Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 6 tháng 9 năm 2018 | 17:3

Thông báo nhân sự mới Văn phòng đại diện tại Nghệ An

Ông Nguyễn Bá Minh (Thẻ nhà báo số IBĐ 00902, cấp ngày 1/1/2016) được bổ nhiệm làm Phó trưởng văn phòng đại diện Báo Kinh tế nông thôn, từ ngày 1/9/2018.

anh-minh.jpg
Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Minh.

Ngày 30/8/2018, Tổng biên tập Báo Kinh tế nông thôn Nguyễn Anh Tuấn ký Quyết định số 365/QĐ-KTNT, bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Minh (Thẻ nhà báo số IBĐ 00902, cấp ngày 1/1/2016) làm Phó trưởng văn phòng đại diện Báo Kinh tế nông thôn, thời hạn 03 năm, từ ngày 1/9/2018.

Ông Minh được giao nhiệm vụ tổ chức, kiện toàn bộ máy nhân sự Văn phòng đại diện Báo Kinh tế nông thôn tại Nghệ An theo quy chế hoạt động đã ban hành.

* Qua phản ánh của bạn đọc, hiện vẫn còn một số Giấy giới thiệu do ông Phan Đình Lam khi còn là Trưởng văn phòng đại diện, thừa lệnh của Tổng biên tập Báo Kinh tế nông thôn ký, hiện không còn hiệu lực, đang bị một số người lợi dụng để hoạt động trái pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của báo.

ggt.jpg
Ông Hồ Văn Ngọc sử dụng Giấy giới thiệu không còn hiệu lực, bị bạn đọc phản ánh tới Báo Kinh tế nông thôn. Văn phòng đại diện Báo Kinh tế nông thôn tại Nghệ An hiện không có phóng viên nào tên Ngọc.

 

Báo Kinh tế nông thôn thông báo: Từ tháng 9/2018, phóng viên tác nghiệp trên địa bàn  tỉnh Nghệ An, Giấy giới thiệu do ông Nguyễn Bá Minh, Phó trưởng văn phòng đại diện Báo Kinh tế nông thôn, được Tổng biên tập ủy quyền ký hoặc do Tổng biên tập/Phó tổng biên tập báo ký.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An, khi phóng viên Báo Kinh tế nông thôn liên hệ, nếu không có Giấy giới thiệu do ông Nguyễn Bá Minh, Phó trưởng văn phòng đại diện Báo Kinh tế nông thôn ký hoặc do Tổng biên tập/Phó tổng biên tập báo ký, thì từ chối làm việc và có thể thông tin qua đường dây nóng: 0913516232 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất về hành vi mạo nhận phóng viên Kinh tế nông thôn.

* Trước đó, ngày 3/7/2018, Tổng biên tập Báo Kinh tế nông thôn Nguyễn Anh Tuấn ký Quyết định số 283/QĐ-KTNT về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Phan Đình Lam, phóng viên Báo Kinh tế nông thôn, nguyên Trưởng Văn phòng Đại diện tại Nghệ An, vì lý do sức khỏe. Nhưng do sơ suất, ngày 22/6/2018, ông Phan Đình Lam (sinh ngày 1/9/1950) đã làm mất Thẻ nhà báo, Thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam và nhiều giấy tờ tùy thân khác.

Theo quy định của Luật Báo chí 2016 và quy định của Tòa soạn, sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, ông Phan Đình Lam phải nộp lại các giấy tờ liên quan đến Báo Kinh tế nông thôn: Thẻ nhà báo (số thẻ IBT 03611, cấp ngày 15/4/2016, có giá trị đến 31/12/2020); Thẻ hội viên (số thẻ CB 02383), Giấy giới thiệu, các bản HĐTT,…).

Tuy nhiên, ngày 22/6/2018, ông Phan Đình Lam đã làm mất các giấy tờ trên, có xác nhận của Công an xã Nghi Phú (TP. Vinh, Nghệ An).

cong-an-xac-nhan.jpg
Đơn trình báo mất giấy tờ của ông Phan Đình Lam.

Đồng thời, ông Phan Đình Lam cũng có cam kết mất Thẻ nhà báo gửi Ban biên tập Báo Kinh tế nông thôn.

cam-ket.JPG
Cam kết mất Thẻ nhà báo của ông Phan Đình Lam.

Ban biên tập Báo Kinh tế nông thôn thông báo: Thẻ nhà báo (số thẻ IBT 03611, cấp ngày 15/4/2016, có giá trị đến 31/12/2020); Thẻ hội viên (số thẻ CB 02383),… mang tên ông Phan Đình Lam hoặc Giấy giới thiệu do ông Lam ký không còn giá trị sử dụng.

Ai nhặt được các giấy tờ trên, xin gửi cho Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Các đơn vị, cá nhân phát hiện bất kỳ ai sử dụng các giấy tờ trên mang tên ông Phan Đình Lam, xin báo cho Báo Kinh tế nông thôn (đường dây nóng: 0913516232) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Các sai phạm liên quan đến Thẻ nhà báo, Thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam Chi hội Báo Kinh tế nông thôn sẽ do cá nhân sai phạm chịu trách nhiệm; Báo Kinh tế nông thôn hoàntoàn không chịu trách nhiệm.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top