Thủ tướng dự lễ khánh thành nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh
Sáng nay (30/1), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.
Tháng 9/2007, sau 75 năm bị thực dân Pháp xử chém cùng đồng chí Hồ Ngọc Lân, hài cốt của hai đồng chí được tìm thấy trong khuôn viên Công ty cổ phần Giày Thống Nhất (tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng).
Năm 2008, UBND TP. Hải Phòng giao cho LĐLĐ thành phố làm chủ đầu tư xây dựng nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân tại chính nơi tìm thấy hài cốt. Sau hơn 8 năm đi vào hoạt động, nhà tưởng niệm đã trở thành địa chỉ đỏ, giáo dục tư tưởng, truyền thống cho nhân dân.
Để đáp ứng nhu cầu của nhân dân, tháng 2/2018, Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND TP. Hải Phòng tổ chức khởi công xây dựng, mở rộng khuôn viên nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với tổng diện tích 3,04ha, gồm các hạng mục: Nhà lưu niệm có diện tích 312m2 (gồm kiều bái, hậu cung), nơi đây đặt bàn thờ và tượng thờ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Nhà Tả vu, Hữu vu có diện tích mỗi nhà 124m2 dùng để trưng bày các hiện vật về thân thế, sự nghiệp đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, đồng thời là nơi đón tiếp khách và chuẩn bị soạn lễ. Hai nhà bia, mỗi nhà có diện tích 36m2.Các công trình phụ trợ gồm: nhà làm việc của ban quản lý, nhà bảo vệ, nhà ki ốt, sân, vườn, cây xanh, thảm cỏ, bãi để xe…
Công trình đã sử dụng 16.000m3 đá grannit Bình Định, 1.000m3 gỗ lim, 400m3 gỗ tròn, hơn 2.100 tấn xi măng, 16,5 vạn viên gạch, 900 cây canh các loại.
Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 110 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa do các tập đoàn, doanh nghiệp, CNVCLĐ và nhân dân ủng hộ (chưa kể TP. Hải Phòng đã chi 37,7 tỷ đền bù GPMB).
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, người dân TP. Hải Phòng cùng với Tổng LĐLĐ Việt Nam, doanh nghiệp, công nhân đóng góp kinh phí xây dựng công trình quy mô và tầm vóc để tưởng nhớ ghi ơn người cộng sản trung kiên, bí thư đầu tiên của thành phố.
Thủ tướng đề nghị TP. Hải Phòng tiếp tục làm tốt công tác quản lý, bảo tồn giữ gìn và phát huy giá trị nhà tưởng niện Nguyễn Đức Cảnh để trở thành địa chỉ đỏ của thành phố nói riêng, cho giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam nói chung. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã gắn bó với mảnh đất Hải Phòng, nhiều nhà máy xí nghiệp thành phố có dấu ấn của đồng chí, do đó thành phố cần quan tâm tổ chức, sưu tầm tư liệu, hiện vật của đồng chí để góp phần sinh động thêm cuộc đời cách mạnh của đồng chí. Giai cấp công nhân TP. Hải Phòng cần chủ động, sáng tạo đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.
Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Hải Phòng, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cho biết: “Trong thời gian thực hiện dự án, Thành ủy Hải Phòng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam kiểm tra thường xuyên kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho việc thi công. Những nguyên vật liệu tốt nhất, biện pháp tốt nhất đã được đưa vào sử dụng. Tôi bày tỏ sự cảm kích và đánh giá cao các doanh nghiệp, người dân thành phố và công nhân lao động cả nước đã đóng góp kinh phí, nhân lực, vật lực xây dựng công trình”.
Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND TP. Hải Phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.
Ngay sau lễ khánh thành, các đại biểu và nhân dân đã làm lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.
Sáng 26/3, Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND TP. Đà Nẵng phối hợp tổ chức khai trương đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung”.
Tối 23/3, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Thanh Liên (Thanh Chương - Nghệ An) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Ngày 18/3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 38. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
Trao đổi với Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an TƯ cần thực hiện tốt hơn nữa phương châm lấy phòng làm trọng, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm theo tinh thần tích cực, khẩn trương, hiệu quả...
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.