Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2019 | 20:41

Thủ tướng đến Stockholm, bắt đầu thăm chính thức Thụy Điển

Khoảng 14h30 ngày 26/5 theo giờ địa phương (19h30 theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Stockholm, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển.

Đón Thủ tướng, Phu nhân và đoàn tại sân bay có Bộ trưởng Thương mại và Các vấn đề Bắc Âu Ann Linde, đại diện Bộ Ngoại giao, Đại sứ Thuỵ Điển tại Việt Nam Pereric Hogberg; về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Thuỵ Điển Đoàn Thị Phương Dung, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thuỵ Điển.

Trong chuyến thăm từ ngày 26 – 28/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có chương trình hoạt động dày đặc gồm hội đàm với Thủ tướng Thụy Điển để trao đổi về các biện pháp đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước, cùng tìm ra những vấn đề trong quan hệ hợp tác, từ đó bàn luận, đưa ra phương án giải quyết.

Thủ tướng cũng có cuộc hội kiến Nhà Vua, Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển, dự Diễn đàn doanh nghiệp, gặp mặt và đi thăm một số doanh nghiệp hàng đầu, gặp gỡ tri ân bạn bè Thụy Điển, thăm hỏi bà con kiều bào, doanh nghiệp Việt...

Lễ đón Thủ tướng, Phu nhân và đoàn tại sân bay. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam đến Thụy Điển sau 20 năm.

Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra chỉ hơn 2 tuần sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và đoàn doanh nghiệp Thụy Điển, là đoàn doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay của Thụy Điển từng đến Việt Nam.

Nằm trên bán đảo Scandinavia, Thụy Điển là quốc gia có nền kinh tế tri thức hướng tới công nghệ cao và một hệ thống phúc lợi xã hội toàn diện. Thụy Điển là một trong các quốc gia có mức sống cao nhất thế giới, GDP năm 2018 đạt 550 tỷ USD, tăng 2,4% so với năm 2017.

Lễ đón Thủ tướng, Phu nhân và đoàn tại sân bay. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thụy Điển là nước sớm và đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng, sử dụng công nghệ xanh, công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái sinh. Theo đánh giá của tổ chức Innovation Union Scoreboard năm 2013, Thụy Điển là nước đứng đầu về đổi mới sáng tạo.

Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (ngày 11/1/1969), cũng là nước phương Tây có phong trào ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Việt Nam mạnh nhất, sớm nhất (tháng 8/1966).

Lễ đón Thủ tướng, Phu nhân và đoàn tại sân bay. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp đã được Thủ tướng Olof Palme và đông đảo người dân Thụy Điển thuộc “thế hệ Việt Nam” gây dựng và được nhân dân hai nước dày công vun đắp trong suốt 50 năm qua.

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top