bao che cho ông Thành...? bản thân ông Thành không khai phần “vết đen” của mình vào hồ sơ là hoàn toàn chủ ý nhằm làm sạch hồ sơ của mình để rộng đường tiến thân...?

Tại UBND phường Quảng Tiến chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thành về những vi phạm Điều lệ Đảng và những vấn đề liên quan trong việc Thị uỷ Sầm sơn ra Quyết định kỷ luật với ông, ông Thành hồ hởi cho biết:  Quyết định số 13 - QĐ/UBKT ngày 16/10/2013 của Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ Sầm Sơn với hình thức khiển trách, tôi thấy là hoàn phù hợp bởi vì việc không khai thời gian bị phạt tù vào hồ sơ lý lịch Đảng là do tôi quên. Tuy nhiên, chúng tôi hỏi ông Thành khi kết nạp Đảng để được đứng trong hàng ngũ của Đảng ông có học Điều lệ Đảng không? Thì ông Thành im lặng... 

QĐ kỷ luật của UBKT Thị uỷ đối với ông Thành


Kỷ luật để học cao cấp...?

Điều đáng ngạc nhiên hơn, theo dư luận cán bộ, nhân dân sở tại, không hiểu sao, sau “vụ kỷ luật” vừa qua (ngày 16/10/2013). Quyết định ký chưa ráo mực thì ông Thành lại được cử đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị vừa được khai giảng vào ngày 30/10/2013 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị của tỉnh. Chưa hết, mặc dù mới làm Chủ tịch UBND phường từ 01/01/2013 (trước đó là Giám đốc doanh nghiệp ngoài quốc doanh), nhưng thay vì hưởng mức lương 2,34 như quy định xếp ngạch công chức của nhà nước, ông Thành hiện đang được hưởng mức lương với hệ số cao ngất ngưởng là 5,98?.  Sự bất hợp lý này đang gây thắc mắc, bất bình cao độ trong cán bộ, nhân dân địa phương, làm giảm lòng tin của dân với Đảng.

Ngoài vụ việc trên, trong quá trình xác minh, thu thập thông tin, chúng tôi còn được biết, trước khi trở thành Chủ tịch UBND phường, ông Thành với cương vị Giám đốc CTy Thuỷ sản Nam Thanh, trụ sở tại phường Quảng Tiến, đã có “thành tích” chây ỳ, không chịu đóng tiền thuê đất được nhà nước giao thời hạn 50 năm với số tiền khoảng 17 tỷ đồng. Đáng nói hơn, doanh nghiệp của ông Thành, sau khi được nhà nước giao mặt bằng hàng chục nghìn mét vuông, chỉ đầu tư được một nhà kho cấp đông, vài gian trụ sở cấp 4 trên một phần nhỏ diện tích, còn lại bỏ hoang hoặc đem “liên doanh, liên kết” bằng cách cho thuê lại lấy tiền đút túi, thay vì làm nghĩa vụ với nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Thành cho biết việc không ghi đầy đủ hồ sơ, lý lịch xin vào
 Đảng là do “sơ suất”.


Vì thế, Chi cục thuế Sầm Sơn đã nhiều lần ra văn bản yêu cầu CTy Nam Thanh nộp tiền thuê đất nhưng không kết quả. Cùng với đó, doanh nghiệp này còn bị Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh có văn bản đề nghị UBND tỉnh ra Quyết định thu hồi lại mặt bằng đã được giao do không đầu tư xây dựng như trong dự án đã được phê duyệt. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, UBND tỉnh đã ra văn bản tạm dừng việc thu hồi để giao Sở Tài nguyên – Môi trường “xác minh lại”?. Cũng trong thời gian làm doanh nghiệp, mới đây, ông Thành, cùng với Chủ tịch HĐQT còn bị một cổ đông viết đơn khiếu nại gửi đến cơ quan Công an và báo chí, đề nghị được giúp đỡ để đòi lại số tiền cổ phần khoảng một tỷ đồng đã đóng cổ phần cho CTy. Lý do bởi đã 3 năm qua, cổ đông này không hề được tham gia đại hội, không biết tình hình hoạt động của CTy cũng như lợi nhuận, cổ tức hàng năm như thế nào?

Như vậy, thực tế trên đã cho thấy ông Nguyễn Văn Thành, trước khi trở thành cán bộ, Đảng viên đã là một công dân không trung thực, kém ý thức về chấp hành nghĩa vụ thuế với nhà nước, có hành vi xâm phạm quyền lợi của cổ đông, vi phạm luật doanh nghiệp và “gian dối” hồ sơ lý lịch Đảng, cho dù Thị uỷ Sầm Sơn đã xử lý nhưng với mức xử lý quá nhẹ và rồi lại tiếp tục tạo điều kiện để ông Nguyễn Văn Thành đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị một cách hiển nhiên như không có chuyện gì xảy ra?

  Nguyễn Đình
                                                                                                    

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top