Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019 | 21:9

Thông tin từ Công an Việt Nam, Philippines bắt giữ 276kg ma túy

Từ thông tin của Bộ Công an Việt Nam, cơ quan hải quan và cảnh sát Philippines đã bắt giữ lô hàng chứa hơn 270kg ma túy đá được vận chuyển từ Việt Nam qua đường biển.

cả-người-nước-ngoài-và-người-việt-trong-đường-dây-ma-túy-ảnh-ht.jpg
Cả người nước ngoài và người Việt trong đường dây ma túy. Ảnh HT

Theo đó, 276kg ma túy do lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của Philippines bắt giữ mới đây có nguồn gốc từ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hashan (ở Q.Bình Tân, TP. HCM) đóng vào container chuyển lên tàu xuất phát tại cảng Cảng Lái, TP.HCM.

Ma túy được đưa từ kho hàng công ty Hashan, cho vào container (số hiệu SITU9031817) và khai báo là chứa hạt nhựa. Container hàng đưa lên tàu Callao Bridge V145E, rời cảng Cát Lái vận chuyển đến cảng Bắc Manila (Philippines).

Theo Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Cục C04) ngay khi phá chuyên án vào ngày 20/3, bắt quả tang các đối tượng giao nhận 300kg ma túy tại công ty Hashan lực lượng công an đã khai thác các đối tượng chủ chốt. Các đối tượng khai nhận vừa chuyển lô hàng đi Philippines. Ngay sau đó, ban chuyên án xác minh, báo thông tin cho lực lượng phòng chống tội phạm của nước bạn theo dõi, kiểm tra.

Từ thông tin của Công an Việt Nam, lực lượng phòng chống ma túy Philippines (PDEA) và Cục Hải quan Philippines phát hiện lô ma túy được đóng gói trong những túi nhỏ giống túi trà, sau đó được bao lại thành 12 bao lớn với tổng trọng lượng hơn 270kg ma túy đá.

 

cơ-quan-chức-năng-đang-tiến-hành-kiểm-đếm-700-gói-ma-túy-tại-bộ-công-an.jpg
Cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm đếm 700 gói ma túy tại Bộ Công an.

Trước đó, ngày 20/3, Cục C04 Bộ Công an phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành công an đã triệt phá thành công chuyên án 218LP, bắt giữ 11 người (gồm 8 người Trung Quốc, 3 người Việt Nam), thu giữ 300kg ma túy tại Việt Nam. Giá trị số ma tuý đá được vận chuyển qua biên giới bán với giá khoảng 600 tỉ đồng.

Chiều 26/3, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Huang Zai Wen (57 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Thào A Dơ (37 tuổi, quê Điện Biên), Thào Nở Páo (45 tuổi, quê Đắk Nông) và Lý A Vừ (32 tuổi, quê Đắk Nông) để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Kiên Giang: Tạm giữ 7.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang) nhận được tin báo có số lượng thuốc lá điếu nhập lậu đang tập kết tại khu vực ấp Ngã Con, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, (Kiên Giang) đã tiến hành kiểm tra phát hiện 7.000 bao thuốc lá lậu.

 

20_19_38_21_mar_2019_0605.jpg
7.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu bị đội Quản lý thị trường số 1 thu giữ (ảnh minh họa)

Thấy đoàn kiểm tra số hàng nói trên người điều khiển phương tiện đã bỏ trốn. Tổng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Hiện, đội Quản lý thị trường số 1 đã tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Quảng Ninh: Bắt giữ hơn 2.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em

Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) đã phát hiện, bắt giữ lô hàng hơn 2.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc.

Theo đó, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, Tổ Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã triển khai lực lượng kiểm tra, phát hiện ông Nguyễn Văn Đức (trú tại Móng Cái, Quảng Ninh) đang vận chuyển nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra tổ công tác phát hiện hơn 2.000 đồ chơi trẻ em các loại trị giá lô hàng là 65,88 triệu đồng.

Ông Đức khai nhận vận chuyển thuê lô hàng trên từ phường Trần Phú, Tp Móng Cái ra bến xe khách Móng Cái để vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ. Ông Đức không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top