Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 27 tháng 3 năm 2018 | 15:45

Thủ tướng trao bằng công nhận huyện NTM đầu tiên của Vĩnh Long

Chiều 27/3, Thủ tướng đã tới dự lễ công bố và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

trao-quyet-dinh-ntm-xa-binh-minh.jpg
Thủ tướng trao bằng công nhận huyện NTM cho thị xã Bình Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tỉnh Vĩnh Long còn nhiều khó khăn nhưng đã có huyện nông thôn mới đầu tiên và đến nay, tỉnh có 50% số xã đạt nông thôn mới.

Nhấn mạnh xây dựng nông thôn mới không chỉ là xây dựng công trình cơ sở hạ tầng mà quan trọng nhất là nâng cao đời sống người dân, Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương cần tiếp tục làm tốt 3 việc: đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, tìm ra các phương thức, loại hình sản xuất hiệu quả; tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng, đồng thời cần lưu ý, không để nợ đọng xây dựng cơ bản; xây dựng các tổ chức chính trị xã hộ vững mạnh, đoàn kết, thực hiện gương mẫu chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, để đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc hơn.

Thị xã Bình Minh được thành lập theo Nghị quyết số 89/NQ-CP, ngày 28/12/2012, là một trong 08 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Vĩnh Long, tổng diện tích đất tự nhiên 9.363,29 ha, có 8 đơn vị hành chính trực thuộc cụ thể: có 03 phường: Cái Vồn, Thành Phước, Đông Thuận và 5 xã: Thuận An, Đông Bình, Mỹ Hòa, Đông Thạnh, Đông Thành.

Thị xã Bình Minh có vai trò quan trọng là đô thị vệ tinh của thành phố Cần Thơ, có vị trí giao thông thủy, bộ và hệ thống cảng, đường hàng không thuận lợi trong việc giao lưu, hợp tác phát triển trong thời gian qua và những năm tiếp theo. Ngoài ra, thị xã Bình Minh còn là trung tâm tổng hợp cấp vùng liên huyện, có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đặc biệt thuận lợi; quốc phòng, an ninh luôn được đảm bảo; quy hoạch và thực trạng kết cấu hạ tầng cơ sở tương đối đồng bộ là tiền đề cho xây dựng và phát triển đô thị.

Đến nay, thị xã Bình Minh có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nguồn lực xây dựng nông thôn mới gần 882 tỷ đồng.

 

 

 

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top