Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2019 | 12:37

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ công bố xã Quế Phú đạt chuẩn NTM

Sáng 23/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ công bố xã Quế Phú (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Sáng 23/3, tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) đã diễn ra Lễ công bố xã Quế Phú đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đến dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng đông đảo người dân huyện Quế Sơn.
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương kết quả mà chính quyền và nhân dân xã Quế Phú đạt được trong quá trình xây dựng NTM.
 
Thủ tướng cho rằng, sau 8 năm xây dựng NTM, xã Quế Phú từ xã chỉ mới đạt 2 chỉ tiêu NTM thì đến nay đã đạt 19/19 tiêu chí. Việc xã Quế Phú đạt chuẩn NTM là điều đáng mừng, song đây chỉ là bước khởi đầu, Đảng bộ, chính quyền xã cần tiếp tục chú trọng nâng cao mức sống người dân lên cao hơn nữa, vì đó chính là mục tiêu của NTM.
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, chính quyền xã Quế Phú cần phải xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, sát dân, lo cho dân nhiều hơn nữa; không được cửa quyền, hách dịch, tham ô, tham nhũng.
 
Bên cạnh đó, xã Quế Phú cũng cần chú ý đến xây dựng môi trường sống xanh- sạch - đẹp; chú trọng ngăn chặn các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự để người dân yên tâm hơn.
 
Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, dịch tả lợn Châu Phi đang có nhiều diễn biến phức tạp, Thủ tướng lưu ý lãnh đạo xã Quế Phú cần chú trọng đến công tác phòng ngừa dịch bệnh.
 
Thủ tướng lưu ý các thế hệ lãnh đạo địa phương cần tập trung hơn nữa trong chăm lo cho người già, người tàn tật và trẻ mồ côi…
 
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trao Bằng công nhận và cờ thi đua cho xã Quế Phú.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trao Bằng công nhận và cờ thi đua cho xã Quế Phú.

 

Qua 8 năm triển khai thực hiện Chương trình NTM, xã Quế Phú đã vận động nhân dân hiến hơn 10.500m2 đất, tháo dỡ 530m tường rào để mở rộng đường giao thông nông thôn; đầu tư xây dựng gần 60km đường trục xã, trục thôn và đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng; 100% diện tích lúa nước được dồn điền đổi thửa. Về cơ giới hóa nông nghiệp, đến nay toàn xã có tổng số 26 máy gặt đập liên hợp, 18 máy cày làm đất, đảm bảo thuận lợi trong khâu làm đất và thu hoạch cho nông dân.
 
Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ du lịch đã có nhiều cố gắng, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ, khuyến khích xuất khẩu lao động...
 
Trong 8 năm qua, toàn xã Quế Phú đã huy động hơn 61 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó vốn ngân sách hỗ trợ gần 28 tỷ đồng. Nhờ vậy, đến nay xã đã đạt 19/19 tiêu chí NTM.
 
Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng món quà nghĩa tình là bình gốm xứ cho chính quyền và nhân dân xã Quế Phú.
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top