Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 1 tháng 7 năm 2018 | 21:47

Thứ trưởng Bộ Y tế dự Lễ kỷ niệm 40 năm Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Ngày 1/7, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã tới dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng (1/7/1978-1/7/2018).

Tới dự lễ kỷ niệm còn có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo thành phố và các giáo sư, tiến sĩ, cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng được UBND TP. Hải Phòng Quyết định thành lập ngày 31/1/1978. Đây là bệnh viện chuyên khoa phụ sản địa phương được thành lập sớm nhất sau ngày thống nhất đất nước.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại Lễ kỷ niệm

 

Nhiệm vụ của Bệnh viện là khám - chữa bệnh sản phụ khoa, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, thực hiện kỹ thuật kế hoạch hóa gia đình và còn là cơ sở thực tập đào tạo cho bộ môn sản phụ khoa của Phân hiệu Đại học Y khoa Hải Phòng.

Trong hành trình 40 năm gây dựng và trưởng thành, cùng với sự nỗ lực của gần 600 cán bộ, nhân viên y tế, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã chào đón hàng triệu em bé, thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật sinh khó, thành công với phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và đón hơn 800 cháu bé được ra đời bằng phương pháp này.

Sau 4 thập kỷ, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đang ngày một lớn mạnh, đồng thời được công nhận là Trung tâm sản khoa hàng đầu của khu vực Duyên hải Bắc bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã gửi lời chúc tốt đẹp đến tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện. Bên cạnh đó, Thứ trưởng gửi gắm tình cảm, giao trách nhiệm cho tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên chức Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng trong thời gian tới tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để không phụ sự kỳ vọng của nhân dân miền Duyên hải Bắc Bộ.

PGS, TS, BS Vũ Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các vị khách quý và hứa sẽ hoàn thành tốt vai trò là người chèo lái con thuyền đưa Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng lên vị thế mới, xứng đáng là Trung tâm sản khoa hàng đầu của khu vực Duyên hải Bắc Bộ.

 

Ngọc Phượng
Ý kiến bạn đọc
Top