Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 2 tháng 3 năm 2018 | 13:57

Thoát nghèo bền vững từ cây chổi dừa

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH tỉnh Hậu Giang, nhiều chị em phụ nữ ở ấp 8, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy đã phát triển và thoát nghèo từ nghề truyền thống bó chổi dừa.

image001.jpg
Nhiều hội viên trong Câu lạc bộ bó chổi ấp 8 đã thoát nghèo từ công việc bó chổi dừa.

 

Chúng tôi đến thăm nhà chị Nguyễn Thị Út Chính, ấp 8, xã Vị Thắng khi mọi người đang thoăn thoắt với công việc bó chổi. Chị Chính cho biết: Xuất phát từ nghề truyền thống của địa phương, với mong muốn vừa để giữ nghề vừa  tăng thêm thu nhập cho gia đình nên năm 2006 một nhóm gồm 25 chị em đã quyết định thành lập Câu lạc bộ bó chổi dừa ấp 8.

Từ ngày thành lập câu lạc bộ, khoảng sân rộng trước nhà chị Út Chính ngày nào cũng rôm rả tiếng cười nói. Tuy nhiên, sau một thời gian bó chổi tập trung, do công việc và thời gian sinh hoạt của mỗi gia đình khác nhau nên các hội viên trong câu lạc bộ không tập hợp tại nhà chị Chính vào khoảng thời gian cố định trong ngày nữa, mà tranh thủ lúc rảnh rỗi bó chổi tại nhà và cuối ngày tập hợp tại nhà chị Út Chính. Trung bình mỗi ngày, mỗi chị em bó được khoảng 50 chiếc chổi nhỏ và 20 chiếc chổi lớn, cho thu nhập trung bình từ 300.000 - 400.000 đồng/ngày. Đầu ra của cây chổi dừa được Hợp tác xã Ba Hùng thuộc ấp 5, thị trấn Nàng Mau nhận thu mua tận nhà, khi có khó khăn trong nguồn nguyên liệu để bó chổi, câu lạc bộ được Hợp tác xã Ba Hùng hỗ trợ. Còn thông thường nguồn nguyên liệu do chị Út Chính chủ động đặt mua từ Bến Tre, số tiền dùng để mua nguyên liệu bó chổi chính là từ nguồn vốn vay chương trình sản xuất kinh doanh thuộc NHCSXH huyện Vị Thủy.

Chị Út Chính chia sẻ: “Nhờ thủ tục đơn giản không cần tài sản thế chấp, lại được giao dịch ngay tại xã, các cán bộ của NHCSXH huyện Vị Thủy luôn nhiệt tình, tận tâm hướng dẫn, hỗ trợ nên việc làm thủ tục, hồ sơ vay vốn  rất đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện. Số tiền vay 20 triệu đồng từ NHCSXH có ý nghĩa rất lớn, kịp thời hỗ trợ gia đình tôi nói riêng và các hội viên trong câu lạc bộ bó chổi nói chung có được thu nhập ổn định từ nghề bó chổi dừa truyền thống”.

Chia sẻ về hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, bà Trần Ngọc Trang, Phó giám đốc NHCSXH huyện Vị Thủy cho biết:  Để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay thuận lợi, NHCSXH huyện Vị Thủy đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện, xã, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá đến các ấp và đến từng hộ dân, hướng dẫn cho các hộ gia đình các thủ tục vay vốn, cách sử dụng vốn vay và nguồn vốn tín dụng chính sách đã thực sự phát huy được hiệu quả. Mong muốn ngày càng có nhiều câu lạc bộ, mô hình hội phụ nữ kết hợp, cùng nhau phát triển sản xuất kinh doanh được nhân rộng.

 

Trong năm 2017, đã có gần 35.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ NHCSXH tỉnh Hậu Giang.

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 5.000 hộ gia đình vượt qua ngưỡng nghèo; giúp trên 1.000 HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng gần 19.500 công trình nước sạch, vệ sinh, giúp cho 488 hộ nghèo có điều kiện xây mới hoặc sửa chữa nhà...


 

 

 

Trúc Quỳnh Trần
Ý kiến bạn đọc
Top