Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2019 | 21:21

Thủ tướng đến Praha, bắt đầu thăm chính thức CH Czech

18 giờ ngày 16/4 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân đã đến sân bay quốc tế Vaclav Havel, thủ đô Praha, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc.

Vào lúc 13 giờ theo giờ địa phương, tức 18 giờ ngày 16/4 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Vaclav Havel, thủ đô Praha, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis.

Tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân Trần Nguyệt Thu có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Bùi Huy Hùng, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc.

Cùng tháp tùng Thủ tướng và Phu nhân trong chuyến thăm có lãnh đạo một số địa phương có hoạt động hợp tác với Cộng hòa Séc.

Đón Thủ tướng Chính phủ và Phu nhân tại sân bay có: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Séc và cán bộ Bộ Ngoại giao Séc; Đại sứ Séc tại Việt Nam Vitezslav Grepl.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Séc Hồ Minh Tuấn và đông đảo cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Séc với trang phục áo dài dân tộc và nhiều cờ Việt Nam và Séc.

Ngay khi xuống máy bay, duyệt tiêu binh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến tận nơi chào, bắt tay và thăm hỏi đại diện cộng đồng có mặt tại sân bay đón đoàn.

Trong chuyến thăm, dự kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội kiến Chủ tịch Hạ viện Séc, chào xã giao Tổng thống Séc, dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Séc, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Séc.

Theo chương trình, dự kiến ngay trong chiều nay khi đến Séc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp lãnh đạo Hội Hữu nghị Séc-Việt, tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn, thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Séc.

Chuyến thăm Séc lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh hai nước có mối quan hệ tốt đẹp, hướng tới kỷ niệm 70 năm hai nước thiết lập qua hệ ngoại giao (1950-2020).

Trong chuyến thăm này, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận các giải pháp thúc đẩy quan hệ hai quốc gia phát triển lên tầm cao mới./.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top