Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 15 tháng 10 năm 2018 | 8:24

Thủ tướng đến Áo, bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại châu Âu

Chiều 14/10, giờ địa phương (tối 14/10, giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Vienna, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo.

tt.jpg
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đến sân bay quốc tế Vienna, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Đón Thủ tướng, Phu nhân và Đoàn tại sân bay có đại diện Văn phòng Thủ tướng Áo, Đại sứ Việt Nam tại Áo Lê Dũng, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại Áo và một số nước châu Âu, Đại sứ các nước ASEAN tại Áo.

Ngay sau đó, Thủ tướng sẽ có cuộc gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại Áo và một số nước châu Âu.

Theo chương trình làm việc, Thủ tướng sẽ dự lễ đón chính thức và hội đàm với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz, chứng kiến một số văn kiện hợp tác và dự họp báo chung.

Thủ tướng sẽ có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Áo, chào xã giao Tổng thống Áo, gặp Thống đốc Bang Hạ Áo; dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Áo và chứng kiến Lễ ký kết các văn bản thỏa thuận giữa hai nước; tiếp các doanh nghiệp hàng đầu của Áo và thăm một số cơ sở nghiên cứu, giáo dục đào tạo của Áo.

Chuyến thăm chính thức Áo là hoạt động mở đầu trong chuyến thăm, làm việc tại châu Âu của Thủ tướng, bao gồm: dự Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 12, Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì Tăng trưởng xanh và các Mục tiêu toàn cầu đến năm 2030 (P4G) và thăm chính thức Vương quốc Bỉ, Vương quốc Đan Mạch, thăm làm việc tại Liên minh châu Âu.

* Chiều tối 14/10, giờ địa phương (đêm 14/10, giờ Việt Nam), nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt tại Áo và một số nước Châu Âu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt tại Áo và một số nước châu Âu. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Đại sứ Việt Nam tại Áo Lê Dũng bày tỏ cảm ơn Thủ tướng khi dành hoạt động đầu tiên trong chuyến thăm để gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và bà con kiều bào.

Ông Lê Dũng cho biết, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại. Năm ngoái, lần đầu tiên kim ngạch thương mại song phương đạt 4 tỷ USD, năm nay dự kiến có thể đạt 4,5 tỷ USD. Đóng góp vào kết quả này có công sức của hơn 4.000 bà con kiều bào sinh sống tại Áo. Ông Lê Dũng cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại đây rất đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, hướng về Tổ quốc, tích cực hưởng ứng các hoạt động quyên góp đối với đồng bào trong nước.

Ngay sau ý kiến của ông Lê Dũng, Thủ tướng cho biết, trước khi phát biểu, ông muốn nghe “bà con có tâm tư, nguyện vọng gì, thấy chính sách nào của Đảng, Nhà nước còn bất cập, cần khắc phục” để có chính sách mới, tốt hơn, tạo điều kiện cho bà con tham gia xây dựng cộng đồng, góp sức xây dựng đất nước.

“Bà con nói, Chính phủ lắng nghe với tinh thần cầu thị để xem bà con có vướng mắc gì, tâm tư gì”, Thủ tướng bày tỏ. 

Bà con nói, Chính phủ lắng nghe với tinh thần cầu thị. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Trước gợi ý của Thủ tướng, chị Trần Thanh Hằng, Hội trưởng Hội phụ nữ Việt Nam tại Áo chia sẻ, điều trăn trở nhất là làm sao giữ gìn tiếng Việt trong cộng đồng và mong muốn Chính phủ quan tâm, giúp đỡ để mở một lớp dạy tiếng Việt.

Cùng ý kiến với chị Hằng, ông Đoàn Thanh Bình, đại diện cộng đồng người Việt tại Slovakia cho rằng, tiếng Việt ở đâu thì người Việt ở đó và đề nghị bố trí giáo viên dạy tiếng Việt cho cộng đồng kiều bào ở nước ngoài. Ông cũng bày tỏ băn khoăn về vấn đề giữ quốc tịch Việt Nam, bảo đảm quyền lợi cho người lao động ở nước ngoài.

Đại diện cộng 90.000 người Việt tại Séc cho rằng, bên cạnh giữ tiếng Việt, điều quan trọng là giữ hình ảnh cộng đồng người Việt khi thực tế vẫn còn có một số cá nhân có hành vi không đúng. Theo đại diện cộng đồng người Việt tại Ba Lan, cần có chính sách cụ thể hỗ trợ mọi người, nhất là người trẻ, tham gia làm công tác cộng đồng để giúp các cháu gắn bó với quê hương, đất nước. Tại cuộc gặp, chị Nguyễn Thị Bích Yến thông tin về Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu, theo đó Giỗ tổ Hùng Vương đã được bà con tổ chức ở 4 nước là Séc, Đức, Nga, Hungary. Chị mong Thủ tướng quan tâm, xem xét để có thể triển khai dự án rộng hơn.

 

Ảnh VGP/Quang Hiếu

Ghi nhận ý kiến của bà con, Thủ tướng bày tỏ ấn tượng khi tại sân bay cũng như tại cuộc gặp này, đông đảo bà con từ nhiều nơi xa xôi đã đến dự. Điều này thể hiện tình cảm của bà con đối với đoàn và đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến kiều bào. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thông tin đến cộng đồng người Việt Nam ở Châu Âu về sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, cả về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... Theo đó, trong những năm gần đây, kinh tế đất nước tăng trưởng mạnh mẽ và là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng cao của Châu Á; thương mại liên tục xuất siêu; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 1,5-2% mỗi năm; y tế, giáo dục, an sinh xã hội được đảm bảo... Đặc biệt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân cả nước cải thiện rõ rệt.

Cùng với đó, Thủ tướng cho biết, công tác phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh và đã xử lý nhiều vụ việc. Trong quan hệ đối ngoại, vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được coi trọng. Rất nhiều hội nghị quốc tế lớn Việt Nam đều được mời tham dự hoặc chủ trì tổ chức.

 

Ảnh VGP/Quang Hiếu

Vui mừng khi thấy cộng đồng người Việt Nam tại Áo và Châu Âu luôn đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau cùng phát triển, nhất là những lúc khó khăn; uy tín của cộng đồng người Việt tại Áo và Châu Âu được đánh giá cao, Thủ tướng mong muốn: “Chúng ta cố gắng giữ gìn văn hóa Việt Nam, cả trang phục, ẩm thực, nhưng trước hết là tiếng Việt, đó là trăn trở của cộng đồng người Việt tại nước ngoài và cũng là trăn trở của Đảng, Nhà nước”.

Thủ tướng cho rằng, người Việt có văn hóa gia đình thì thế hệ này qua thế hệ khác phải giáo dục truyền thống gia đình. Thủ tướng mong muốn, bằng tình yêu quê hương, đất nước, cộng đồng người Việt Nam tại Áo và Châu Âu tiếp tục học tập, nghiên cứu, nhất là lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học quản lý... và có nhiều hoạt động đóng góp thiết thực xây dựng đất nước.

 

Ảnh VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của cộng đồng Việt Nam tại Châu Âu và các nước trên thế giới triển khai Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu, để người Việt Nam khắp thế giới đều hiểu rõ hơn và hướng về cội nguồn của dân tộc. Ghi nhận ý kiến bà con về vấn đề giữ quốc tịch Việt Nam, Thủ tướng cho biết, sẽ giao cơ quan chức năng xem xét với tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho bà con. Thủ tướng khẳng định, Tổ quốc luôn đón chào bà con về xây dựng quê hương, đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng trao đổi về một số vấn đề mà đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Áo và Châu Âu quan tâm như vấn đề chính sách đối với người làm công tác cộng đồng, được ví như “người vác tù và hàng tổng”.

Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những hoạt động thiết thực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với Áo thời gian qua và đề nghị Đại sứ quán tiếp tục làm tốt công tác cộng đồng, giúp đỡ bà con./.

Đức Tuân
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top