Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 27 tháng 3 năm 2019 | 15:45

Thủ tướng: Coi hợp tác biển là trụ cột trong quan hệ Việt Nam - Brunei

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Việt Nam và Brunei đều là các quốc gia biển, có vị thế địa chiến lược quan trọng, cần chú trọng hơn nữa hợp tác biển, đại dương, coi đây là một trụ cột trong quan hệ Đối tác toàn diện.

Sáng nay, 27/3, tại trụ sở Chính phủ, hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc hai bên vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện và cho rằng, Việt Nam và Brunei đều là các quốc gia biển, có vị thế địa chiến lược quan trọng, cần chú trọng hơn nữa hợp tác biển, đại dương, coi đây là một trụ cột trong quan hệ Đối tác toàn diện.
 
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

 

Bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Brunei trên nhiều lĩnh vực, Thủ tướng cho rằng, châu Á - Thái Bình Dương nói chung và ASEAN nói riêng đang chứng kiến nhiều chuyển biến sâu sắc trên mọi mặt, đòi hỏi mỗi nước phải có những điều chỉnh phù hợp cả về mô hình phát triển, vận hành nền kinh tế, cũng như ứng xử với những sáng kiến hợp tác mới.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Quốc vương và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng hoan nghênh việc hai bên vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện.

Để khuôn khổ đối tác mới này thực sự hiệu quả, thực chất và tương xứng với tiềm năng, vị thế mỗi bên, Thủ tướng đề nghị, hai bên cần tăng cường hơn trao đổi đoàn cấp cao và các cấp cũng như gặp gỡ, tham vấn tại các diễn đàn đa phưong, phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác song phương nhằm thắt chặt tin cậy chính trị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy hợp tác.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

 

Trước mắt, hai bên cần phối hợp tổ chức tốt Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác song phương tại Brunei trong năm 2019; nghiên cứu thiết lập thêm các cơ chế tham vấn chính trị, ủy ban hỗn hợp thương mại.

Cần phát huy hơn nữa hợp tác an ninh - quốc phòng, điểm sáng trong quan hệ hai nước, đặc biệt trong bối cảnh an ninh khu vực có nhiều diễn biến nhanh, khó lường. Thủ tướng đề nghị hai bên triển khai tốt các thỏa thuận hợp tác quốc phòng - an ninh đã ký, xem xét thúc đẩy hợp tác huấn luyện chung về tìm kiếm cứu nạn, tăng cường tàu hải quân thăm viếng và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc phòng - an ninh đa phương. Hai bên cũng cần tăng cường hợp tác phòng chống các nguy cơ an ninh phi truyền thống như: Chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy, buôn người, tội phạm công nghệ cao...

Hai bên cần chú trọng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế theo cách tiếp cận mới, cân bằng, cùng có lợi, hỗ trợ nhau tận dụng các cơ hội do hội nhập kinh tế khu vực và Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 500 triệu USD.

Hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại như hội chợ, triển lãm theo ngành hàng, diễn đàn doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối, trao đổi thông tin.

 

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

 

Hiện tại, Việt Nam đã có 4 văn phòng chuyên cấp chứng nhận thực phẩm phù hợp với người tiêu dùng Hồi giáo (chứng nhận Halal) đạt tiêu chuẩn quốc tế, đã cấp nhiều chứng nhận cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa Halal sang các thị trường Indonesia, Malaysia và một số quốc gia Hồi giáo. Thủ tướng mong Brunei đẩy mạnh nhập khẩu các sản phẩm Halal đã có chứng nhận của Việt Nam, đặc biệt là hàng nông, thủy sản.

Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh đầu tư hai chiều, tạo nền tảng chính sách pháp lý thông thoáng và môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước sang tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh, nhất là trong những lĩnh vực kinh tế mới, phù hợp với nhu cầu và mục tiêu chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại của hai nước, như phát triền cơ sở hạ tầng (có thể theo hình thức đối tác công-tư PPP), năng lượng, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao…

Việt Nam và Brunei đều là các quốc gia biển, có vị thế địa chiến lược quan trọng, cần chú trọng hơn nữa hợp tác biển, đại dương, coi đây là một trụ cột trong quan hệ Đối tác toàn diện.

Thủ tướng hoan nghênh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nguồn lợi cơ bản và Du lịch Brunei đã ký Thỏa thuận thiết lập đường dây nóng về hỗ trợ các hoạt động nghề cá trên biển, đề nghị phối hợp chặt chẽ để phát huy hiệu quả của đường dây nóng, tăng cường trao đổi thông tin, không những chỉ về các hoạt động đánh bắt cá mà còn về các hoạt động phối hợp khác trên biển như an toàn hàng hải, cứu hộ, cứu nạn... Thủ tướng đề nghị hai bên nghiên cứu thiết lập các liên doanh khai thác, chế biến hải sản.

Đánh giá cao sự chia sẻ tin cậy giữa hai nước về quan điểm và tầm nhìn đối với các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, Thủ tướng khẳng định ưu tiên và mong muốn cùng với Brunei tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, nhất là thời gian tới khi Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Brunei làm Chủ tịch ASEAN năm 2021, cùng phối hợp bảo đảm đoàn kết, tự cường, phát triển và vai trò trung tâm của ASEAN; giữ đồng thuận ASEAN trong các vấn đề cốt lõi, chiến lược của khu vực.

Trong vấn đề Biển Đông, điều quan trọng là bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng Luật pháp quốc tế trong đó có UNCLOS 1982, thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ DOC và sớm đạt được COC hiệu quả, thực chất và ràng buộc.

 

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

 

Cảm ơn Chính phủ, nhân dân Việt Nam dành cho đoàn sự đón tiếp chu đáo, thịnh tình, Quốc vương Brunei cho biết, đã có cuộc thảo luận sâu rộng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về nhiều vấn đề hai bên cùng quan tâm, chứng kiến ký kết bản ghi nhớ trong lĩnh vực chống đánh bắt cá bất hợp pháp.

Quốc vương bày tỏ vui mừng trước việc hai nước đưa quan hệ hợp tác lên Đối tác toàn diện. Quốc vương cho biết, hiện Brunei đã nỗ lực để đa dạng hóa nền kinh tế, thông qua phát triển các ngành công nghiệp, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và trong nỗ lực đó, Brunei mong muốn hợp tác với Việt Nam, không chỉ ở cấp độ song phương mà cả đa phương. Với việc hai nước là thành viên của nhiều FTA khác nhau, Quốc vương tin rằng, doanh nghiệp hai nước có khả năng hỗ trợ lẫn nhau tiếp cận thị trường.

Những năm qua, khách du lịch Việt Nam sang Brunei đã tăng, nhờ sản phẩm du lịch của hai nước mang tính bổ trợ lẫn nhau. Quốc vương tin rằng, nếu tăng cường kết nối hai nền kinh tế, giao lưu nhân dân sẽ thuận tiện hơn và giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước gặp gỡ, tương tác thuận lợi, dễ dàng hơn, có thể thiết lập các quan hệ đối tác mới.

Quốc vương bày tỏ hài lòng khi hai nước hợp tác tốt trong lĩnh vực năng lượng. Brunei hoan nghênh các công ty của Việt Nam tham gia quá trình xây dựng, thi công, bảo dưỡng những dự án về năng lượng tại Brunei. “Tôi đánh giá cao Việt Nam đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật giúp chúng tôi phát triển nông nghiệp. Hai nước có tiềm năng to lớn trong hợp tác lĩnh vực này, đặc biệt là thương mại sản phẩm nông nghiệp”, Quốc vương nói. 

Một lĩnh vực mà hai bên có thể thúc đẩy hợp tác là chứng nhận Halal khi mà các cơ sở của Brunei ngày càng được quốc tế công nhận rộng rãi. Quốc vương đánh giá cao việc Việt Nam quan tâm, muốn hợp tác với Brunei trong lĩnh vực sản xuất, chứng nhận thực phẩm Halal.

Quốc vương bày tỏ vui mừng khi thấy quan chức quốc phòng hai bên thường xuyên có các cuộc trao đổi, thăm viếng lẫn nhau. Đây là lĩnh vực hợp tác có thể đẩy mạnh hơn nữa nhằm cùng nhau giải quyết, ứng phó với thách thức, lo ngại về an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Nhất trí việc tăng cường hợp tác về thương mại, đầu tư, Quốc vương đề xuất giao cho các bộ trưởng phụ trách lĩnh vực này thảo luận, làm việc cụ thể với nhau.

Quốc vương chúc mừng, ủng hộ Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, “chúng ta cần tiếp tục đoàn kết với nhau để xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh, tự cường trên cơ sở nguyên tắc đồng thuận, không can thiệp công việc nội bộ của nhau”. Đoàn kết chính là sức mạnh của ASEAN trong quan hệ với các đối tác bên ngoài, do vậy, cần tiếp tục duy trì đoàn kết của ASEAN, vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác với đối tác bên ngoài. Brunei đánh giá cao tiến bộ đã đạt được trong đàm phán COC. Thời gian tới, các bên liên quan tiếp tục các hoạt động hợp tác thực tiễn trong khuôn khổ DOC. Điều này sẽ giúp chúng ta xây dựng lòng tin, để duy trì hòa bình ở Biển Đông.

Chúc mừng Việt Nam đã thông qua Hiệp định CPTPP, Quốc vương khẳng định cam kết Brunei sẽ phê chuẩn Hiệp định này cũng như phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để hoàn tất đàm phán Hiệp định RCEP trong năm nay. Quốc vương chúc mừng thành công của Việt Nam trong tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2, điều này thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với vai trò của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh của khu vực và thế giới.

Nhất trí với ý kiến của Quốc vương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc nâng tầm quan hệ lên đối tác toàn diện sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hai nước. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam có nhiều kinh nghiệm về nông nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ Brunei trong lĩnh vực này.

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top