Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019 | 20:7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: “Mất môi trường là mất tất cả”

Chiều 14/1, tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã diễn ra “Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông năm 2019” với chủ  đề “Đắk Nông - Tiềm  năng và cơ hội đầu tư”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch HĐ thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, qua nhiều năm, việc sản xuất kinh doanh của hai Dự án Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắk Nông) đã khẳng định chủ trương phát triển của các dự án Bauxit tại Tây Nguyên bằng nội lực là đúng đắn; cơ bản đạt được các mục tiêu kỳ vọng của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã đề ra. Dự án Alumin Nhân Cơ vào năm 2017 sản xuất đạt 501.000 tấn Alumin, năm 2018 sản xuất 654.000 tấn, vượt công suất thiết kế. Năm 2019 dự kiến sản xuất trên 650.000 tấn. Đến hết năm 2018, dự án Nhân Cơ đã nộp ngân sách Trung ương và địa phương trên 1.600 tỷ đồng.
 
Từ các kết quả đã đạt được, ông Chuẩn đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm thông qua kết quả đánh giá tổng thể việc thí điểm đầu tư hai dự án khoáng sản Tây Nguyên là cơ sở định hướng đầu tư phát triển các dự án khai thác chế biến  Bauxit, Alumin, Nhôm… trong tương lai.
 
Tại Hội nghị, các tập đoàn kinh tế đã có tham luận nhằm trao đổi mục tiêu, định hướng chiến lược hợp tác, những giải pháp mời gọi đầu tư vào tỉnh Đắk Nông.
10745197792_img_4979.jpg
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân, đánh giá nước ta mạnh về công nghiệp khoáng sản gắn liền với tài nguyên khoáng sản. Tuy nhiên, một địa phương mất môi trường là mất tất cả, đừng để phát triển một số lĩnh vực mà ảnh hưởng đến môi trường. Thủ tướng nhấn mạnh:"Tỉnh Đắk Nông cần tăng cường quản lý vấn đề môi trường; nhất là bảo vệ môi trường đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ngoài ra, tôi đề nghị Bộ Công thương phối hợp với Bộ Tài nguyên – Môi trường lập phương án đánh giá tác động môi trường trong tương lai, để báo cáo Chính phủ quyết định phương án đầu tư với các dự án này’’.

10743916528_img_8303-1.jpg
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lễ ký biên bản cam kết đầu tư
giữa tỉnh Đắk Nông và các nhà đầu tư

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, tỉnh Đắk Nông cũng đã kêu gọi được gần 51 nghìn tỷ đồng với các dự án lớn như: Dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời, với quy mô tổng mức đầu tư khoảng 1.107,9 tỷ đồng; Dự án điện năng lượng mặt trời tại thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, với quy mô vốn đầu tư khoảng 1.250 tỷ đồng…

Tối nay, Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ nhất tại tỉnh Đắk Nông sẽ chính thức khai mạc.
 
Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 15- 16/1 với nhiều chương trình đặc sắc như: Không gian văn hoá thổ cẩm Việt Nam; Hội thảo Văn hoá thổ cẩm các dân tộc Việt Nam; Lễ hội đường phố; Trình diễn thời trang ứng dụng; Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông năm 2019...
Quốc Hùng - Ngọc Minh
Ý kiến bạn đọc
Top